Chung tay hỗ trợ khắc phục thiệt hại bão Yagi tại các địa phương

Những ngày qua, siêu bão Yagi (cơn bão số 3) và hoàn lưu gây ảnh hưởng nặng nề đến khu vực phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh miền núi Đông Bắc. Trước tình hình đó, Tập đoàn Đèo Cả đã phối hợp với chính quyền các địa phương, các cơ quan chức năng để tham gia hỗ trợ người ứng phó bão lũ, tiếp tế lương thực và khắc phục thiệt hại cho đồng bào các địa phương.

Cụ thể, ngay sau khi cập nhật thông tin từ địa phương, ông Phạm Duy Hiếu – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn đã cùng Doanh nghiệp dự án cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh trực tiếp đi ghi nhận thực tế các vùng bị ngập lụt, ưu tiên hỗ trợ tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, trên cơ sở đó đơn vị phối hợp cùng chính quyền địa phương, điều động nhân lực, thiết bị hỗ trợ bà con người dân.

Sáng ngày 13/9, tại Lễ phát động ủng hộ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, ông Nguyễn Quang Vĩnh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả, đã đại diện Tập đoàn trao tặng 500 triệu đồng vào Quỹ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhằm hỗ trợ công tác khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trước đó, ngày 12/9/2024, lực lượng Tập đoàn Đèo Cả tại khu vực dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng) đã khẩn trương điều động nhân sự, phối hợp cùng Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nguyên Bình cùng lực lượng bộ đội biên phòng nhanh chóng hỗ trợ người dân di dời, cung cấp lương thực, nước uống cho các hộ gia đình bị cô lập. Đồng thời, các lực lượng tản ra tìm kiếm thi thể người dân mất tích.

Tại huyện Nguyên Bình, trận lũ quét đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Tính đến 12 giờ trưa ngày 12/9, toàn huyện có 23 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 50 nhà bị hư hỏng và hơn 50 gia đình phải sơ tán. Nhiều tài sản, phương tiện cũng bị lũ cuốn trôi. Hơn 150ha lúa và hoa màu bị tàn phá, đường sá sạt lở khiến giao thông bị gián đoạn, đi lại vô cùng khó khăn. Đặc biệt, có đến 50 người thiệt mạng, 10 thi thể đang mất tích và gần 20 người bị thương.

Bà Nông Thị Bích Thủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nguyên Bình cho biết, nhờ sự phối hợp kịp thời của đơn vị, lương thực, nhu yếu phẩm đã kịp thời được chuyển đến tay người dân trong toàn huyện.

Từ ngày 11/9/2024, Tập đoàn Đèo Cả đã chủ động phối hợp với UBND huyện Tràng Định (Lạng Sơn), khẩn trương huy động nhân sự, máy móc thiết bị, hợp quân cùng lực lượng bộ đội biên phòng Pò Mã để hỗ trợ người dân địa phương.

Theo thống kê của UBND huyện Tràng Định, tính đến ngày trưa ngày 11/9, toàn huyện có 2.607 hộ gia đình bị ảnh hưởng, trong đó 46 hộ bị sạt lở, 3 hộ bị sập hoàn toàn, 148 hộ bị tốc mái. 2.409 hộ dân đang đối mặt với tình trạng ngập lụt. Ngoài ra, khoảng 650ha cây cối và hoa màu bị ngập úng, cơ sở hạ tầng cũng bị hư hỏng nặng, nhiều khu vực bị cô lập, chia cắt, gây khó khăn cho việc tiếp cận và khắc phục hậu quả.

Hơn 40 nhân sự cùng các thiết bị, vật dụng chuyên dụng (gồm 1 xe đào lốp, 3 xe tải, xe tưới nước, xe cẩu, cuốc, xẻng…) được điều động di chuyển từ công trường dự án Đồng Đăng – Trà Lĩnh nhanh chóng có mặt ứng cứu. Lực lượng được chia thành từng đội, phối hợp cùng chính quyền địa phương và lực lượng quân đội tham gia hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, di chuyển đồ đạc, dọn dẹp vệ sinh, đặc biệt tập trung nhân sự hỗ trợ tại thị trấn Thất Khê – khu vực bị ngập lụt nghiêm trọng nhất.

chung tay ho tro khac phuc thiet hai bao yagi tai cac dia phuong hinh 1
chung tay ho tro khac phuc thiet hai bao yagi tai cac dia phuong hinh 2

Chính quyền địa phương và lực lượng quân đội tham gia hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại sau bão Yagi

“Khi đặt chân đến nơi, chúng tôi thực sự bàng hoàng trước cảnh tượng hoang tàn của những ngôi nhà bị ngập lụt, đồ đạc hư hỏng, lẫn lộn với rác. Người dân mệt mỏi, lo lắng, kiệt sức vì nhiều đêm lo chống bão, không ngủ được. Anh em dự án chia nhau mỗi người một tay, ứng cứu thật nhanh để trước tiến bà con có chỗ nghỉ ngơi an toàn”, anh Nguyễn Đức Huỳnh - Chuyên viên Ban Quản lý dự án Đồng Đăng – Trà Lĩnh chia sẻ.

chung tay ho tro khac phuc thiet hai bao yagi tai cac dia phuong hinh 3
chung tay ho tro khac phuc thiet hai bao yagi tai cac dia phuong hinh 4
chung tay ho tro khac phuc thiet hai bao yagi tai cac dia phuong hinh 5

Từng thùng lương thực, nhu yếu phẩm được trao tận nơi các hộ dân

Bên cạnh đó, nhiều gia đình bị hư hỏng thiết bị, lượng lương thực, nước uống không còn nhiều. Tập đoàn Đèo Cả đã chuẩn bị các nhu yếu phẩm: gạo, dầu ăn, mì tôm và nước lọc… hỗ trợ các hộ dân bị cô lập tại thôn Cốc Bao, xã Hùng Việt. Đồng thời, bố trí nhân sự túc trực 24/7 để kịp thời ứng phó khi có tình huống khẩn cấp. Đến tối ngày 11/9, các nhu yếu phẩm đã tiếp cận và chuyển đến được tận tay 13 hộ dân tại khu vực.

Thời gian này, Tập đoàn Đèo Cả tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi sát sao tình hình, rà soát, thống kê các xã trong huyện còn ngập lụt và bị chia cắt để kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm. Ngoài ra, triển khai thêm các biện pháp cứu trợ với mong muốn giúp bà con nhanh chóng phục hồi sau thiên tai và ổn định cuộc sống.

chung tay ho tro khac phuc thiet hai bao yagi tai cac dia phuong hinh 6
chung tay ho tro khac phuc thiet hai bao yagi tai cac dia phuong hinh 7

Từ sau khi cơn bão số 3 đổ bộ vào Việt Nam, nhiều tỉnh, địa phương chịu ảnh hưởng thiệt hại nặng nề, người dân rơi vào tình cảnh khó khăn càng thêm khó khăn. Để động viên, chia sẻ đến người dân, Công đoàn Tập đoàn Đèo Cả đã phát động, kêu gọi cán bộ, công nhân viên trong Tập đoàn chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai.

Ông Nguyễn Quang Vĩnh - Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả nhấn mạnh, việc hỗ trợ đồng bào các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ cấp bách và được ưu tiên hàng đầu, với phương châm “Nhanh nhất, thiết thực nhất, hiệu quả nhất” theo 2 hướng là đóng góp bằng công sức và đóng góp bằng hiện vật để khắc phục kịp thời nhất hậu quả bão Yagi gây ra ở các tỉnh phía Bắc.

chung tay ho tro khac phuc thiet hai bao yagi tai cac dia phuong hinh 8

Tập đoàn cũng đang sẵn sàng lực lượng hỗ trợ tại các vùng khác thuộc các tỉnh Đông Bắc của Tổ quốc, đặc biệt quan tâm chia sẻ khó khăn với những người dân tại nơi có dự án mà Tập đoàn đang thực hiện như Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang…

“Chúng tôi cũng tiếp tục kêu gọi các đối tác của Tập đoàn, nhất là các đối tác thực hiện các dự án đi qua vùng ảnh hưởng, cùng chung tay với Tập đoàn để tăng cường đóng góp hơn nữa cho công tác hỗ trợ người dân trong bối cảnh hết sức cấp thiết này”, ông Nguyễn Quang Vĩnh chia sẻ.

PV

Xem thêm

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: