Chính quyền quân sự Niger nói Pháp đang lên kế hoạch can thiệp quân sự

(CLO) Hôm Chủ nhật (10/9), chính quyền quân sự Niger đã cáo buộc rằng Pháp đang triển khai quân đội ở một số quốc gia Tây Phi nhằm chuẩn bị cho một cuộc can thiệp quân sự cùng với khối ECOWAS vào nước này.

Trong một thông cáo được đọc trên truyền hình nhà nước, chính quyền quân sự Niger cũng lặp lại lời kêu gọi quân đội Pháp rút khỏi lãnh thổ của mình. Tuyên bố kêu gọi "dư luận trong nước và quốc tế chứng kiến hậu quả” nếu Pháp tiến hành can thiệp quân sự.

chinh quyen quan su niger noi phap dang len ke hoach can thiep quan su hinh 1

Những người ủng hộ chính quyền quân sự biểu tình trước một căn cứ quân đội của Pháp ở Niger hồi đầu tháng này. Ảnh: Reuters

Khi được hỏi về những bình luận mới nhất của chính quyền quân sự, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng: "Chúng tôi không công nhận bất kỳ tính hợp pháp nào trong các tuyên bố của những người theo chủ nghĩa đảo chính".

Về khoảng 1.500 quân Pháp đóng tại Niger, ông Macron cho biết mọi quyết định về việc triển khai của họ sẽ chỉ được đưa ra với sự phối hợp của Tổng thống Mohamed Bazoum, người đã bị nhóm đảo chính lật đổ và đang bị giam giữ.

“Nếu chúng tôi triển khai lại… tôi sẽ chỉ làm như vậy theo yêu cầu của Tổng thống Bazoum”, ông Macron nói trong cuộc họp báo khi kết thúc hội nghị kéo dài hai ngày của các nhà lãnh đạo G20 ở Ấn Độ.

Ông không trực tiếp đề cập đến cáo buộc rằng Pháp đang triển khai quân đội ở những nước khác ở Tây Phi, như một phần trong đề xuất của khối khu vực ECOWAS nhằm sử dụng vũ lực như phương sách cuối cùng để khôi phục nền dân chủ tại Niger.

ECOWAS đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Niger và kích hoạt cái gọi là lực lượng dự phòng để can thiệp quân sự, mặc dù các cuộc đàm phán đang diễn ra để tìm ra giải pháp ngoại giao.

Tổng thống Nigeria Bola Tinubu, người giữ chức chủ tịch luân phiên của ECOWAS, đã đề xuất quá trình chuyển đổi 9 tháng để Niger trở lại chế độ dân sự, nhưng chưa được chấp thuận bởi chính quyền quân sự, những người muốn quá trình này kéo dài 3 năm.

Bùi Huy (theo Reuters, Al Jazeera)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: