Chi tiền tỷ may áo blouse độc quyền cho sinh viên, Đại học Y Hà Nội gây sốt mạng xã hội

(CLO) Lần đầu tiên trong lịch sử, gần 9.000 sinh viên Đại học Y Hà Nội đồng loạt được tặng áo blouse trắng thiết kế riêng, với tổng kinh phí lên tới khoảng 3 tỷ đồng.

Thông tin này ngay lập tức tạo “cơn sốt” trên các diễn đàn sinh viên ngành Y, thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận và bày tỏ sự háo hức.

Những ngày qua, mạng xã hội của sinh viên Đại học Y Hà Nội liên tục “nóng” lên bởi câu chuyện về chiếc áo blouse trắng biểu tượng thiêng liêng của nghề y nay được nhà trường trao tặng như một món quà đặc biệt chào năm mới và tiếp thêm động lực học tập, nhất là với sinh viên năm thứ nhất.

Thông báo của Đại học Y Hà Nội. Ảnh: NTCC
Thông báo của Đại học Y Hà Nội. Ảnh: NTCC

Theo đại diện nhà trường, đây không phải là áo blouse thông thường.

Mẫu áo được thiết kế riêng thông qua một cuộc thi dành cho sinh viên, sau đó được các giảng viên và chuyên gia chỉnh sửa, hoàn thiện để vừa bảo đảm tính thẩm mỹ, vừa tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Bộ Y tế về trang phục chuyên môn.

Kết quả là một mẫu áo mang dấu ấn riêng, thể hiện bản sắc và truyền thống của ngôi trường y khoa hơn 120 năm tuổi.

Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội cho biết, việc chi tiền tỷ tặng áo blouse cho sinh viên nhằm xây dựng sự thống nhất về đồng phục, nâng cao tính chuyên nghiệp và tạo dấu ấn thương hiệu cho nhà trường.

“Tấm áo blouse không chỉ là trang phục học tập, mà còn là món quà gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của thầy cô, nhắc nhở sinh viên về niềm tự hào, trách nhiệm và giá trị của nghề y", lãnh đạo nhà trường nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, áo blouse được chia thành hai loại: Dành cho hệ bác sĩ và hệ cử nhân, phù hợp với đặc thù đào tạo của từng chương trình.

Sinh viên đăng ký nhận áo đến ngày 4/1 và hoàn toàn không phải đóng bất kỳ khoản phí nào. Đây được xem là điểm khiến nhiều sinh viên bất ngờ và thích thú, bởi trước nay áo blouse thường do người học tự mua.

Theo quy định hiện hành của Đại học Y Hà Nội, sinh viên bắt buộc mặc áo blouse khi học tập tại phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành lâm sàng hoặc tham gia các hoạt động y tế cộng đồng.

screen-shot-2025-06-12-at-18-5-1483-5396-1749729539.webp
Sinh viên Đại học Y Hà Nội trong kỳ thi tốt nghiệp.

Việc được cấp áo đồng bộ không chỉ giúp sinh viên thuận tiện hơn trong học tập, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, nghiêm túc ngay từ giảng đường.

Đại học Y Hà Nội hiện là cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe hàng đầu cả nước, với lịch sử hơn 120 năm hình thành và phát triển. Mỗi năm, trường tuyển sinh khoảng 1.700 sinh viên.

Đáng chú ý, trong lần đầu tiên tham gia bảng xếp hạng thế giới của Times Higher Education (THE), trường đã lọt vào top 1.000 đại học hàng đầu toàn cầu.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: