Châu Âu xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng lớn nhằm giảm phụ thuộc khí đốt Nga

(CLO) Châu Âu sẽ cần phải xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng hơn nếu muốn thay thế nguồn cung khí đốt của Nga, trích dẫn tuyên bố của các nhà điều hành dầu thô, dầu khí tại một hội nghị năng lượng CERAWeek trong tuần này.

Sau xung đột Nga – Ukraine xảy ra năm 2022, nhập khẩu khí đốt qua đường ống của châu Âu từ Nga đã giảm đáng kể. Thậm chí, Ủy ban châu Âu đã kêu gọi các quốc gia chấm dứt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga vào năm 2027.

Tuy nhiên, các nước thuộc Liên minh Châu Âu đã tránh trừng phạt hoặc cấm nhập khẩu khí đốt hoặc khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga. Một số quốc gia bao gồm Áo và Hungary vẫn là những khách hàng mua nhiên liệu đáng kể của quốc gia này.

chau au xay dung nhieu co so ha tang lon nham giam phu thuoc khi dot nga hinh 1

Ảnh minh họa: RT.

Phó chủ tịch Exxon Mobil XOM.N John Ardill cho biết tại hội nghị năng lượng CERAWeek: “Chuyển hướng khí tự nhiên hóa lỏng và xây dựng các trạm chứa không phải là giải pháp lâu dài”.

Ông Ardill cho biết thêm công ty đã phát hiện ra khí đốt tự nhiên ở Đông Địa Trung Hải và dự kiến sẽ bắt đầu chương trình khoan thăm dò vào năm tới.

“Xây dựng cơ sở hạ tầng mới vẫn đang là chướng ngại vật ở châu Âu. Ở giai đoạn này, khối thực sự không thể cắt đứt LNG”, Chủ tịch công ty Gunvor Torbjörn Törnqvist cho biết trong bài phát biểu riêng tại hội nghị.

Ông cho biết Gunvor tiếp tục thực hiện hợp đồng dài hạn để cung cấp LNG của Nga cho châu Âu, nhưng không còn chỗ cho khối lượng LNG giao ngay trên thị trường Nga.

Bất chấp những nỗ lực của EU nhằm giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga sau các lệnh trừng phạt, việc Pháp và Tây Ban Nha gia tăng nhập khẩu LNG của Nga, cho thấy hoạt động kinh doanh LNG trên thực tế vẫn diễn ra như bình thường.

Theo dữ liệu của Eurostat, xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga sang Pháp đã tăng lên mức cao kỷ lục trong 14 tháng qua (từ tháng 11/2022 đến cuối tháng 1/2024), lên tới 293 triệu euro.

Tháng 12 năm ngoái, nhập khẩu LNG từ Nga vào Pháp ước tính là 244 triệu euro, đánh dấu mức tăng gần 50 triệu euro trong tháng. Tiêu thụ LNG của Nga ở Tây Ban Nha lên tới 274 triệu euro, cao gấp 1,7 lần so với tháng 12/2023 và là mức cao nhất trong 12 tháng qua.

Ngoài ra, các nước EU khác như Bỉ, Estonia, Phần Lan, Litva, Hà Lan và Thụy Điển cũng đã mua LNG của Nga. Tính đến cuối tháng 1/2024, các quốc gia EU đã chi tổng cộng 684,3 triệu euro cho LNG của Nga.

Lê Na (Theo HSNW)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: