Chuẩn bị bàn giao nhà mới cho người dân Làng Nủ (Lào Cai) vào nửa cuối tháng 12/2024

Theo tin từ UBND tỉnh Lào Cai, ông Trịnh Xuân Trường , Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa có buổi làm việc với ông Nguyễn Thanh Lâm, Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam về tiến độ xây dựng và thống nhất thời gian khánh thành dự án xây dựng Khu tái định cư Làng Nủ và Khu tái định cư thôn Nậm Tông (huyện Bắc Hà) do Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam tài trợ và bộ đội Binh đoàn 12 (Bộ Quốc phòng) thi công.

chuan bi ban giao nha moi cho nguoi dan lang nu lao cai vao nua cuoi thang 12 2024 hinh 1

Khu dân cư thôn Làng Nủ mới đang hồi sinh từng ngày (Ảnh Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai cung cấp)

Theo Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, từ ngày 10/9 tới nay, Đài Truyền hình Việt Nam đã tích cực đồng hành với tỉnh Lào Cai khắc phục hậu quả hoàn lưu cơn bão Yagi, trong đó có việc phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai và các đơn vị huy động nguồn lực xây dựng khu tái định cư thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên và khu tái định thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà.

Dư án Làng Nủ có diện tích 18,5 ha, gồm việc san tạo mặt bằng, làm nhà ở cho 40 hộ dân, làm đường giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước; nhà sinh hoạt cộng đồng; phân hiệu trường học và các hạng mục liên quan.

Dự án tái định cư thôn Nậm Tông bao gồm việc sửa chữa 6 km tỉnh lộ và xây dựng dự án khu tái định cư rộng 8,6 ha; làm nhà ở cho 15 hộ dân (gồm nhà cấp 4, bếp, vệ sinh); đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước; nhà sinh hoạt cộng đồng; điểm trường học và hạng mục liên quan.

Dự án tái định cư Làng Nủ, Nậm Tông khởi công ngày 21/9 và 22/9, tổng số tiền Đài Truyền hình Việt Nam huy động cho 2 dự án đến nay là 45,26 tỷ đồng, dự kiến đến 31/12 đạt 48 tỷ đồng.

Ngoài ra, huy động từ các nhà tài trợ khác ủng hộ nguồn vật tư, vật liệu, trang thiết bị... khoảng 25 tỷ đồng; Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam tài trợ 1 tỷ đồng để xây dựng bia tưởng niệm người dân bị nạn tại Làng Nủ.

Đến nay, Quỹ "Tấm lòng Việt", Đài Truyền hình Việt Nam đã giải ngân 36 tỷ đồng, gồm việc chuyển tạm ứng cho dự án tái định cư Làng Nủ 28 tỷ đồng, tạm ứng cho dự án tái định cư Nậm Tông 8 tỷ đồng.

Binh đoàn 12 thuộc Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn (Bộ Quốc phòng) tham gia thi công xây dựng 2 khu tái định cư, sau hơn 80 ngày thi công liên tục 3 ca, 4 kíp, đến nay việc xây dựng cơ bản hoàn tất, dự kiến trước 15/12 hoàn thành toàn bộ 2 dự án.

Tiến độ vượt 15 ngày so với mốc cam kết của tỉnh Lào Cai, Đài Truyền hình Việt Nam và đơn vị thi công với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tại buổi làm việc, Thường trực UBND tỉnh Lào Cai và lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam đã thống nhất việc tổ chức lễ khánh thành dự án tái định cư Nậm Tông, dự án tái định cư Làng Nủ vào nửa cuối tháng 12/2024.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã tới làm việc với chỉ huy Binh đoàn 12, Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn (Bộ Quốc phòng) là đơn vị được giao thi công 2 dự án về việc hoàn thiện các hạng mục thi công xây dựng 2 dự án tái định cư Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên và dự án tái định cư thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà.

Ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cảm ơn các đơn vị quân đội, Binh đoàn 12 đã đồng hành, quan tâm ủng hộ tỉnh Lào Cai khắc phục hậu quả thiên tai, vượt mọi khó khăn, khắc nghiệt của thời tiết hoàn thành vượt tiến độ đối với 2 dự án tái định cư Làng Nủ và Nậm Tông.

Phạm Ngọc Triển

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: