Dông lốc làm hơn 5.800 ha lúa xuân ở Hà Tĩnh bị đổ, nhiều nhà dân tốc mái

(CLO) Ảnh hưởng của không khí lạnh gây mưa lớn kèm dông lốc ở Hà Tĩnh khiến hơn 5.800 ha lúa vụ xuân bị đổ rạp, cùng nhiều nhà dân và công trình bị hư hỏng.

Theo báo cáo ngày 4/5 từ Chi cục Trồng trọt và chăn nuôi Hà Tĩnh, từ chiều đến tối ngày 3/5, tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh có mưa lớn kèm dông lốc khiến hơn 5.800 ha lúa xuân bị quật nghiêng ngả, thậm chí đổ rạp sát mặt ruộng.

Một số địa phương có diện tích lúa bị đổ lớn gồm xã Đức Thịnh 580 ha; xã Kỳ Xuân 550 ha; xã Cẩm Trung 500 ha; phường Bắc Hồng Lĩnh 480 ha; xã Đức Quang 450 ha.

img-4156.jpg
Hơn 5.800 ha lúa xuân đang trong kỳ thu hoạch bị đổ ngã.

Vụ lúa xuân được xem là vụ sản xuất chính trong năm, quyết định phần lớn thu nhập của người dân địa phương. Trước tình hình này, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân khẩn trương ra thăm đồng ruộng, chủ động tháo nước nhằm tránh tình trạng ngập úng kéo dài khiến lúa nảy mầm. Đối với diện tích lúa đã chín, cần nhanh chóng thu hoạch để giảm thiểu thiệt hại. Trường hợp lúa còn xanh, cần khẩn trương tháo nước, dựng lúa lên theo khóm để giảm thiểu thiệt hại.

Không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, dông lốc còn gây thiệt hại về tài sản của người dân.

Thống kê ban đầu cho thấy có 48 căn nhà bị tốc mái, trong đó xã Cẩm Trung có 18 nhà, phường Bắc Hồng Lĩnh 5 nhà và xã Sơn Tiến 25 nhà. Ngoài ra, tại xã Cẩm Trung, 2 cột điện cao thế và 1 cột điện hạ thế bị gãy đổ, gây mất điện trên diện rộng; xã Sơn Tiến cũng ghi nhận 11 công trình chăn nuôi bị hư hỏng do tốc mái.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: