Chùa Hương mở cửa trở lại: Sẽ xử nghiêm nếu 'chặt chém' du khách

(CLO) Thông tin về giá dịch vụ cáp treo, thuyền đò…, ở chùa Hương được ông Đặng Văn Cảnh, Trưởng Ban tổ chức lễ hội cho hay, tất cả được niêm yết công khai trong hệ thống bảng biểu ngay tại 3 cổng vào chùa, tránh việc du khách bị chặt chém. Nếu ai thu sai sẽ bị xử nghiêm, đây là quy định.
Vào sáng ngày 12/3, một ngày trước khi chính thức mở cửa chùa Hương, huyện Mỹ Đức, Hà Nội lực lượng chức năng đang tích cực sắp xếp lại nhân sự phục vụ cho mùa lễ hội sắp diễn ra.

Vào sáng ngày 12/3, một ngày trước khi chính thức mở cửa chùa Hương, huyện Mỹ Đức, Hà Nội lực lượng chức năng đang tích cực sắp xếp lại nhân sự phục vụ cho mùa lễ hội sắp diễn ra.

Ông Đặng Văn Cảnh, Trưởng Ban tổ chức lễ hội chùa Hương cho biết, để chuẩn bị đón khách trở lại, UBND huyện Mỹ Đức đã xây dựng phương án cụ thể trình UBND TP.Hà Nội và các ban, ngành với mục tiêu lễ hội an toàn song song với phòng, chống dịch.

Ông Đặng Văn Cảnh, Trưởng Ban tổ chức lễ hội chùa Hương cho biết, để chuẩn bị đón khách trở lại, UBND huyện Mỹ Đức đã xây dựng phương án cụ thể trình UBND TP.Hà Nội và các ban, ngành với mục tiêu lễ hội an toàn song song với phòng, chống dịch.

Theo ông Cảnh, tổng lực lượng trong ban tổ chức tham gia đón khách có khoảng 650 người, riêng lực lượng công an 150 người. Về giá dịch vụ cáp treo, thuyền đò…, ông Cảnh nhấn mạnh tất cả được niêm yết công khai trong hệ thống bảng biểu ngay tại 3 cổng vào chùa Hương, tránh việc du khách bị chặt chém. Nếu ai thu sai sẽ bị xử nghiêm, đây là quy định.

Theo ông Cảnh, tổng lực lượng trong ban tổ chức tham gia đón khách có khoảng 650 người, riêng lực lượng công an 150 người. Về giá dịch vụ cáp treo, thuyền đò…, ông Cảnh nhấn mạnh tất cả được niêm yết công khai trong hệ thống bảng biểu ngay tại 3 cổng vào chùa Hương, tránh việc du khách bị chặt chém. Nếu ai thu sai sẽ bị xử nghiêm, đây là quy định.

"Thuyền đò đã quy định số lượng người. Chúng tôi đã phân công tổ liên ngành thường xuyên kiểm tra trên suối Yến. Khi khách xuống đò được bố trí phân cách, khuyến khích chủ đò chở đúng đủ số người theo quy định. Nếu trường hợp nào chở quá số người quy định nếu bị phát hiện sẽ bị xử phạt", Trưởng Ban tổ chức lễ hội chùa Hương nhấn mạnh.

"Thuyền đò đã quy định số lượng người. Chúng tôi đã phân công tổ liên ngành thường xuyên kiểm tra trên suối Yến. Khi khách xuống đò được bố trí phân cách, khuyến khích chủ đò chở đúng đủ số người theo quy định. Nếu trường hợp nào chở quá số người quy định nếu bị phát hiện sẽ bị xử phạt", Trưởng Ban tổ chức lễ hội chùa Hương nhấn mạnh.

Trong ngày chùa Hương mở cửa trở lại, ông Cảnh cho biết cũng đã lường trước được tình huống khách đồ dồn về cùng một lúc. Trong tình huống này, du khách phải thực hiện khuyến cáo phòng chống dịch. Ban tổ chức sẽ phân bổ tại các cổng trạm đảm bảo thực hiện giãn cách theo quy định.

Trong ngày chùa Hương mở cửa trở lại, ông Cảnh cho biết cũng đã lường trước được tình huống khách đồ dồn về cùng một lúc. Trong tình huống này, du khách phải thực hiện khuyến cáo phòng chống dịch. Ban tổ chức sẽ phân bổ tại các cổng trạm đảm bảo thực hiện giãn cách theo quy định.

Thuyền được hạ xuống suối Yến trước ngày chùa Hương mở cửa.

Thuyền được hạ xuống suối Yến trước ngày chùa Hương mở cửa.

Các mã QR CODE khai báo y tế được dán khắp các lối vào chùa Hương.

Các mã QR CODE khai báo y tế được dán khắp các lối vào chùa Hương.

Hàng trăm tiểu thương, nhà đò đã dọn dẹp hàng quán, lau dọn, sơn mới lại toàn bộ thuyền bè sẵn sàng đón du khách. Cũng trong những ngày qua nhu yếu phẩm phục vụ du khách đi lễ được gấp rút vận chuyển từ suối Yến vào trong khu vực chùa Hương Sơn.

Hàng trăm tiểu thương, nhà đò đã dọn dẹp hàng quán, lau dọn, sơn mới lại toàn bộ thuyền bè sẵn sàng đón du khách. Cũng trong những ngày qua nhu yếu phẩm phục vụ du khách đi lễ được gấp rút vận chuyển từ suối Yến vào trong khu vực chùa Hương Sơn.

Không khí nhộn nhịp, người dân chuẩn bị trước 1 ngày chùa Hương được mở cửa trở lại.

Không khí nhộn nhịp, người dân chuẩn bị trước 1 ngày chùa Hương được mở cửa trở lại.

Về thông tin giá vé tại Chùa Hương có 3 loại vé bao gồm vé thu phí thắng cảnh, vé xuồng đò tuyến Hương Tích, Long Vân, Tuyết Sơn; Vé trông giữ ô tô.

Về thông tin giá vé tại Chùa Hương có 3 loại vé bao gồm vé thu phí thắng cảnh, vé xuồng đò tuyến Hương Tích, Long Vân, Tuyết Sơn; Vé trông giữ ô tô.

Về việc giá phí sẽ được công khai rộng rãi như sau: Phí tham quan thắng cảnh + phí bảo hiểm: 80.000 đồng/người/lượt. Vé ưu đãi (đối với người già/trẻ nhỏ) giá thu là 40.000 đồng/người/lượt. Giá dịch vụ xuồng, đò 50.000 đồng/người (ra vào) đối với tuyến Hương Tích; 35.000 đồng/người (ra vào) với tuyến Long Vân - Tuyết Sơn.

Về việc giá phí sẽ được công khai rộng rãi như sau: Phí tham quan thắng cảnh + phí bảo hiểm: 80.000 đồng/người/lượt. Vé ưu đãi (đối với người già/trẻ nhỏ) giá thu là 40.000 đồng/người/lượt. Giá dịch vụ xuồng, đò 50.000 đồng/người (ra vào) đối với tuyến Hương Tích; 35.000 đồng/người (ra vào) với tuyến Long Vân - Tuyết Sơn.

Đối với dịch vụ giữ ô tô được chia mức 10.000 đồng/xe/lượt/giờ đối với xe từ 9 chỗ trở xuống, 12.500 đồng/xe/lượt/giờ. Đối với giá dịch vụ gửi xe qua đêm (từ 18h hôm trước đến 6h sáng hôm sau) tính bằng 6 lượt.

Đối với dịch vụ giữ ô tô được chia mức 10.000 đồng/xe/lượt/giờ đối với xe từ 9 chỗ trở xuống, 12.500 đồng/xe/lượt/giờ. Đối với giá dịch vụ gửi xe qua đêm (từ 18h hôm trước đến 6h sáng hôm sau) tính bằng 6 lượt.

Phí trông giữ xe máy, ngày là 5.000 đồng/xe/lượt và đêm là 12.000 đồng/xe/lượt. Ngoài ra, UBND xã Hương Sơn tổ chức tuyên truyền, làm cam kết với các chủ trông giữ xe phải có bảng công khai giá.

Phí trông giữ xe máy, ngày là 5.000 đồng/xe/lượt và đêm là 12.000 đồng/xe/lượt. Ngoài ra, UBND xã Hương Sơn tổ chức tuyên truyền, làm cam kết với các chủ trông giữ xe phải có bảng công khai giá.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: