Chiếc Boeing 737-800 của China Eastern Airlines bị rơi có gì đặc biệt?

(CLO) Một chiếc Boeing 737 chở 132 người đã bị rơi ở Trung Quốc. Mặc dù dòng 737 của Boeing đã phải đối mặt với những lo ngại về an toàn trong 3 năm qua, song chiếc máy bay gặp nạn hôm thứ Hai là một phiên bản khác và có tên 737 Max.

Nguyên nhân của vụ tai nạn hôm qua vẫn chưa được xác định. Máy bay được đưa vào hoạt động từ năm 2015. Chuyến bay do China Eastern Airlines khai thác, đang bay từ thành phố Côn Minh, Tây Nam Trung Quốc đến Quảng Châu thì gặp sự cố.

chiec boeing 737 800 cua china eastern airlines bi roi co gi dac biet hinh 1

Chiếc Boeing 737-800 của hãng China Eastern Airlines. Ảnh: GI

Bài liên quan

Boeing nhận trách nhiệm vụ tai nạn máy bay 373 Max làm 157 người chết

Đề xuất cho phép tàu bay Boeing 737 Max được hoạt động bay đi/đến Việt Nam

Boeing 737 MAX hoàn thành chuyến bay thử nghiệm tại Trung Quốc

Mỹ và châu Âu chấm dứt tranh chấp Airbus-Boeing

Dòng Boeing 737-800

Chiếc máy bay của China Eastern Airlines gặp nạn là chiếc Boeing 737-800. Đây là phiên bản phổ biến nhất của các máy bay phản lực của Boeing hiện đang được đưa vào sử dụng và là phương tiện hoạt động của nhiều hãng hàng không.

Theo công ty phân tích hàng không Cirium, có 4.502 chiếc 737-800 đang được sử dụng trên toàn thế giới, trở thành chiếc máy bay Boeing phổ biến nhất hiện nay. Đây là mẫu máy bay phổ biến nhất ở Mỹ, nơi có 795 chiếc đang hoạt động, cũng như ở Trung Quốc, nơi có 1.177 chiếc đang hoạt động. Đây cũng là chiếc máy bay phổ biến thứ hai được sử dụng trên toàn thế giới, chỉ sau chiếc A320 do đối thủ Airbus chế tạo. Nhưng 737-800 là một mẫu máy bay cũ hơn đã được thay thế bằng mẫu 737 Max.

Các vấn đề an toàn trước đây

Boeing bắt đầu giao máy bay 737-800 vào năm 1998, và lần cuối chúng xuất xưởng là vào tháng 1/2020 khi hai chiếc được giao cho China Eastern Airlines.

Vào năm 2018, một hành khách đã thiệt mạng trên chiếc Boeing 737-700. Trong vụ tai nạn đó, một cánh quạt động cơ trên một chuyến bay của Southwest Airlines đã bị vỡ và khiến một phần của tấm phủ động cơ đập vào thành máy bay, đập vỡ một cửa sổ, và cabin nhanh chóng bị giảm áp suất. Phi hành đoàn đã có thể hạ cánh máy bay an toàn, nhưng một phụ nữ ngồi cạnh cửa sổ đó đã thiệt mạng.

Ở một số máy bay cũ, một bộ phận dùng để giữ nguyên cánh đã được phát hiện có vết nứt.

Vào năm 2019, Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia đã khuyến nghị Boeing thiết kế lại một phần vỏ động cơ của máy bay phản lực để ngăn trường hợp tương tự xảy ra. Boeing đã đồng ý thực hiện thay đổi này.

Các tai nạn chết người khác liên quan đến máy bay 737-800 đã xảy ra khi máy bay hạ cánh trong điều kiện thời tiết xấu và trượt khỏi đường băng.

Trong khi đó, hai chiếc khác bị bắn bằng tên lửa: một chiếc ở Ukraine vào năm 2014, chiếc còn lại ở Iran vào năm 2020.

Theo Mạng lưới An toàn Hàng không, chưa có một vụ tai nạn chết người nào xảy ra với một hãng hàng không Trung Quốc kể từ năm 2010. Boeing đã đưa ra một tuyên bố hôm thứ Hai cho biết họ đang làm việc với các cơ quan an toàn của Mỹ và Trung Quốc.

"Chúng tôi đang làm việc với khách hàng là hãng hàng không của mình và sẵn sàng hỗ trợ họ. Boeing đang liên hệ với Ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Mỹ và các chuyên gia kỹ thuật của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ cuộc điều tra do Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc chỉ đạo", phía Boeing cho hay.

737 Max có gì khác?

Chiếc 737 Max của Boeing đã gặp phải 2 vụ tai nạn chết người, vào năm 2018 và 2019, được cho là do lỗi thiết kế và dẫn đến việc máy bay này bị cấm bay toàn cầu.

Các chiếc 737 Max đã phải dừng hoạt động trong 20 tháng, tiêu tốn của Boeing hàng chục tỷ USD. Dòng 737-800 không có tính năng gây ra lỗi như trên chiếc 737 Max.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: