Lan tỏa “nguồn sáng” từ tri thức và khát vọng vươn lên của học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số

Lễ Tuyên dương là hoạt động có ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, tiếp nối truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam; đồng thời thể hiện sự quan tâm nhất quán, lâu dài của Đảng và Nhà nước đối với công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi – khu vực còn nhiều khó khăn nhưng giàu truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa và tiềm năng phát triển.

img_0690.jpeg
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự và phát biểu tại Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2025.

Đầu tư cho thế hệ trẻ dân tộc thiểu số là đầu tư cho tương lai đất nước

Năm 2025 đánh dấu lần thứ 12 chương trình Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu được tổ chức kể từ năm 2013 đến nay. Trải qua 12 kỳ, chương trình đã trở thành một “điểm hẹn” giàu ý nghĩa, nơi ghi nhận, tôn vinh và lan tỏa những tấm gương sáng về nghị lực, ý chí vươn lên của thế hệ trẻ các dân tộc thiểu số trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính khẳng định, Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu là sự kiện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần tôn vinh truyền thống hiếu học, lan tỏa tinh thần vượt khó và khơi dậy khát vọng học tập, cống hiến của thế hệ trẻ các dân tộc thiểu số.

3660810441468885945(1).jpg
Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính.

Theo Phó Thủ tướng, đoàn kết các dân tộc là truyền thống quý báu và là sức mạnh to lớn, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân tộc, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành và triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, chính sách lớn nhằm phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó đặc biệt coi trọng giáo dục và đào tạo.

4dc98da3-b47a-4a19-8f4c-a5d74dbbe8ad.jpeg
Các đại biểu tham dự Lễ Tuyên dương

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, hệ thống trường lớp vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được mở rộng; các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, học bổng, tín dụng học sinh – sinh viên, cử tuyển được triển khai hiệu quả. Đặc biệt, việc khởi công xây dựng hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới, hướng tới hoàn thành tại 248 xã biên giới đất liền, thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Nhà nước trong việc bảo đảm công bằng giáo dục, gắn phát triển giáo dục với bảo vệ biên giới và phát triển bền vững đất nước.

Biểu dương 150 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương năm 2025, Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng: “Các em thực sự là những bông hoa đẹp trong vườn hoa đa sắc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là niềm tự hào của gia đình, bản làng và là niềm tin, hy vọng về tương lai tươi sáng của đất nước.”

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục cụ thể hóa hiệu quả các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số từ chính những học sinh, sinh viên ưu tú hôm nay; đồng thời có cơ chế thu hút, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao là người dân tộc thiểu số, phục vụ phát triển vùng miền núi, biên giới, hải đảo.

Phát biểu tại Lễ Tuyên dương, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Lễ Tuyên dương năm 2025 khẳng định: “Lễ Tuyên dương không chỉ là sự kiện vinh danh những tấm gương tiêu biểu, mà còn là thông điệp mạnh mẽ khẳng định sự quan tâm nhất quán, lâu dài của Đảng và Nhà nước đối với thế hệ trẻ người dân tộc thiểu số – những chủ nhân tương lai của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, của đất nước Việt Nam".

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Lễ Tuyên dương năm 2025 phát biểu.
Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Lễ Tuyên dương năm 2025 phát biểu.

Thứ trưởng Y Thông cho biết, qua 12 kỳ tổ chức, hơn 2.000 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số thuộc 53 thành phần dân tộc đã được vinh danh. Nhiều gương mặt sau khi được tuyên dương tiếp tục trưởng thành, trở thành bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, cán bộ cơ sở, sĩ quan lực lượng vũ trang…, lựa chọn quay trở về bản làng, phum sóc – nơi các em sinh ra và lớn lên – để trực tiếp đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đặc biệt, Thứ trưởng Y Thông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc gặp gỡ, động viên của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với các học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu tại Trụ sở Trung ương Đảng vào chiều 26/12. Theo Thứ trưởng, đây không chỉ là niềm vinh dự lớn lao, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với thành tích của các cá nhân, mà còn là minh chứng sinh động cho chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước trong việc bảo đảm quyền học tập, phát triển toàn diện cho mọi người dân, ở mọi vùng miền, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Từ những tấm gương được tuyên dương hôm nay, niềm tin về một thế hệ trẻ dân tộc thiểu số tự tin, tri thức, sáng tạo, giàu bản sắc và sẵn sàng cống hiến cho quê hương, đất nước tiếp tục được củng cố và lan tỏa.

150 “nguồn sáng” từ bản làng, quê hương

Lễ Tuyên dương năm 2025 vinh danh 150 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu, được lựa chọn từ gần 900 hồ sơ đề cử. Các em đại diện cho 53 thành phần dân tộc thiểu số, đến từ 30 tỉnh, thành phố trên cả nước – là số lượng thành phần dân tộc đông nhất từ trước đến nay trong 12 kỳ tổ chức.

img_0685.jpeg
Phó thủ tướng Mai Văn Chính, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung trao tặng bằng khen cho các học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu.

Thành tích của các em là minh chứng sinh động cho ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ dân tộc thiểu số – những “nguồn sáng” được nuôi dưỡng từ tri thức, tinh thần tự lực, tự cường và tình yêu sâu nặng với quê hương, bản làng.

Lễ Tuyên dương năm nay ghi nhận nhiều điểm mới, nổi bật. Trước hết, đây là lần đầu tiên trong 12 kỳ tổ chức có đại diện của đủ 53 dân tộc thiểu số, từ các dân tộc đông người như Tày, Thái, Mông, Dao, Ê Đê, Khmer… đến những dân tộc rất ít người như Brâu, Rơ Măm, Ơ Đu, Pu Péo, Si La, Pà Thẻn. Điều này thể hiện rõ sự quan tâm ngày càng sâu rộng, bình đẳng và toàn diện của Đảng, Nhà nước đối với mọi cộng đồng dân tộc thiểu số.

272713a9-1a17-4e50-88d4-30354994701e.jpeg
Đồng chí Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng trao bằng khen cho các học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025

Thứ hai, đối tượng tuyên dương năm 2025 được bổ sung thêm “sinh viên tốt nghiệp thủ khoa”, qua đó ghi nhận không chỉ nỗ lực học tập trong quá trình đào tạo mà còn tôn vinh thành quả xuất sắc khi hoàn thành bậc học đại học.

Thứ ba, kỳ tuyên dương năm nay ghi nhận nhiều thành tích nổi bật nhất từ trước đến nay. Nhiều học sinh, sinh viên trúng tuyển vào các trường đại học, học viện với tổng điểm xét tuyển từ 29 điểm trở lên; hàng chục em đạt giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Huy chương Vàng, Bạc, Đồng tại các cuộc thi nghệ thuật, thể thao cấp quốc gia và quốc tế.

img_0686.jpeg
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng các đại biểu dự Lễ tuyên dương.

Đặc biệt, Diễn đàn học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số với chủ đề “Câu chuyện số từ những bản làng” lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ chương trình, tạo không gian trao đổi, chia sẻ về hành trình ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số vào học tập, khởi nghiệp và phát triển kinh tế – xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững và bao trùm.

Từ những “nguồn sáng” hôm nay, niềm tin về một tương lai tươi sáng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp tục được thắp lên mạnh mẽ – bằng tri thức, nghị lực và khát vọng vươn lên không ngừng của thế hệ trẻ Việt Nam.

Lễ Tuyên dương năm 2025 khép lại trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy cảm hứng. Với các em học sinh, sinh viên, thanh niên được vinh danh, đây không chỉ là niềm tự hào của bản thân, gia đình và nhà trường, mà còn là động lực để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, góp phần xây dựng cộng đồng, quê hương và đất nước ngày càng phát triển.

Xem thêm

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Cỡ chữ bài viết: