Chùa Tam Chúc: Địa điểm du lịch lý tưởng đầu xuân năm mới 2023
(CLO) Là ngôi chùa lớn nhất Việt Nam, chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) là địa điểm du lịch lý tưởng cho người dân, du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, chiêm bái dịp đầu xuân năm mới 2023.
Chùa Tam Chúc – Hà Nam nằm ở thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, cách thành phố Hà Nội khoảng 70km, được xem như là ngôi chùa lớn nhất thế giới tính đến hiện tại, nằm trong quần thể khu du lịch Tam Chúc thơ mộng, trữ tình. Trong những ngày Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023, ngôi chùa lớn nhất Việt Nam đón gần 10 vạn lượt người dân, du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, cầu lộc bình an.
Những ngày đầu xuân năm mới 2023, dòng người đổ về chùa Tam Chúc khá đông đúc tạo lên không gian nhộn nhịp, hấp dẫn.
Hàng ngàn người dân và du khách trong và ngoài nước nối đuôi nhau kéo về ngôi chùa lớn nhất Việt Nam để tham quan, chiêm bái trong dịp đầu năm mới.
Khu vực bến đón các Phật tử lên thuyền vào tham quan luôn chật kín người. Theo tìm hiểu, giá vé thuyền rồng phổ thông (trong đó gồm thuyền nhỏ chiều vào thuyền, chiều ra xe điện là 200 nghìn đồng). Còn đối với du thuyền (gồm chiều vào thuyền rồng, chiều ra xe điện có giá 250 nghìn đồng/người).
Khu vực bến thuyền rồng đón du khách tham quan, chiêm bái đạo Phật tại chùa Tam Chúc luôn nhộn nhịp từ những ngày đầu năm mới 2023.
Thuyền rồng di chuyển vào khu tham quan, chiêm bái tại chùa Tam Chúc, Hà Nam.
Theo tìm hiểu, chùa Tam Chúc thờ các vị Sư Tổ Đạt Ma, thiền sư Nguyễn Minh Không, thiền sư Khuông Việt, hòa thượng Thích Thanh Tứ, thiền sư Đỗ Pháp Thuận… là các vị quốc sư có công phát triển Phật giáo Việt Nam.
Ngoài ra, chùa Tam Chúc còn là một trong những ngôi chùa có tượng Phật lớn nhất Việt Nam. Do vậy, nơi đây thu hút số đông người dân đến tham quan, cầu lộc bình an vào đầu năm mới.
Du khách hành lễ cầu khấn bên trong điện Quan Âm với mong muốn một năm mới khỏe mạnh, tài lộc và bình an đến với gia đình.
Chị Nguyễn Nhung (Hưng Yên) cho biết: "Tôi năm nào cũng đến chùa Tam Chúc để tham quan, hành hương đầu năm để cầu tài lộc, bình an cho gia đình. Năm nay cũng vậy, đến ngôi chùa lớn nhất Việt Nam tôi cảm thấy thanh tịnh, đặc biệt năm trước do vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nên hơi vắng vẻ dịp Tết, còn năm nay thì du khách kéo nhau về Tam Chúc đông nghịt".
Nhiều du khách check-in để lưu lại hình ảnh đẹp tại ngôi chùa lớn nhất Việt Nam.
Các hướng dẫn viên du lịch đang thuyết minh về ngôi chùa lớn nhất Việt Nam cho người dân, du khách trong nước và quốc tế.
Theo Ban quản lý chùa Tam Chúc (Hà Nam) cho biết, từ ngày mùng 4 Tết Âm lịch thì du khách bắt đầu đổ bộ về Tam Chúc để tham quan, hành hương khoảng 1 vạn người. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì số lượng người tới đây đã nhiều hơn gấp nhiều lần.
Với mong muốn lưu giữ nét văn hoá dân tộc, Ban quản lý khu du lịch tâm linh Tam Chúc, tỉnh Hà Nam đã xây dựng khu phố cổ Tam Chúc. Trong tương lai, đây sẽ là điểm dừng chân lý tưởng của du khách trong chuỗi hành trình khám phá ngôi chùa lớn nhất Việt Nam.
(CLO) Giữa nhịp sống hiện đại của Hà Nội, một “góc Tây Bắc thu nhỏ” tái hiện sống động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam mang đến trải nghiệm chân thực về chợ phiên vùng cao, hội tụ sắc màu văn hóa, âm thanh và hương vị đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số.
(CLO) Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tổ chức triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.
(CLO) Ngày 3/5, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết địa phương sẽ đăng cai Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6 năm 2026, quy mô cấp quốc gia với sự tham gia của 7 tỉnh, thành.
(CLO) Ngày 3/5 (tức 17/3 âm lịch), tại Khu du lịch sinh thái Tràng An thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Lễ hội Tràng An năm 2026 với chủ đề “Tràng An - Mạch nguồn linh khí” đã chính thức được khai mạc.
(CLO) Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đền An Lạc sẽ được tỉnh Thanh Hóa đầu tư gần 2,9 tỷ đồng tu bổ, bảo tồn tối đa các yếu tố gốc của nhà Tiền đường.
(CLO) Nghệ sĩ piano Lưu Hồng Quang sẽ trở về Việt Nam để thực hiện chương trình độc tấu đặc biệt mang tên “Thanh âm vượt tầng”, diễn ra lúc 20h ngày 8/5 tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (Hà Nội).
(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
(CLO) Sự trỗi dậy của dòng phim kinh dị Việt gần đây là minh chứng cho sức mạnh của chất liệu bản địa khi được khai thác dưới lăng kính điện ảnh hiện đại.
(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
(CLO) Trong không gian se lạnh đặc trưng của vùng đất Măng Đen đại ngàn, hàng nghìn người dân và du khách đã được thưởng thức màn trình diễn đậm sắc màu văn hóa bản địa.
(CLO) Trong hai ngày 1-2/5, tại Khu du lịch Tam Cốc -Bích Động, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình diễn ra sự kiện văn hóa du lịch “Đông A Khải Hoàn 2026”, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, trải nghiệm.
(CLO) Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ liên tiếp vướng tranh cãi về phát ngôn, hành vi và sản phẩm, phản ứng của công chúng ngày càng nhanh và rộng. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng đây là biểu hiện của sự thay đổi trong môi trường văn hóa số, nơi công chúng không chỉ thưởng thức mà còn tham gia giám sát.