Chi hội Tạp chí Xây dựng Đảng: Nhánh sông nhỏ bồi đắp niềm tin lớn

(NB&CL) Không phải là Chi hội lớn nhưng Chi hội Tạp chí Xây dựng Đảng với bề dày truyền thống của 55 năm qua luôn tạo được dấu ấn riêng trong nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng thông tin chuyên ngành, góp phần hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam.

Có thể ví, Tạp chí giống như một nhánh sông nhỏ nhưng dòng chảy luôn dồi dào năng lượng, kiên định với tôn chỉ mục đích hoạt động, từ đó, bồi đắp niềm tin trong nhân dân về công tác xây dựng Đảng.

Dấu ấn trách nhiệm nhìn từ Giải thưởng uy tín

Trong dòng chảy truyền thống 55 năm, nhìn lại nhiệm kỳ 2015 -2020, Chi hội Tạp chí Xây dựng Đảng đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam và các nhiệm vụ do Ban Tổ chức Trung ương giao trong bối cảnh mới. Bối cảnh ấy mở ra nhiều cơ hội để tiếp tục phát triển với tầm vóc mới, nhưng cũng đứng trước nhiều thử thách, khó khăn khi đơn vị được giao thêm nhiều nhiệm vụ. Ban Biên tập phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký chi hội coi trọng xây dựng và phát huy khối đoàn kết trong đơn vị, tập trung điều hành quyết liệt, phát huy ý thức trách nhiệm của hội viên trong từng lĩnh vực nên các hoạt động của Tạp chí đều hoàn thành đúng hạn, bảo đảm về số lượng, chất lượng.

Chi hội Nhà báo Tạp chí Xây dựng Đảng gặp mặt hội viên nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi 2019 (ngày 26/2/2019). Ảnh: Nguyễn Thắng.

Chi hội Nhà báo Tạp chí Xây dựng Đảng gặp mặt hội viên nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi 2019 (ngày 26/2/2019). Ảnh: Nguyễn Thắng.

Trong các nhiệm vụ trọng tâm, Tạp chí Xây dựng Đảng đã sớm khẳng định được vai trò của mình trong việc hoàn thành nhiệm vụ tham mưu tổ chức thành công Giải với vai trò là Cơ quan thường trực Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) hằng năm. Nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá: “Hội Nhà báo Việt Nam rất vui mừng về sự thành công của giải này qua 4 mùa tổ chức và tiếp tục sẵn sàng đồng hành cùng Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan báo chí Trung ương tổ chức giải này ngày càng thành công hơn nữa. Trong sự đóng góp chung của các cơ quan báo chí, của các tổ chức Đảng thì có thể thấy rõ vai trò nổi bật của Tạp chí xây dựng Đảng với tư cách là Cơ quan thường trực giải. Đồng chí Tổng Biên tập và cán bộ phóng viên, biên tập viên Tạp chí đã làm việc với sự nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết, nghiêm túc, khoa học, nền nếp, cẩn thận và chu đáo. Hội Nhà báo Việt Nam mà trực tiếp là Ban Nghiệp vụ của Hội đã phối hợp, đồng hành khăng khít với Tạp chí xây dựng Đảng từ khâu đầu tiên là xây dựng thể lệ, thông qua kế hoạch phân công đến thành lập hội đồng sơ khảo, chung khảo, kể cả tổ chức lễ trao giải”.

Trên thực tế, Tạp chí Xây dựng Đảng đã chủ động xây dựng các kế hoạch triển khai cụ thể Giải Búa liềm vàng lần thứ I – năm 2016, lần thứ II – năm 2017, lần thứ III – năm 2018, lần thứ IV – năm 2019 và lần thứ V – năm 2020. Phối hợp với các cơ quan báo chí ở Trung ương tổ chức các cuộc họp; tham mưu ban hành văn bản liên quan công tác tổ chức Giải... Nhờ sự tổ chức chu đáo, khoa học, Giải Búa liềm vàng đã thu hút đông đảo các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và người làm báo cả nước tham gia hưởng ứng, trở thành một giải báo chí lớn có uy tín trong hệ thống các giải báo chí liên ngành ở Trung ương, có phạm vi toàn quốc.

Đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng triển khai tập huấn công tác tổ chức xây dựng đảng cho phóng viên, biên tập viên cơ quan thông tấn, báo chí năm 2018 (ngày 4/6/2018). Ảnh: Nguyễn Thắng

Đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng triển khai tập huấn công tác tổ chức xây dựng đảng cho phóng viên, biên tập viên cơ quan thông tấn, báo chí năm 2018 (ngày 4/6/2018). Ảnh: Nguyễn Thắng

Cũng bởi vậy mà, các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng đa dạng ở thể loại, phong phú về chủ đề, đã phủ khắp tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước và có một số tác phẩm viết từ nước ngoài gửi về dự Giải. Đề tài, nội dung các tác phẩm bám sát những vấn đề thời sự, phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng Đảng trong các năm 2016 - 2020 với những chủ trương lớn và hành động quyết liệt đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; về phòng, chống tham nhũng, lãng phí… Nhiều báo, đài đã suy nghĩ, tìm tòi xây dựng nhiều chủ đề, đổi mới cách thể hiện tác phẩm để phản ánh toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng và các khâu của công tác tổ chức - cán bộ nhằm tạo khí thế mới trong công tác xây dựng Đảng với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, coi đây là việc làm thiết thực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. 

Các tác phẩm báo chí đã phản ánh rất sống động sự có mặt của Đảng trong mọi tế bào của xã hội. Có thể nói giải đã bùng lên luồng sinh khí mới trong công tác xây dựng Đảng thông qua sự tham gia hết sức tích cực của báo chí, từ đó tăng niềm tin của nhân dân vào vai trò, lãnh đạo của Đảng, bồi đắp thêm mối quan hệ thắm thiết giữa Đảng với dân, để người dân thấy được công việc của Đảng cũng là công việc của mình và người cán bộ đảng viên sẽ càng thấy rõ trách nhiệm của mình hơn nữa” - nhà báo Hồ Quang Lợi  nhấn mạnh.

Tôn chỉ mục đích là kim chỉ nam trong hoạt động

Ông Ngô Minh Tuấn – Tổng Biên tập, Thư ký Chi hội Tạp chí Xây dựng Đảng khẳng định: “Tiếp nối, phát huy truyền thống 55 năm qua, Tạp chí xây dựng Đảng đã vươn lên trở thành tạp chí chủ công trong nghiên cứu, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đóng góp tích cực và hiệu quả đối với công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác tổ chức - cán bộ nói riêng. Trong hành trình ấy, chúng tôi luôn kiên định với tôn chỉ mục đích hoạt động, cống hiến và phát triển, xứng tầm là cơ quan ngôn luận của Ban Tổ chức Trung ương. Trong chặng đường tiếp theo, bắt nhịp với những đổi mới của thời đại 4.0, chúng tôi sẽ tiếp bước ngọn lửa truyền thống và nỗ lực phát huy, đổi mới cách thức thông tin để truyền tải thông điệp về công tác xây dựng Đảng một cách hiệu quả hơn... Để những vấn đề vốn coi là khô cứng, hàn lâm trở thành những vấn đề mang hơi thở cuộc sống, gần gũi, thân thuộc và thiết thực hơn nữa”.

Các tập thể được khen thưởng tại Lễ trao giải Búa liềm vàng lần thứ nhất năm 2016 (Đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng ngoài cùng bên phải), ngày 3/2/2016. Ảnh: Nguyễn Thắng

Các tập thể được khen thưởng tại Lễ trao giải Búa liềm vàng lần thứ nhất năm 2016 (Đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng ngoài cùng bên phải), ngày 3/2/2016. Ảnh: Nguyễn Thắng

Trên tinh thần đó, nội dung các số tạp chí đã luôn bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, các sự kiện của Đảng, đất nước, những vấn đề về xây dựng Đảng mà bạn đọc quan tâm. Tạp chí không chỉ mời được những nhà nghiên cứu lý luận, những người làm công tác Đảng mà còn mời được các nhà văn, nhà văn hóa tham gia viết bài... Các chuyên mục như: Suy ngẫm nghề tổ chức, Ý kiến đảng viên, Sinh hoạt Đảng… rất bổ ích và gần gũi. Ngoài ra, bám sát phương châm “Tích cực, chủ động; đổi mới, sáng tạo; bám sát thực tiễn; coi trọng hiệu quả” trong thực hiện nhiệm vụ công tác, Tạp chí xây dựng Đảng điện tử những năm qua đã cập nhật, thông tin, tuyên truyền kịp thời về những sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước và của Ngành... Với những người cán bộ đảng viên, Tạp chí được xem là cuốn cẩm nang hữu ích, thiết thực, được phát hành rộng rãi xuống các chi bộ với lượng phát hành 60 nghìn bản/số.

Thêm nữa, công tác tập huấn nghiệp vụ tổ chức xây dựng Đảng; Công tác chính trị tư tưởng cho hội viên Chi hội Nhà báo; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... cũng là những nhiệm vụ thường xuyên trong hoạt động của tạp chí. Song song với đó, Chi hội tổ chức các sinh hoạt chuyên đề rất đa dạng và hiệu quả, gắn với hoạt động chuyên môn, rèn luyện phẩm chất đạo đức người phóng viên, đạo đức người làm báo. Qua sinh hoạt chuyên đề đã tác động tích cực đến tư tưởng đảng viên, hội viên, tạo nhận thức chính trị đúng đắn, trách nhiệm xã hội của người làm báo, luôn vững vàng trước mọi tác động nhiều chiều của đời sống chính trị - xã hội, yên tâm công tác, yêu nghề, tích cực triển khai thực hiện những quan điểm của Đảng về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên qua hoạt động báo chí.

Đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng phát biểu tại Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2018, ngày 17/6/2015. Ảnh: Nguyễn Thắng

Đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng phát biểu tại Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2018, ngày 17/6/2015. Ảnh: Nguyễn Thắng

Có thể nói, hành trình của 55 năm qua, với sự quyết liệt của người đứng đầu trong mỗi thời kỳ đã giúp Tạp chí xây dựng Đảng có được vị trí vững chắc trong hệ thống các tạp chí nghiên cứu lý luận và trong nền báo chí cách mạng Việt Nam. Tất cả các thông tin đều hướng đến đúng trọng tâm, tròn vai với nhiệm vụ và đi đúng tôn chỉ mục đích được giao. Điều đó đã giúp Tạp chí vừa nâng cao được vị thế, khẳng định được vai trò cực kỳ to lớn trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, vừa trở thành địa chỉ tin cậy trong hướng dẫn, giải đáp thông tin một cách có hệ thống, chi tiết, cụ thể cho mỗi người dân, mỗi đảng viên...

Hà Vân

Xem thêm

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

(CLO) Chiều 7/9 tại Hà Nội, Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số (Đài Truyền hình Việt Nam) giới thiệu VTVgo The Next, phiên bản mới của nền tảng truyền hình số VTVgo, hướng tới cá nhân hóa trải nghiệm và mở rộng hệ sinh thái nội dung, giải trí, dịch vụ số.

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

(CLO) Sáng 31/8, tại chùa Da - Âu Lạc Cổ Tự, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với nhà chùa tổ chức Lễ Hưng công xây dựng Nhà Tưởng niệm anh linh Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam. Đây là công trình mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với những người làm báo đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

(CLO) Ngày 29/8, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức phiên làm việc chính thức. Với tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Trách nhiệm", Đại hội đặt ra mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp và bám sát thực tiễn, lấy Nhân dân làm trung tâm.

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

(CLO) Luật Báo chí năm 2025 đặt hoạt động báo chí trên không gian mạng vào khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn, đồng thời mở rộng trách nhiệm nghề nghiệp trên các nền tảng số. Theo nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam, nội dung báo chí đi đến đâu thì trách nhiệm nghề nghiệp và pháp lý phải đi đến đó.

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

(NB&CL) Quy chế sử dụng AI trong báo chí cần chuyển từ tư duy quản lý việc sử dụng công nghệ sang xây dựng năng lực phối hợp hiệu quả giữa con người và AI. Đó là đề xuất của chuyên gia công nghệ Hà Thân, Phó Chủ tịch Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh, khi góp ý hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam.

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra ở Hà Nội ngày 14/8, các diễn giả cho rằng, bài toán lớn nhất của tòa soạn trong kỷ nguyên AI không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu công cụ, mà ở khả năng biến những thử nghiệm riêng lẻ thành một phần của quy trình làm báo.

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

(CLO) AI đang chuyển từ vai trò công cụ hỗ trợ sang các tác nhân tự chủ, làm thay đổi cách các tòa soạn vận hành, cách công chúng tiếp cận thông tin và đặt ra yêu cầu phải tái định hình chiến lược phát triển báo chí. Đây là những thông điệp nổi bật được đúc kết tại phiên tổng kết Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

(CLO) Thay vì để AI trực tiếp sản xuất tin bài, Hearst Newspapers (Mỹ) lại thử nghiệm xây dựng các tác thể AI có khả năng tự thu thập dữ liệu, kết nối nhiều nguồn thông tin và chuẩn bị bối cảnh để phóng viên đưa ra quyết định. 

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

(CLO) Chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 ngày 14/8 tại Hà Nội, bà E-von Yeung - Biên tập viên Chiến lược Tòa soạn về AI và Đổi mới sáng tạo của tờ The Straits Times (SPH Media, Singapore) - đã mang đến cái nhìn cận cảnh về cách cơ quan báo chí này đưa AI vào vận hành thực tế.

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

(CLO) AI không chỉ thay đổi cách các tòa soạn sản xuất nội dung mà còn đang thay đổi chính cách những sản phẩm báo chí được tạo ra. Với phương thức "vibe coding", những người làm nội dung, thiết kế UX/UI, SEO hay quản lý sản phẩm có thể chủ động xây dựng các công cụ AI phục vụ công việc mà không cần kỹ năng lập trình chuyên sâu. Đây là mô hình được Báo điện tử VnExpress chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026, ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Công nghệ và Kỹ thuật, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) nhấn mạnh AI không chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp mà đang trở thành một phần trong toàn bộ quy trình sản xuất chương trình, song mọi quyết định biên tập và phát sóng vẫn phải do con người đảm nhiệm.

Cỡ chữ bài viết: