Chính quyền Trung Quốc triệu tập chủ tịch Evergrande, cử thêm người đến quản lý

Thứ bảy, 04/12/2021 09:44 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các nhà chức trách địa phương Trung Quốc đã thông báo rằng họ sẽ cử một nhóm người quản lý rủi ro đến China Evergrande Group khi gã khổng lồ bất động sản gặp khó khăn này cho biết họ có ý định làm việc với các chủ nợ về kế hoạch tái cơ cấu nợ nước ngoài.

Các quan chức từ tỉnh Quảng Đông đã triệu tập Chủ tịch Evergrande Hui Ka Yan vào cuối ngày thứ Sáu vừa qua. Các nhà chức trách đã đồng ý với yêu cầu của Evergrande về việc cử một nhóm người làm việc đến công ty. Theo báo cáo, nhóm sẽ giúp tăng cường quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ.

chinh quyen trung quoc trieu tap chu tich evergrande cu them nguoi den quan ly hinh 1

China Evergrande cho biết không có gì đảm bảo rằng họ sẽ có đủ tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của mình.

Việc cử các quan chức Quảng Đông cho thấy chính quyền tỉnh sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc đại tu tập đoàn bất động sản có khoản nợ 300 tỷ USD đã làm dấy lên lo ngại về sự sụp đổ sẽ gây ra một cú sốc cho hệ thống tài chính của Trung Quốc.

Các cuộc đàm phán với các nhà chức trách diễn ra sau khi Evergrande nộp đơn hôm thứ Sáu rằng họ đã nhận được yêu cầu thực hiện nghĩa vụ gắn với khoản bảo lãnh 260 triệu đô la. Công ty cho biết không có đủ tiền “để tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ tài chính của mình.”

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, ngân hàng trung ương, cũng cho biết họ đang làm việc với chính quyền Quảng Đông, cùng với các cơ quan liên quan, để giải quyết tình hình Evergrande.

Nếu Evergrande không thể hoàn thành các trách nhiệm tài chính của mình, điều này có thể dẫn đến việc các chủ nợ yêu cầu “trả nợ nhanh chóng”, nhóm này cho biết trong hồ sơ. Theo báo cáo của truyền thông Trung Quốc, nghĩa vụ được đề cập là khoản nợ tư nhân tính bằng đô la.

Evergrande có thể được coi là vỡ nợ nếu không thanh toán được.

Tập đoàn đang “tôn trọng các nguyên tắc công bằng, hợp pháp, và có kế hoạch tích cực tham gia với các chủ nợ nước ngoài để xây dựng một kế hoạch tái cơ cấu khả thi đối với khoản nợ nước ngoài của công ty vì lợi ích của tất cả các bên liên quan", Evergrande cho biết.

Không có thêm thông tin chi tiết nào được cung cấp, nhưng các chuyên gia cho rằng Evergrande sẽ yêu cầu gia hạn trả nợ nước ngoài hoặc giảm thanh toán. Tuy nhiên, các chủ nợ nước ngoài có thể sẽ yêu cầu các điều khoản trả nợ tương tự đối với các chủ nợ Trung Quốc, vì vậy các cuộc đàm phán có thể trở nên khó khăn.

Người phát ngôn của Ủy ban Điều tiết Bảo hiểm và Ngân hàng Trung Quốc cho biết: “Chúng tôi tin rằng các cơ quan hành chính trong nước và nước ngoài sẽ xử lý các vấn đề một cách công bằng và bình đẳng theo quy định của pháp luật.”

Huy Hoàng (Theo Nikkei)

Bình Luận

Tin khác

Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng đột biến

Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng đột biến

(CLO) Xuất khẩu dầu thô từ Iran đạt mức cao nhất trong 6 năm trong quý đầu tiên của năm, dữ liệu từ Vortexa được Financial Times trích dẫn cho thấy.

Thị trường - Doanh nghiệp
IMF dự báo kinh tế Nga tăng trưởng đáng kể

IMF dự báo kinh tế Nga tăng trưởng đáng kể

(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã tăng đáng kể dự báo tăng trưởng cho nền kinh tế Nga vào năm 2024. Trong năm nay, GDP của Nga được dự báo sẽ tăng 3,2%, tăng mạnh so với dự báo 2,6% trong tháng 1.

Thị trường - Doanh nghiệp
Sắp đấu thầu vàng để tăng nguồn cung: Cần thiết nhưng chỉ mang tính ngắn hạn

Sắp đấu thầu vàng để tăng nguồn cung: Cần thiết nhưng chỉ mang tính ngắn hạn

(CLO) Việc tăng nguồn cung vàng ở thời điểm này chỉ mang tính ngắn hạn. Về lâu dài, việc đấu thầu vàng sẽ tạo ra nhiều bất ổn cho kinh tế trong nước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia dự án dầu khí của Nga

Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia dự án dầu khí của Nga

(CLO) Các công ty Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia vào các dự án năng lượng của Nga trên đảo Sakhalin do tầm quan trọng của chúng đối với an ninh năng lượng của Tokyo, Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố.

Thị trường - Doanh nghiệp
Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,63 ha

Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,63 ha

(CLO) UBND tỉnh Quảng Nam vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư dự án khai thác cát, sỏi, cuội làm vật liệu xây dựng tại mỏ cát, sỏi BTM8-ĐC (thôn Thanh Trước, xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My).

Thị trường - Doanh nghiệp