Chính thức khai thác trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

(CLO) Trạm dừng nghỉ Km205+092 trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết chính thức đi vào hoạt động, phục vụ người dân.

Theo Cục Đường bộ, trạm dừng nghỉ Km205+092 do Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TTC Châu Thành làm chủ đầu tư.

trạm dừng nghỉ
Hình ảnh trạm dừng nghỉ Km205+092 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: TL.

Công trình được đưa vào khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe cho lái xe và hành khách trên các hành trình đường dài, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và nâng cao hiệu quả khai thác cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Việc tổ chức khai thác trạm dừng nghỉ được thực hiện theo phương án điều hành giao thông đã được Cục Đường bộ phê duyệt tại Công điện số 01/CĐ-CĐBVN.

Các phương tiện ra, vào trạm được tổ chức khoa học, bảo đảm an toàn, thuận lợi, không gây ảnh hưởng đến dòng phương tiện lưu thông trên tuyến chính.

Tại trạm dừng nghỉ, các hạng mục công trình phục vụ công cộng thiết yếu đã được đầu tư, bố trí đồng bộ, đáp ứng nhu cầu dừng nghỉ, sinh hoạt cơ bản của người tham gia giao thông.

Quá trình vận hành, chủ đầu tư sẽ phối hợp với Cục Đường bộ, Ban Quản lý dự án 7, Cục Cảnh sát giao thông, Khu Quản lý đường bộ IV và chính quyền địa phương bảo đảm công tác tổ chức giao thông an toàn.

Trong bối cảnh lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông ngày càng gia tăng, đặc biệt vào các dịp cao điểm lễ Tết; việc đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác đúng thời điểm có ý nghĩa thiết thực.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: