Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cảnh báo phương Tây về chiến tranh hạt nhân

(CLO) Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin đã cảnh báo vào thứ Năm rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ xảy ra nếu phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của họ để tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga.

Ông Volodin, người cũng là thành viên Hội đồng An ninh Nga, đã đưa ra phản ứng trên sau cuộc bỏ phiếu tại Nghị viện châu Âu kêu gọi các nước Liên minh châu Âu (EU) chấp thuận điều này cho Kiev.

"Hôm nay, Nghị viện châu Âu kêu gọi các nước thành viên EU dỡ bỏ lệnh hạn chế đối với Kiev trong việc sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công bên trong đất nước chúng tôi, tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine và công bố gây quỹ cho người châu Âu để đáp ứng nhu cầu của quân đội Ukraine. Những gì Nghị viện châu Âu kêu gọi mở đường cho một cuộc chiến tranh hạt nhân thế giới", ông Volodin viết trên Telegram.

chu tich duma quoc gia nga canh bao phuong tay ve chien tranh hat nhan hinh 1

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin. Ảnh: TASS

Thông điệp của ông có tiêu đề "Dành cho những ai không hiểu ngay lần đầu" - ám chỉ lời cảnh báo của Tổng thống Vladimir Putin tuần trước rằng phương Tây sẽ trực tiếp chiến đấu với Nga nếu để Ukraine bắn tên lửa tầm xa vào lãnh thổ Nga.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã gây ra cuộc đối đầu lớn nhất giữa Nga và phương Tây kể từ Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, được coi là thời điểm hai siêu cường thời Chiến tranh Lạnh là Mỹ và Liên Xô cũ tiến gần nhất đến một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân có chủ đích.

Người đứng đầu NATO sắp mãn nhiệm, Jens Stoltenberg, đã nói với tờ New York Times hồi tuần này rằng nhà lãnh đạo Điện Kremlin đã tuyên bố "nhiều lằn ranh đỏ" trước đây nhưng không leo thang xung đột với phương Tây khi chúng bị vượt qua. Người phát ngôn của ông Putin cho biết bình luận của ông là nguy hiểm và khiêu khích.

Trong một nghị quyết không ràng buộc được thông qua vào thứ Năm, Nghị viện châu Âu đã yêu cầu các nước EU "ngay lập tức dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng các hệ thống vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine nhằm vào các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ Nga".

Ông Volodin viết: "Nếu điều gì đó như thế này xảy ra, Nga sẽ có phản ứng cứng rắn bằng cách sử dụng vũ khí mạnh hơn. Không ai nên mơ hồ về điều này". Ông cho biết Nga tin rằng phương Tây đã quên mất những hy sinh to lớn mà Liên Xô đã phải chịu trong Thế chiến II.

Ông cảnh báo thêm rằng người châu Âu nên hiểu rằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-28 Sarmat của Nga, được phương Tây gọi là Satan II, chỉ mất 3 phút 20 giây để tấn công Strasbourg, nơi Nghị viện châu Âu đang hội họp.

Hoàng Anh (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: