Mới đây, Vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu hàng Việt Nam tại thị trường trong nước. Hội nghị lần này đã kết nối đông đảo người dân Hà Nội, tới thăm quan và mua sắm các sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp Việt Nam.
Một số gian hàng tại Hội nghị kết nối cung cầu hàng Việt Nam tại thị trường trong nước.
Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, bà Nguyễn Thị Lan Hương, Giám đốc mạng lưới các doanh nghiệp tạo tác động xã hội (SIB Network) ủng hộ các Hội nghị, chương trình kết nối cung - cầu hàng hóa Việt Nam tới đông đảo người dân trong nước.
Tuy nhiên, sự kiện lần này diễn ra trong khoảng thời gian khá ngắn (trong khoảng 1 buổi chiều), như vậy là chưa đủ để người dân Thủ đô có thể đến thăm và trải nghiệm các sản phẩm được người Việt Nam sản xuất.
“Tổ chức các sự kiện, Hội nghị, hội chợ chính là giải pháp để người tiêu dùng trong nước biết được những sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp trong nước. Tuy nhiên, sự kiện này hơi ngắn, đối với các doanh nghiệp từ xã đến, họ đã bỏ ra nhiều công sức để trưng bày sản phẩm chỉ trong 1 chiều là có phần lãng phí”, bà Lan Hương nói.
Do đó, bà Hương mong muốn, thời gian sắp tới, Bộ Công Thương có thể tổ chức thêm các sự kiện có tính chất kết nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam với người tiêu dùng trong nước, trên quy mô toàn quốc. Đồng thời, bà Hương kiến nghị Bộ Công Thương có thể hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá hình ảnh nhiều hơn tới công chúng.
Bà Nguyễn Thị Lan Hương phân tích: Tại Việt Nam, đa phần các doanh nghiệp sản xuất đều nằm trong nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ. Điểm yếu lớn nhất của nhóm doanh nghiệp này chính là dòng vốn khá mỏng. Do đó, chi phí cho công tác truyền thông rất hạn chế, điều này tạo ra rào cản để người Việt có thể tiếp cận với các sản phẩm do doanh nghiệp Việt Nam tạo ra.
Cũng vì dòng vốn yếu, các doanh nghiệp sản xuất trong nước không có đủ tài chính để xây dựng thương hiệu, không có nguồn lực để nâng cao chất lượng brand, nguồn lực marketing. Tất nhiên, nếu một sản phẩm “made in Việt Nam” có chất lượng tốt, được người tiêu dùng đánh giá cao, thì sớm hay muộn cũng sẽ có “tên tuổi” trên thị trường.
“Nhưng để các doanh nghiệp phát triển theo dạng hữu xạ tự nhiên hương, thì phải chờ rất lâu. Có khi doanh nghiệp chưa kịp thành công, đã phải đóng cửa”, bà Hương nói.
Theo bà Hương, vẫn có một số “ông lớn” Việt Nam đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường. Nhưng để có được thành quả như ngày hôm nay, công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu là yếu tố tất yếu.
“Các doanh nghiệp Việt Nam trong nhóm vừa và nhỏ không có nguồn lực lớn về tài chính, rất cần sự hỗ trợ từ Nhà nước, trong việc quảng bá, hỗ trợ giới thiệu các thương hiệu Việt Nam uy tín”, bà Hương nói.
Bà Nguyễn Thị Lan Hương.
Dù vậy, bà Hương cho rằng, các doanh nghiệp Việt Nam đang ngày càng trưởng thành, các sản phẩm “made in Việt Nam” ngày càng đa dạng và có chất lượng không hề kém cạnh với các thương hiệu lớn trên thế giới.
Đặc biệt, các doanh nghiệp Việt vừa và nhỏ đã biết kết hợp với nhau, thành từng nhóm theo dạng cộng hưởng.
“Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã kết hợp với nhau, những doanh nghiệp đi trước, có thâm niên hỗ trợ kinh nghiệm quản trị nhân lực, quản lý doanh nghiệp và kinh nghiệm bán hàng cho doanh nghiệp đi sau. Đặc biệt, các doanh nghiệp trong nhóm không cạnh tranh lẫn nhau, mà họ tuyên chiến với những sản phẩm kém chất lượng. Từ đó, hình thành các sản phẩm có chất lượng cao, thân thiện với môi trường”, bà Lan Hương tiết lộ.