Phát biểu tại cuộc gặp tại Bắc Kinh hôm 25/2, ông Tập cho rằng năm nay thế giới đối mặt với các cuộc khủng hoảng đan xen và “những thay đổi chưa từng thấy trong một thế kỷ”. Ông nhấn mạnh, tình hình toàn cầu càng phức tạp thì Trung Quốc và Đức càng cần tăng cường trao đổi chiến lược và nâng cao mức độ tin cậy lẫn nhau.
Nhà lãnh đạo Trung Quốc bày tỏ mong muốn đưa quan hệ song phương lên “một tầm cao mới”, khẳng định ông luôn coi trọng quan hệ giữa Đức và Trung Quốc, đồng thời sẵn sàng hợp tác với Thủ tướng Đức để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Chuyến thăm của ông Merz là chuyến công du Trung Quốc đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 5 năm ngoái.
Trước cuộc gặp với ông Tập, ông Merz đã làm việc với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Ông Merz khẳng định Đức coi trọng quan hệ kinh tế chặt chẽ với Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của Đức trong năm ngoái - và nhấn mạnh nhu cầu hợp tác công bằng, minh bạch. Ông cho biết Đức có những quan ngại cụ thể trong hợp tác song phương và mong muốn cải thiện để bảo đảm tính công bằng.
Theo số liệu sơ bộ của Văn phòng Thống kê Liên bang Đức, kim ngạch thương mại song phương năm ngoái đạt 251,8 tỷ euro (297 tỷ USD), tăng khoảng 2% so với năm trước. Đức nhập khẩu từ Trung Quốc 170,6 tỷ euro, trong khi xuất khẩu sang thị trường này đạt 81,3 tỷ euro, khiến thâm hụt thương mại tiếp tục nới rộng.
Ông Lý Khắc Cường kêu gọi hai bên bảo vệ chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do, trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu gia tăng. Ông nhấn mạnh Trung Quốc và Đức cần tăng cường niềm tin hợp tác, cùng bảo vệ hệ thống thương mại mở.
Hai bên đã ký một số thỏa thuận, trong đó có các thỏa thuận về biến đổi khí hậu và an ninh lương thực.
Ông Merz dẫn đầu một phái đoàn doanh nghiệp cấp cao gồm lãnh đạo khoảng 30 tập đoàn lớn của Đức trong các lĩnh vực ô tô, hóa chất, dược phẩm, tái chế và máy móc. Đây được xem là một phần trong nỗ lực của Đức nhằm củng cố quan hệ kinh tế với Bắc Kinh.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Merz dự kiến tham quan Tử Cấm Thành và nhà máy Mercedes-Benz tại Bắc Kinh, trước khi đến Hàng Châu để thăm công ty robot Unitree Robotics và tập đoàn Siemens Energy của Đức.
Phó phát ngôn viên Chính phủ Đức Sebastian Hille tuần trước cho biết ông Merz cũng sẽ tham dự cuộc họp của Ủy ban Tư vấn về Quan hệ Kinh doanh Đức-Trung, diễn đàn quy tụ quan chức cấp cao và lãnh đạo doanh nghiệp hai nước.
Tại Hội nghị An ninh Munich đầu tháng, ông Merz nhận định Trung Quốc đã đặt nền tảng định hình các vấn đề toàn cầu với “sự kiên nhẫn chiến lược” và có thể đạt sức mạnh quân sự ngang bằng Mỹ theo thời gian.
Bên lề hội nghị này, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bày tỏ hy vọng quan hệ hai bên sẽ được nâng lên tầm cao mới, đồng thời mong Đức đóng vai trò “điểm tựa ổn định” cho quan hệ chiến lược giữa Trung Quốc và châu Âu.