Trong tuyên bố ngày 1/8, ông Infantino cho biết: "Sau khi lắng nghe cẩn thận mọi ý kiến, đã rõ rằng dự án này tạo ra những chia rẽ ở mức độ mà bất kể nhận được bao nhiêu sự ủng hộ, cũng không còn phục vụ mục tiêu ban đầu của dự án".
Theo đề xuất trước đó, FIFA sẽ thành lập một công ty thương mại mang tên FIFA Forward Enterprise (FFE) để quản lý hoạt động kinh doanh của các giải đấu như World Cup, bao gồm bản quyền truyền hình, tài trợ, bán vé và các dịch vụ khác.
FIFA dự kiến bán cổ phần thiểu số tại FFE cho các quỹ đầu tư tư nhân. Liên danh nhà đầu tư được cho là do quỹ Thrive Eternal dẫn đầu, do Thrive Capital - công ty do Joshua Kushner, em trai của Jared Kushner (con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump), sáng lập và quản lý.
Ông Infantino, người nhiều lần bị chỉ trích vì mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Trump, từng đề nghị các liên đoàn thành viên thông qua kế hoạch trước ngày 19/9.
Làn sóng phản đối bùng lên khi Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) tuyên bố hôm 30/7 rằng các thành viên của tổ chức này đã nhất trí sẽ tẩy chay mọi giải đấu của FIFA, bao gồm World Cup, nếu kế hoạch không bị hủy bỏ. "World Cup không phải để bán", UEFA tuyên bố.
Các đội tuyển châu Âu hiện là đương kim vô địch ở ba giải đấu lớn nhất của FIFA gồm World Cup nam, World Cup nữ và FIFA Club World Cup.
Sau đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) cũng lên tiếng phản đối và bác bỏ kế hoạch của FIFA, dù chưa đưa ra lời đe dọa tẩy chay.
Sức ép tiếp tục gia tăng khi cố vấn cấp cao của ông Infantino, Carlos Cordeiro, từ chức để phản đối kế hoạch vào ngày 31/7. Cùng ngày, Giám đốc điều hành FIFA Kevin Lamour cũng chỉ trích đây là "dự án của một cá nhân" và cho rằng người đó đã "đánh lừa" đội ngũ nhân viên của FIFA.