Châu Phi tạm thời đình chỉ vắc xin của AstraZeneca trong khi WHO vẫn khuyên dùng

Thứ năm, 18/03/2021 09:13 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một số quốc gia châu Phi đã cấm sử dụng vắc xin AstraZeneca, với lý do tác dụng phụ có thể xảy ra. Động thái này tuân theo các biện pháp tương tự của các quốc gia châu Âu, nhưng nó có thể cản trở nghiêm trọng việc triển khai vắc xin của châu Phi.

Một tình nguyện viên nhận được một mũi tiêm từ một nhân viên y tế trong thử nghiệm lâm sàng. Ảnh: Reuters

Một tình nguyện viên nhận được một mũi tiêm từ một nhân viên y tế trong thử nghiệm lâm sàng. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Một số quốc gia châu Phi hiện cũng đang ngừng sử dụng vắc xin COVID-19 của AstraZeneca trong bối cảnh lo ngại về tác dụng phụ tiềm ẩn. 

Khi hơn 1,7 triệu liều vắc xin AstraZeneca đến Cộng hòa Dân chủ Congo vào đầu tháng 3, Bộ trưởng Y tế Eteni Longondo đã đích thân có mặt để nhận chúng. "Việc tiêm vắc xin sẽ cho phép chúng tôi bảo vệ và cứu sống người dân. Chúng ta phải khuyến khích dân số tiêm vắc xin", Liên Hợp Quốc trích dẫn lời ông nói.

Ban đầu, chính phủ Congo đã lên kế hoạch sử dụng lô hàng đầu tiên này để tiêm vắc xin cho 20% dân số của mình, bao gồm nhân viên y tế, những người trên 55 tuổi và những người mắc các tình trạng sức khỏe nghiêm trọng như bệnh thận, huyết áp cao hoặc tiểu đường.

Nhưng kế hoạch đó bây giờ dường như không thể tiếp tục. Hôm thứ Hai (15/3), chính phủ Congo tuyên bố sẽ tạm thời đình chỉ việc sử dụng vắc-xin AstraZeneca, với lý do lo ngại gần đây về tác dụng phụ tiềm ẩn.

"Chúng tôi đang chờ kết luận của nghiên cứu đang được thực hiện bởi châu Âu và cả ủy ban khoa học của chúng tôi và sau đó chúng tôi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng", ông Longondo làm rõ với các phóng viên. "Có thể trong hai hoặc ba tuần nữa, chúng tôi sẽ có những kết luận này".

CHDC Congo đã cùng một loạt các quốc gia châu Phi khác cũng đã đình chỉ việc sử dụng AstraZeneca.

"Hội đồng khoa học đề nghị chúng tôi không tiếp tục sử dụng vắc-xin này cho đến khi các cuộc điều tra sơ bộ hoàn tất", Bộ trưởng Y tế Cameroon, Manaouda Malachie nói thêm rằng đất nước của ông sẽ lưu trữ tất cả các liều lượng nhận được cho đến khi có sự rõ ràng hơn về sự an toàn và tác dụng phụ của vắc-xin.

Hơn một chục quốc gia châu Âu đã ngừng tiêm vắc-xin AstraZeneca trong tuần này, sau các báo cáo rằng nó có thể dẫn đến cục máu đông nguy hiểm tiềm ẩn. Cơ quan Dược phẩm Châu Âu và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hiện đang điều tra các báo cáo.

Tổng giám đốc WHO Tedros vẫn khuyến khích các quốc gia sử dụng vắc của COVID-19 của AstraZeneca - Ảnh: AP

Tổng giám đốc WHO Tedros vẫn khuyến khích các quốc gia sử dụng vắc của COVID-19 của AstraZeneca - Ảnh: AP

WHO kêu gọi tiếp tục tiêm chủng

Trong khi đó, WHO đã kêu gọi các quốc gia tiếp tục sử dụng vắc-xin AstraZeneca như một phần trong chiến lược tiêm chủng của họ.

"Tại thời điểm này, WHO cho rằng lợi ích của vắc-xin AstraZeneca vượt xa rủi ro của nó và khuyến nghị rằng tiêm chủng vẫn tiếp tục", tổ chức này cho biết trong một tuyên bố vào thứ Tư (17/3).

Tuy nhiên, WHO cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều tra các tuyên bố về tác dụng phụ. 

Muluken Yohannes, cố vấn của Bộ Y tế Ethiopia, nói rằng Ethiopia sẽ tiếp tục tiêm vắc-xin AstraZeneca trừ khi có bất kỳ bằng chứng cụ thể nào về rủi ro an toàn được xác định.

"Là một quốc gia, chúng tôi chấp nhận nó và vì vậy một số người đã được tiêm vắc-xin và chúng tôi không có báo cáo về bất kỳ mối đe dọa nghiêm trọng nào", Augustina Sylverken, một chuyên gia về Y học Nhiệt đới của Trung tâm Nghiên cứu Hợp tác Y học Nhiệt đới Kumasi của Ghana cho biết.

AstraZeneca ban đầu được coi là một bước đột phá trong cuộc chiến chống lại COVID, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Phân phối và quản lý rẻ hơn nhiều và dễ quản lý hơn nhiều so với vắc-xin BioNTech-Pfizer cần được lưu trữ ở nhiệt độ cực thấp.

Hai mươi lăm quốc gia châu Phi đã được cung cấp vắc-xin AstraZeneca thông qua COVAX, một sáng kiến chung từ WHO và liên minh vắc-xin quốc tế GAVI.

Hoàng Long

Tin khác

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h
Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc điện đàm hôm 28/3 rằng điều quan trọng là Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Kiev.

Thế giới 24h