Lãi suất vẫn đang giảm
(CLO) Trong buổi họp báo quý I/2024, Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất tiền gửi và cho vay mới của các ngân hàng thương mại giảm so với cuối năm 2023.
Theo dõi báo trên:
VN-Index hôm qua (8/4) có phiên điều chỉnh đầu tiên sau 8 phiên tăng liên tục trước đó. Thị trường chứng khoán trong nước mở cửa xanh nhưng nhanh chóng xuất hiện đà giảm mạnh trong phiên sáng.
Trong phiên giao dịch buổi chiều, thị trường vẫn bị áp lực từ bên bán, cuối phiên giảm 7,49 điểm (-0,6%) đạt 1.234,89 điểm. Các mã giảm mạnh như MBB (-1,9%), VCB (-1,9%), VIC (-1,8%), BID (-1,6%), BVH (-1,6%), TCH (-1,5%), POW (-1,1%), CTG (-0,9%), MSN (-0,9%), REE (-0,9%)...
HNX khá biến động, nhưng lực mua áp đảo vào phiên chiều giúp chỉ số tăng 0,91 điểm (+0,31%) đạt 293,75 điểm.
Thanh khoản giảm trên sàn HSX với tổng khối lượng giao dịch đạt gần 633,6 triệu đơn vị, tổng giá trị đạt hơn 13,2 nghìn tỷ (-11,0%). Thanh khoản trên HNX tăng với tổng khối lượng giao dịch đạt gần 178,4 triệu đơn vị khớp lệnh, tương đương hơn 2,9 nghìn tỷ (+6,0%).
Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên HSX với tổng giá trị là 12,85 tỷ đồng tập trung ở các mã BID (-37,7 tỷ đồng), VNM (-30,2 tỷ đồng), KDH (-30,2 tỷ đồng), VCB (-27,3 tỷ đồng), CTG (-26,8 tỷ đồng), ...; trong khi mua ròng ở các mã VRE (+71,9 tỷ đồng), NVL (+35,3 tỷ đồng), HPG (+26,5 tỷ đồng), STB (+19,1 tỷ đồng), VJC (+15,6 tỷ đồng)...
Theo Công ty Chứng khoán Maybank Kim Eng (MBKE), việc điều chỉnh trong phiên hôm qua không phải diễn biến bất thường. Trạng thái ngắn hạn của chỉ số vẫn tiếp tục theo chiều hướng tích cực.
“Cần nhắc lại việc vượt thành công vùng tích lũy và tạo lập đỉnh lịch sử mới trong nửa cuối tuần trước đã giúp cải thiện rõ nét trạng thái ngắn hạn của thị trường”, MBKE đánh giá.
Công ty chứng khoán này dự báo, VN-Index tiếp tục đi theo xu hướng tăng trung hạn, trạng thái ngắn hạn đồng thời ở mức tích cực. Hỗ trợ gần nhất hiện xác định tại vùng 1200 điểm - khu vực hoạt động của MA-20 và cũng là điểm thoát khỏi vùng tích lũy trước đó. Kháng cự gần nhất tại 1275 điểm.
Trong khi đó, Công ty Chứng khoán MB (MBS) nhận định, về kĩ thuật, thị trường đang trong quá trình hoàn thiện mô hình 2 đáy nhỏ ngưỡng hỗ trợ 650 điểm với mục tiêu hướng tới ngưỡng 755 điểm đến 783 điểm. Các cổ phiếu vốn hóa lớn đóng vài trò là lực kéo của thị trường và sẽ luân phiên đổi vai trò cho nhau.
Các nhịp rung lắc ở khu vực 750 điểm sẽ thường xuyên xảy ra, nhà đầu tư không nên mua đuổi trong phiên.
Còn Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVS) cho rằng VN-Index dự báo vẫn chịu áp lực rung lắc khi tiếp cận vùng 750-755 điểm trong phiên kế tiếp. Xu hướng hồi phục của thị trường vẫn đang được duy trì với đích đến 780-820 điểm trong ngắn hạn.
Song, chỉ số có thể sẽ đan xen các nhịp điều chỉnh trong quá trình đi lên. Tình hình kiểm soát dịch Covid-19 đang phát đi những tín hiệu tích cực, cùng với đó là diễn biến khởi sắc của thị trường chứng khoán toàn cầu. Đây là các yếu tố tiếp tục hỗ trợ cho đà hồi phục của thị trường.
Kỳ Hoa
(CLO) Trong buổi họp báo quý I/2024, Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất tiền gửi và cho vay mới của các ngân hàng thương mại giảm so với cuối năm 2023.
(CLO) CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn - Saigontel (SGT) dự kiến giảm lượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ xuống còn 75 triệu cổ phiếu.
(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, SeABank công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5.888 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2023 và tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng.
(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, ban lãnh đạo MB dự kiến tổng tài sản tăng vượt 1 triệu tỷ đồng, tăng số lượng khách hàng lên 30 triệu người.
(CLO) Câu hỏi được cổ đông của FPT Retail (FRT) đưa ra về kế hoạch mở rộng đến 2.500 - 3.000 nhà thuốc là dừng lại trong khi dung lượng thị trường tới gần 60.000 cửa hàng. Như vậy liệu thị phần của Long Châu có quá ít ỏi?