Xung đột Sudan: Không kích khiến 22 người thiệt mạng, nạn bạo lực tình dục gia tăng

(CLO) Một cuộc không kích gần thủ đô của Sudan vào hôm thứ Bảy (8/7) đã làm ít nhất 22 người thiệt mạng. Đây là một trong những cuộc tấn công đẫm máu nhất sau 3 tháng giao tranh giữa các phe phái quân sự ở nước này.

Vụ tấn công diễn ra tại khu phố Dar es Salaam ở Omdurman, thành phố lân cận thủ đô Khartoum, theo một tuyên bố ngắn gọn của Bộ Y tế Sudan. Cuộc tấn công còn đã làm bị thương một số người không xác định.

xung dot sudan khong kich khien 22 nguoi thiet mang nan bao luc tinh duc gia tang hinh 1

Bộ này đã công bố đoạn video cho thấy các thi thể trên mặt đất với những tấm vải phủ lên người và những người khác đang cố gắng kéo người chết ra khỏi đống đổ nát.

Đây là một trong những vụ tấn công nguy hiểm nhất trong cuộc xung đột giữa quân đội Sudan và nhóm bán quân sự được gọi là Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF). Tháng trước, một cuộc không kích đã giết chết ít nhất 17 người, trong đó có 5 trẻ em ở Khartoum.

RSF đổ lỗi cho quân đội Sudan về cuộc tấn công hôm thứ Bảy và các cuộc tấn công khác vào các khu dân cư ở Omdurman, nơi giao tranh đã nổ ra giữa các phe tham chiến. Quân đội Sudan được cho là đã cố gắng cắt đứt một đường tiếp tế quan trọng cho lực lượng bán quân sự ở đó.

Hai cư dân Omdurman cho biết máy bay của quân đội Sudan đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào lực lượng RSF trong khu vực và lực lượng bán quân sự đã sử dụng máy bay không người lái và vũ khí phòng không chống lại.

Cuộc nội chiến ở Sudan nổ ra vào giữa tháng 4 vừa rồi giữa phe phái của Tướng Abdel Fattah Burhan và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh do Tướng Mohammed Hamdan Dagalo chỉ huy. Cuộc giao tranh diễn ra chỉ 18 tháng sau khi hai vị tướng này lãnh đạo một cuộc đảo chính quân sự vào tháng 10 năm 2021 lật đổ chính quyền chuyển tiếp dân sự do phương Tây hậu thuẫn.

Bộ Y tế Sudan cho biết vào tháng trước rằng các cuộc đụng độ đã giết chết hơn 3.000 người và làm bị thương hơn 6.000 người khác. Theo số liệu của Liên hợp quốc, hơn 2,9 triệu người Sudan đã rời bỏ nhà cửa bởi cuộc chiến.

Thậm chí, bạo lực tình dục, bao gồm cưỡng hiếp phụ nữ và trẻ em gái, đã được báo cáo ở Khartoum và Darfur, nơi đã chứng kiến một số cuộc giao tranh tồi tệ nhất trong cuộc xung đột.

Đơn vị chống bạo lực đối với phụ nữ Sudan, một tổ chức chính phủ chuyên theo dõi các vụ tấn công tình dục nhằm vào phụ nữ, cho biết họ đã ghi nhận 88 vụ cưỡng hiếp liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra, trong đó có 42 vụ ở Khartoum và 46 vụ ở Darfur.

Tuy nhiên, đơn vị này cho biết con số này có thể chỉ chiếm 2% số vụ trên thực tế, có nghĩa là có thể có 4.400 vụ bạo lực tình dục kể từ khi giao tranh bắt đầu vào ngày 15 tháng 4, theo tổ chức từ thiện Save the Children.

Hoàng Anh (theo AP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: