Phiên giao dịch hôm nay, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận áp lực bán gia tăng vào cuối phiên khiến hầu hết cổ phiếu các nhóm ngành giảm điểm. Đóng cửa phiên ngày 23/1/2026, VN-Index giảm 11,94 điểm (-0,63%), xuống mức 1.870,79 điểm; VN30-Index xuống còn 2.077,76 điểm sau khi giảm 4,59 điểm (-0,22%).
Thanh khoản sụt giảm đáng kể so với phiên trước, đạt gần 30.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng với giá trị mua gần 3.189 tỷ đồng và bán xấp xỉ 3.389 tỷ đồng.
Sắc đỏ chiếm áp đảo trên bảng giao dịch điện tử với 81 mã đi lên và có tới 251 mã đi xuống. Tại rổ VN30, số mã giảm giá nhiều gấp 2 lần số mã tăng giá (19 mã và 8 mã).
Hỗ trợ mạnh nhất cho thị trường là nhóm cổ phiếu họ Vin; trong đó VIC và VHM lần lượt đóng góp 7,38 điểm và 1,81 điểm cho VN-Index; VPL đóng góp 0,71 điểm và VRE thêm 0,28 điểm. Một số mã khác như VJC, TCX, TCB, HDB, ACB và PNJ cũng góp phần nâng đỡ thị trường.
Tuy nhiên, việc nhiều cổ phiếu trụ cột khác giảm đã kéo chỉ số VN-Index đi xuống. Trong đó, VCB lấy đi 4,19 điểm, GAS giảm 2,01 điểm, BID 1,78 điểm, GVR 1,72 điểm, VNM 1,58 điểm…
Xét về nhóm ngành, hầu hết các nhóm giảm điểm, trong đó giảm mạnh nhất là dịch vụ viễn thông, phần cứng và thiết bị, năng lượng, bảo hiểm.
Các ngành thiết bị và dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tiêu dùng, chứng khoán; bất động sản; cùng các nhóm dược phẩm, công nghệ sinh học, khoa học; xe và linh kiện tăng giá.
Tại nhóm chứng khoán, nhiều mã giao dịch tích cực, trong đó PHS và DCV tăng kịch trần. Một số cổ phiếu trong nhóm này cũng nằm trong những mã có thanh khoản cao như VIX, VCI và SSI. Tuy nhiên, tác động của nhóm chứng khoán lên chỉ số chung chưa thực sự rõ nét.
Trên sàn Hà Nội, tổng giá trị giao dịch đạt 2.000 tỷ đồng. Kết phiên, HNX-Index giảm 5,47 điểm (-2,12%), xuống mức 252,96 điểm; HNX30-Index còn 556,26 điểm sau khi giảm 12,77 điểm (-2,24%).