Chiến sự Sudan: Ít nhất 40 người thiệt mạng ở Darfur, đặc phái viên Liên hợp quốc từ chức

(CLO) Một cuộc không kích vào khu vực Darfur của Sudan đã giết chết ít nhất 40 dân thường vào thứ Tư (13/9), trong khi đó người đứng đầu phái đoàn Liên hợp quốc tại nước này đã từ chức do sức ép từ chính quyền.

Volker Perthes, người bị chính quyền Sudan coi là "người không được chào đón" kể từ tháng 6, đã cảnh báo trong cuộc họp báo cuối cùng trước khi từ chức rằng cuộc chiến ở Sudan có nguy cơ trở nên tồi tệ hơn.

chien su sudan it nhat 40 nguoi thiet mang o darfur dac phai vien lien hop quoc tu chuc hinh 1

Hỏa hoạn bùng phát sau khi một khu trợ bị không kích ở Darfur, Sudan. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Chiến sự leo thang ở Sudan, vì đâu nên nỗi?

Chiến sự ở Sudan và những sai lầm của phương Tây

Nguồn tin y tế nói từ một bệnh viện ở Nyala, Darfur cho biết: “40 thường dân đã thiệt mạng trong một cuộc không kích nhằm vào hai khu chợ và một số khu vực lân cận của thành phố”. Nguồn tin yêu cầu giấu tên vì lo ngại về an ninh.

Theo một ước tính sơ bộ, kể từ khi các trận chiến bắt đầu vào ngày 15 tháng 4 giữa quân đội chính quy do Tướng Abdel Fattah al-Burhan chỉ huy và Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) do Tướng Mohamed Hamdan Daglo chỉ huy, gần 7.500 người đã thiệt mạng.

Theo Liên hợp quốc, hơn 5 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa, trong đó có 1 triệu người phải chạy trốn qua biên giới trong cuộc chiến này.

Khu vực Darfur - có diện tích bằng nước Pháp và là nơi sinh sống của 1/4 dân số Sudan - đã chứng kiến một số tình trạng bất ổn tồi tệ nhất của cuộc chiến trước khi bạo lực gia tăng vào tháng trước. Theo LHQ, trong hơn 10 ngày của tháng 8, hơn 50.000 người đã rời bỏ thành phố.

Quân đội Sudan duy trì quyền kiểm soát bầu trời và bị cáo buộc liên tục pháo kích bừa bãi vào các khu dân cư ở Darfur, nơi lực lượng bán quân sự đang chiếm đóng, bao gồm cả việc đuổi các gia đình và chiếm giữ nhà cửa.

Hôm Chủ Nhật trước đó, ít nhất 51 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các cuộc không kích ở phía nam Khartoum, theo người đứng đầu cơ quan nhân quyền LHQ Volker Turk.

Tổ chức từ thiện y tế Bác sĩ không biên giới (MSF) gọi đây là “cuối tuần nguy hiểm nhất mà các đội của chúng tôi chứng kiến ở Khartoum kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu 5 tháng trước”.

Bùi Huy (theo AFP, CNA)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: