Theo Đại tá, PGS.TS Phạm Ngọc Hùng, Phó Trưởng phòng Đào tạo, hệ quân sự tiếp tục tuyển sinh theo quy định của Bộ Quốc phòng, trong đó tỷ lệ nữ chỉ chiếm 10% tổng chỉ tiêu.
Năm nay, Học viện chỉ tuyển 140 chỉ tiêu ngành Y khoa và chính thức dừng tuyển ngành Dược hệ quân sự, một động thái được đánh giá là nhằm tập trung nguồn lực cho đào tạo bác sĩ đa khoa.
Đáng lưu ý, thí sinh đăng ký hệ quân sự bắt buộc phải vượt qua vòng sơ tuyển (từ 10/2 đến hết 15/4) trước khi tham gia xét tuyển chính thức. Học viện áp dụng 4 phương thức xét tuyển, trong đó có điểm mới là sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng tổ chức – bước đi hướng tới chuẩn hóa đầu vào theo năng lực thực chất.
Ở hệ dân sự, quy mô tuyển sinh là 250 chỉ tiêu, gồm 200 chỉ tiêu ngành Y khoa và 50 chỉ tiêu ngành Dược. Thí sinh có thể lựa chọn 3 phương thức xét tuyển: xét tuyển thẳng, xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của các đại học quốc gia và xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
Không chỉ khác biệt về phương thức tuyển sinh, hệ quân sự còn nổi bật với chế độ đào tạo và đãi ngộ đặc thù. Học viên được miễn học phí, hưởng phụ cấp từ 1,4 đến 2,5 triệu đồng/tháng, được bảo đảm toàn bộ điều kiện ăn, ở, học tập và sinh hoạt.
Đặc biệt, mỗi năm có khoảng 5% học viên được cử đi đào tạo tại các quốc gia như Nga, Cuba, Trung Quốc, Ấn Độ, mở ra cơ hội tiếp cận nền y học quốc tế.
Bên cạnh đó, khoảng 10–15% học viên xuất sắc có thể thi tuyển bác sĩ nội trú và tiếp tục học thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài. Sau tốt nghiệp, học viên hệ quân sự được phân công công tác tại các bệnh viện tuyến cuối của quân đội và các đơn vị trong toàn quân, bảo đảm đầu ra ổn định và đúng chuyên môn.
Thiếu tướng, PGS.TS Trần Ngọc Tuấn cho biết, chương trình đào tạo hệ dân sự kéo dài 6 năm, tương đương các trường y hàng đầu. Trong khi đó, hệ quân sự có thời gian đào tạo 6,5 năm, tích hợp thêm nội dung về quân sự và y học quân sự, đồng thời được quản lý chặt chẽ hơn.