Hôm 16/12, những cam kết mới tại Hội nghị kinh tế Trung ương cũng nêu bật cách các nhà hoạch định chính sách sẽ ưu tiên khôi phục và mở rộng tiêu dùng trong nước vào năm tới, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng trong việc ổn định nền kinh tế nói chung.
Lãnh đạo nền kinh tế thứ nhì thế giới nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối xử bình đẳng đối với khu vực tư nhân - vốn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch, đồng thời cam kết sẽ giải quyết các mối lo ngại của các nhà đầu tư nước ngoài, phù hợp với nỗ lực loại bỏ những lo ngại kéo dài.
Những điểm sáng trong quá trình phục hồi kinh tế của Trung Quốc có thể mang lại động lực tăng trưởng mới, bao gồm cả việc sản xuất các phương tiện sử dụng năng lượng mới. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Thông điệp được đưa ra khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang tìm cách phục hồi sau ba năm gián đoạn và biến động do đại dịch gây ra, đồng thời vượt qua môi trường bên ngoài ngày càng nhiều thách thức bao gồm các nỗ lực ngăn chặn của Hoa Kỳ, căng thẳng địa chính trị và suy thoái toàn cầu tiềm ẩn.
Bắc Kinh cũng cam kết sẽ tối ưu hóa và điều chỉnh các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 vào năm tới, đồng thời cho biết Trung Quốc sẽ tăng cường phối hợp và thực hiện chính sách của mình để đảm bảo quá trình chuyển đổi “suôn sẻ” với trật tự xã hội trong đợt bùng phát dịch hiện nay.
“Chúng tôi sẽ cải thiện, phối hợp giữa các biện pháp kiểm soát Covid và tăng trưởng kinh tế,” Tân Hoa Xã đưa tin hôm 16/12, trích dẫn tuyên bố.
Theo SCMP, chính sách của Trung Quốc trong đối phó với Covid đã vô hình chung kìm hãm tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP), giờ đây, Chính phủ nước này sẽ nhanh chóng mở đường cho các nhà chức trách chuyển trọng tâm trở lại để vực dậy nền kinh tế.
Hội nghị công tác kinh tế trung ương được tổ chức đúng kế hoạch bất chấp sự gia tăng nhanh chóng của các ca nhiễm Covid-19 tại Thủ đô Bắc Kinh - nêu bật quyết tâm của các nhà hoạch định chính sách nhằm bình thường hóa nền kinh tế và trật tự xã hội của Trung Quốc.
Tuyên bố cho biết: “Hiện tại, nền tảng của sự phục hồi kinh tế vẫn chưa ổn định và chúng ta vẫn đang phải đối mặt với áp lực gấp ba lần do nhu cầu giảm, cú sốc nguồn cung và kỳ vọng yếu kém”.
Hội nghị kinh tế cũng đề cập đến mục tiêu của đất nước là tăng thu nhập dân cư, đồng thời đảm bảo sự phát triển ổn định của thị trường bất động sản.
Trong đó, các chính sách về khoa học và công nghệ nên được tập trung vào sự tự lực và khả năng của Trung Quốc trong việc đào tạo nhân tài trong nước. Điều này phù hợp với những lo ngại trước đây của Bắc Kinh về an ninh quốc gia và sự cấp bách phải chống lại các nỗ lực ngăn chặn công nghệ cao của Hoa Kỳ trong những năm gần đây.
Ngân hàng đầu tư ước tính mức tăng trưởng GDP cao hơn mức đồng thuận là 5,8% cho năm 2023, mặc dù họ cho biết các tác động chính sách sẽ chủ yếu xoay quanh các biện pháp kiểm soát đại dịch.
Lãnh đạo Bắc Kinh cam kết tung ra các chính sách tài khóa và tiền tệ hỗ trợ nhiều hơn để vực dậy nền kinh tế, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của tính bền vững tài khóa và sự cần thiết phải giảm thiểu rủi ro nợ của chính quyền địa phương.
Thị trường thường kỳ vọng tăng trưởng GDP sẽ vào khoảng 5% vào năm 2023. Để đạt được điều này, các nhà hoạch định chính sách có thể phải tăng tỷ lệ thâm hụt tài khóa của Trung Quốc từ mức 2,8% của năm nay và thực hiện nhiều công cụ tiền tệ hỗ trợ hơn để tạo điều kiện thuận lợi.
Báo cáo của Tân Hoa xã không đưa ra mục tiêu tăng trưởng cho năm tới. Những mục tiêu như vậy thường được đưa ra tại hội nghị kinh tế hàng năm, nhưng chúng có thể sẽ không được công khai cho đến khi khai mạc kỳ họp quốc hội thường niên vào tháng Ba năm 2023.
Nền kinh tế Trung Quốc vẫn đang chịu áp lực đáng kể, thể hiện trong dữ liệu kinh tế của tháng 11. Doanh số bán lẻ giảm 5,9% so với một năm trước đó; tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng là 5,7%; và tăng trưởng đầu tư tài sản cố định từ tháng 1 đến tháng 11 giảm xuống 5,3% (từ mức 5,8% trong 10 tháng đầu năm).
Dự kiến sẽ có những thăng trầm về kinh tế do vẫn tồn tại các ca lây nhiễm COVID-19 gia tăng trong một hoặc hai quý tới, nhưng các nhà kinh tế dự đoán nền kinh tế sẽ phục hồi mạnh mẽ trong nửa cuối năm tới.
Trung Quốc cũng làm mới lời kêu gọi mở rộng hơn nữa và thúc đẩy trở thành thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, một hiệp định thương mại tự do tiêu chuẩn cao; và Hiệp định Đối tác Kinh tế Kỹ thuật số, hiệp định thương mại kỹ thuật số.
Trong bài phát biểu bằng văn bản trước Đối thoại lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc - EU và cựu quan chức cấp cao hôm 15/12, Phó Thủ tướng Lưu Hạc nói rằng các nhà chức trách “hoàn toàn tin tưởng” vào việc đảm bảo nền kinh tế Trung Quốc sẽ có sự cải thiện tổng thể.
Ông đề cập rằng các biện pháp mới đang được xem xét để hỗ trợ lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn - một ngành trụ cột của nền kinh tế quốc gia - trong khi các nhà chức trách cũng đang cố gắng giảm bớt tình trạng nợ nần và hướng dẫn phục hồi kỳ vọng và niềm tin của thị trường.
“Trung Quốc cũng chiếm vị trí dẫn đầu về nền kinh tế kỹ thuật số. Chúng tôi cũng có những công nghệ tiên tiến về trí tuệ nhân tạo, xe tự lái, 5G và thiết bị viễn thông. Ngành công nghiệp công nghệ cao của chúng ta đã hình thành. Đây là lý do tại sao Hoa Kỳ muốn tách rời và cố gắng kiềm chế chúng tôi” - Phó Thủ tướng cho biết thêm.
Lê Na (Theo SCMP)