Chùa Cổ Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt

(CLO) Ngày 2/11, ông Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTT&DL đã dự lễ và trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt; khai mạc Lễ hội truyền thống Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Chùa Cổ Lễ (còn được gọi là Thần Quang tự) được khởi dựng từ thời Lý (thế kỷ XII) do Đức Thánh Tổ Nguyễn Minh Không xây dựng. Đây là một trong những danh lam nổi tiếng ở Việt Nam.

z7181218782444_8f266a83343caa6a5454be2e0330d9b1.jpeg
Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình (thứ 2 từ trái) trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt cho đại điện Đảng bộ, chính quyền, tăng ni, phật tử chùa Cổ Lễ.

Đầu thế kỷ XX, Hoà thượng Thích Quang Tuyên cùng với nhân dân, tín đồ xây dựng lại chùa mang phong cách “cửa Thiền trên nền văn hoá dân tộc, phương Đông kết hợp với văn hoá phương Tây” trong đó có cây tháp “cửu phẩm liên hoa”.

Với những giá trị tiêu biểu đó, năm 1988 chùa Cổ Lễ đã được Bộ Văn hoá (nay là Bộ VHTT&DL) xếp hạng Di tích Kiến trúc nghệ thuật Quốc gia. Đến ngày 11/9/2025 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1959/QĐ – TTg về việc xếp hạng chùa Cổ Lễ là Di tích Quốc gia đặc biệt.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Song Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết: "Chùa Cổ Lễ là 1 trong 10 Di tích Quốc gia đặc biệt ở tỉnh Ninh Bình, trải qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử ngôi chùa vẫn giữ được nét uy nghi, cổ kính, là biểu tượng của đức tin của lòng nhân ái và tinh thần hướng thiện.

Chùa Cổ Lễ không chỉ là trung tâm sinh hoạt tôn giáo mà còn là “địa chỉ đỏ” của cách mạng đã ghi dấu ấn với 27 nhà sư cởi áo cà sa khoác chiến bào ra trận, là minh chứng cho truyền thống yêu nước được giữ gìn và lan toả suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Lễ hội chùa Cổ Lễ hàng năm là nét văn hoá tâm linh đặc sắc thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tự hào sự gắn bó của cộng đồng với cội nguồn văn hoá của dân tộc".

z7181218715369_491822d4fa1dd9f45fb5aad3aae519b4.jpeg
Lễ và trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt và khai mạc Lễ hội truyền thống Chùa Cổ Lễ thu hút đông đảo người dân địa phương.

Theo ông Trần Song Tùng, việc chùa Cổ Lễ được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt là niềm vinh dự lớn lao, niềm tự hào sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Ninh Bình nói chung và Đảng bộ, chính quyền nhân dân xã Cổ Lễ nói riêng.

Đây không chỉ là sự ghi nhận về giá trị lịch sử, văn hoá, kiến trúc nghệ thuật mà còn minh chính cho tinh thần bảo tồn, giữ gìn và phát huy văn hoá dân tộc.

Thay mặt UBND tỉnh Ninh Bình, ông Trần Song Tùng gửi lời cảm ơn đến Bộ VHTT&DL đã quan tâm, chỉ đạo, cũng như các đồng chí lãnh đạo Trung ương, sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn trong suốt thời gian qua.

"Trong thời gian tới, tỉnh Ninh Bình tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ VHTT&DL, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học và nhân dân địa phương để góp sức bảo tồn và phát huy hơn nữa giá trị chùa Cổ Lễ một cách bền vững. Chúng tôi định hướng vừa bảo tồn vừa phát triển du lịch, văn hoá tâm linh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương", ông Trần Song Tùng khẳng định.

Một số hình ảnh tại lễ hội Chùa Cổ Lễ:

z7181224558671_4bd8eb788b3eb9c41d8b2619fb996f06.jpeg
z7181224541224_d9f312de9615412d06411ba38cc03eb0.jpeg
z7181218742263_9cefe98ed95119608c8982d26c3585a9.jpeg
z7181224527679_7a15192c46dd36049c7b655c52cf4b6c.jpeg
z7181218676971_a4b389d61bab33a3dd20b2acf4410ff2.jpeg
z7181224527484_95ad7f9f0812b049280db975b5d07d2d.jpeg

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: