Chùa Tam Chúc lắp rào chắn, phân luồng du khách đi lễ, vãn cảnh

Vào ngày 14/3 vừa qua, chùa Tam Chúc (tỉnh Hà Nam) đã đón 1 lượng khách bất ngờ với số lượng khách tăng đột biến lên tới 5 vạn người, cảnh tượng chen chúc mọi người thờ ơ khẩu trang chống dịch.

Ngay sau sự việc trên xảy ra, vào sáng sớm ngày 15/3, Phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Hà Nam Nguyễn Văn Trọng đã dẫn đầu đoàn công tác của sở đã tới chùa kiểm tra, làm việc với ban quản lý khu du lịch Tam Chúc và nhà chùa để đưa ra các yêu cầu phòng chống dịch Covid-19.

Yêu cầu ban quản lý khu du lịch Tam Chúc phải thực hiện nghiêm 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, tăng cường các tổ công tác của nhà chùa, bố trí thêm các đội tuyên truyền loa tay yêu cầu người dân đeo khẩu trang và giữ khoảng cách.

Đặc biệt, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Hà Nam yêu cầu ban quản lý khu du lịch Tam Chúc phải có định hướng phân luồng khách ngay từ ngoài cổng vào chứ không thể để khách dồn vào bên trong chốt bán vé mới phân luồng.

Đặc biệt, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Hà Nam yêu cầu ban quản lý khu du lịch Tam Chúc phải có định hướng phân luồng khách ngay từ ngoài cổng vào chứ không thể để khách dồn vào bên trong chốt bán vé mới phân luồng.

Ghi nhận của PV, vào ngày 2 ngày 18-19/3 tại chùa Tam Chúc, lượng khách bắt đầu tăng dần, di chuyển về chùa vãn cảnh.

Ghi nhận của PV, vào ngày 2 ngày 18-19/3 tại chùa Tam Chúc, lượng khách bắt đầu tăng dần, di chuyển về chùa vãn cảnh.

Rút kinh nghiệm sự việc cuối tuần vừa qua, ban quản lý khu du lịch Tam Chúc đã chủ động trong việc phòng chống dịch. Các nhân viên dùng loa đứng nhắc nhở người dân từ khi bắt đầu vào cổng.

Rút kinh nghiệm sự việc cuối tuần vừa qua, ban quản lý khu du lịch Tam Chúc đã chủ động trong việc phòng chống dịch. Các nhân viên dùng loa đứng nhắc nhở người dân từ khi bắt đầu vào cổng.

Tất cả đều được kiểm tra thân nhiệt, với các hàng rào sắt được dựng xung quanh đi theo hàng.

Tất cả đều được kiểm tra thân nhiệt, với các hàng rào sắt được dựng xung quanh đi theo hàng.

Mọi người đều phải khai báo y tế qua các tờ khai được nhân viên của BQL phát ngay cửa vào.

Mọi người đều phải khai báo y tế qua các tờ khai được nhân viên của BQL phát ngay cửa vào.

Thông tin từ đại diện BQL KDL Tam Chúc cho hay: “ Nhằm thực hiện tốt công tác 5K về phòng dịch và đảm bảo an ninh tại chùa, chúng tôi đã cho thực hiện nhiều biện pháp như phương án phân luồng cho khách khoa học hơn tại bãi xe, điểm kiểm soát y tế hay nhà chờ lên thuyền, lên xe điện. Đã đảm bảo tăng cưởng phương tiện vận chuyển hành khách, bố trí thêm điểm y tế để kiểm soát dịch.”

Thông tin từ đại diện BQL KDL Tam Chúc cho hay: “ Nhằm thực hiện tốt công tác 5K về phòng dịch và đảm bảo an ninh tại chùa, chúng tôi đã cho thực hiện nhiều biện pháp như phương án phân luồng cho khách khoa học hơn tại bãi xe, điểm kiểm soát y tế hay nhà chờ lên thuyền, lên xe điện. Đã đảm bảo tăng cưởng phương tiện vận chuyển hành khách, bố trí thêm điểm y tế để kiểm soát dịch.”

Empty
Tất cả các tờ khai y tế của nguời dân được nộp lại ở lối vào đón tiếp. Toàn bộ được chia theo ngày và lưu trữ theo ngày.

Tất cả các tờ khai y tế của nguời dân được nộp lại ở lối vào đón tiếp. Toàn bộ được chia theo ngày và lưu trữ theo ngày.

Hầu hết mọi người dân đã bắt đầu có ý thức hơn trong việc chấp hành đeo khẩu trang.

Hầu hết mọi người dân đã bắt đầu có ý thức hơn trong việc chấp hành đeo khẩu trang.

Phía chùa Tam Chúc cũng đã bố trí nhiều điểm phát khẩu trang miến phí cho người dân.

Phía chùa Tam Chúc cũng đã bố trí nhiều điểm phát khẩu trang miến phí cho người dân.

Thượng toạ Thích Minh Quang - phó trụ trì Chùa phát khẩu trang cho du khách ở các điểm đông người qua lại tại cổng Tam Quan Nội và điện Tam Thế.

Thượng toạ Thích Minh Quang - phó trụ trì Chùa phát khẩu trang cho du khách ở các điểm đông người qua lại tại cổng Tam Quan Nội và điện Tam Thế.

Đề phòng trường hợp lượng người đổ về chùa đông như tuần vừa qua, BQL KDL Tam Chúc cũng đã huy động hơn 200 tình nguyện viên đến chùa hỗ trợ.

Đề phòng trường hợp lượng người đổ về chùa đông như tuần vừa qua, BQL KDL Tam Chúc cũng đã huy động hơn 200 tình nguyện viên đến chùa hỗ trợ.

Empty
Nhân viên an ninh của chùa sử dụng loa nhắc nhở người dân chấp hành việc đeo khẩu trang.

Nhân viên an ninh của chùa sử dụng loa nhắc nhở người dân chấp hành việc đeo khẩu trang.

Nhiều người đeo khẩu trang không đúng cách đã được nhắc nhở và chấp hành.

Nhiều người đeo khẩu trang không đúng cách đã được nhắc nhở và chấp hành.

Tại các lối vào nhà chờ xe điện và đi thuyền lên chùa. Ghi nhận tại đây, từ chiều ngày 18/3 các nhân viên đã được huy động gấp rút lắp các rào chắn, phân luồng di chuyển.

Tại các lối vào nhà chờ xe điện và đi thuyền lên chùa. Ghi nhận tại đây, từ chiều ngày 18/3 các nhân viên đã được huy động gấp rút lắp các rào chắn, phân luồng di chuyển.

Trước đó, như đã biết vào hai ngày cuối tuần 13-14/3 đã có khoảng 5 vạn du khách đổ về đi lễ, vãn cảnh tại chùa. Đây là con số kỷ lục đổ về chùa Tam Chúc kể từ dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Lượng khách đông đã khiến cho một số thời điểm chùa Tam Chúc xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ, cao điểm nhất là khoảng thời gian từ 9 - 10 giờ sáng ngày 14/3.

Trước đó, như đã biết vào hai ngày cuối tuần 13-14/3 đã có khoảng 5 vạn du khách đổ về đi lễ, vãn cảnh tại chùa. Đây là con số kỷ lục đổ về chùa Tam Chúc kể từ dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Lượng khách đông đã khiến cho một số thời điểm chùa Tam Chúc xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ, cao điểm nhất là khoảng thời gian từ 9 - 10 giờ sáng ngày 14/3.

Mặc dù ở chùa đã có hơn 400 xe điện hoạt động liên tục song không thể đáp ứng nhu cầu. Ban quản lý khu du lịch Tam Chúc phải tăng cường thêm 30 xe khách loại 45 chỗ, đồng thời ba lần dừng bán vé xe điện, vé thuyền để giảm tải khách. Đến khoảng chiều ngày 14/3, hiện tượng ùn ứ đã không còn.

Mặc dù ở chùa đã có hơn 400 xe điện hoạt động liên tục song không thể đáp ứng nhu cầu. Ban quản lý khu du lịch Tam Chúc phải tăng cường thêm 30 xe khách loại 45 chỗ, đồng thời ba lần dừng bán vé xe điện, vé thuyền để giảm tải khách. Đến khoảng chiều ngày 14/3, hiện tượng ùn ứ đã không còn.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Cỡ chữ bài viết: