Chiến tranh thương mại châu Âu - Trung Quốc có thể 'không thể tránh khỏi'

(CLO) Phát biểu tại sự kiện ở Tây Ban Nha, nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu đã cảnh báo rằng cuộc chiến thương mại châu Âu với Trung Quốc có thể là "không thể tránh khỏi".

Theo đó, quan chức nhấn mạnh các sản phẩm giá rẻ do Trung Quốc sản xuất bao gồm cả xe điện đang được chuyển hướng sang thị trường châu Âu do Hoa Kỳ cũng áp mức thuế quan cao.

Tuần này, Ủy ban châu Âu đã đề xuất mức thuế quan dứt khoát lên tới 36,3 phần trăm đối với xe điện do Trung Quốc sản xuất.

chien tranh thuong mai chau au trung quoc co the khong the tranh khoi hinh 1

Josep Borrell cảnh báo rằng thuế quan của Hoa Kỳ đang khiến các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc tràn vào thị trường châu Âu. Ảnh: EPA-EFE.

Một ngày sau, Bắc Kinh đã mở cuộc điều tra chống trợ cấp đối với sản phẩm sữa nhập khẩu từ EU, bổ sung vào các cuộc điều tra chống bán phá giá hiện có đối với rượu mạnh và các sản phẩm từ thịt lợn.

Với việc các nhà lãnh đạo EU cam kết bảo vệ thị trường của họ khỏi sự cạnh tranh được trợ cấp của Trung Quốc và Bắc Kinh cam kết "thực hiện mọi biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc", một cuộc chiến tranh thương mại có vẻ ngày càng khó tránh khỏi.

Mặc dù vậy, ông Borrell - người sẽ rời khỏi vai trò của mình sau khi Nghị viện châu Âu xác nhận người thay thế có khả năng là cựu Thủ tướng Estonia Kaja Kallas - cho biết EU nên tránh "đối đầu có hệ thống" với Trung Quốc.

Ông nhấn mạnh rằng khối này không quan tâm đến việc "kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc", đồng thời nói thêm: "Chúng ta không thể bắt đầu cuộc đối đầu có hệ thống với Trung Quốc".

Ông lưu ý rằng Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị thường xuyên phản đối việc EU mô tả Bắc Kinh là "đối thủ có hệ thống".

Trong khi đó, ông cũng bày tỏ sự hoài nghi về triển vọng khôi phục thỏa thuận đầu tư EU-Trung Quốc vốn đã bị đóng băng sâu kể từ khi các Nghị sĩ châu Âu từ chối phê chuẩn vì lệnh trừng phạt đối với các nhà lập pháp EU.

Bắc Kinh áp đặt lệnh trừng phạt để đáp trả lệnh trừng phạt của EU đối với các quan chức Trung Quốc vì cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương, cáo buộc mà Trung Quốc phủ nhận.

Điệp Nguyễn (Theo SCMP)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: