Chung vui ngày hội Đại đoàn kết, phát huy tinh thần tương thân tương ái

(CLO) Đã thành truyền thống, hàng năm vào dịp kỷ niệm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam), ngày 18/11 đồng bào người dân tộc khắp nơi lại tổ chức nhiều hoạt động như các trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ, tặng quà cho hộ nghèo...

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là dịp ôn lại truyền thống đoàn kết, mà còn là dịp để gắn kết tình cảm cộng đồng tại các tổ dân phố, thôn làng. Đặc biệt, nhiều năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp thường gắn tổ chức Ngày hội với các hoạt động cụ thể, như xây dựng các công trình dân sinh, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn. Do đó, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng có ý nghĩa với cộng đồng.

Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước (gần 16.500 km2), diện tích vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh lên tới 13.745 km2, là tỉnh đa dạng về dân tộc, toàn tỉnh có dân số 1.197.628 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có 491.267 người, chiếm 14,76% dân số toàn tỉnh, gồm 47 dân tộc thiểu số với 5 dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao là Thái, Thổ, Khơ Mú, Mông, Ơ Đu.

Thế nên, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở nơi đây cũng đa dạng sắc màu. Ghi nhận của PV ở huyện miền Núi Quỳ Hợp (Nghệ An) có ba dân tộc anh em cùng sinh sống là Kinh, Thái, Thổ.

chung vui ngay hoi dai doan ket phat huy tinh than tuong than tuong ai hinh 1

Tại xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) có 12 xóm có 3 dân tộc anh em cùng chung sống (Kinh, Thái, Thổ), chủ yếu là dân tộc Thái chiếm 57,4%. Ngày 18/11, mọi người đều chung vui bên nhau ngày hội, cùng nhau hát ca, nhảy múa...

chung vui ngay hoi dai doan ket phat huy tinh than tuong than tuong ai hinh 2

Ngày hội thêm phần vui hơn khi xã Châu Đình kết hợp khánh thành nhà văn hóa xóm bản Điểm. Chung vui, 3 dân tộc Kinh, Thái, Thổ hòa mình làm 1, cùng nhảy múa chúc mừng ngày Đại đoàn kết.

chung vui ngay hoi dai doan ket phat huy tinh than tuong than tuong ai hinh 3

Trong ngày, nhiều xóm của các xã khác đã cùng nhau tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ghi nhận tại xóm Mo mới, xã Nghĩa Xuân (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) với cộng động các dân tộc Kinh, Thái, Thổ sinh sống, nhưng đa phần là cộng đồng người dân tộc Thổ đã tô điểm 1 sắc màu văn hóa đặc trưng của xã.

chung vui ngay hoi dai doan ket phat huy tinh than tuong than tuong ai hinh 4

Với truyền thống ngày đại đoàn kết, phần hội luôn tưng bừng ở khắp các xóm. Những cô gái bên đôi chân trần, nhảy sạp bên tiếng cồng chiêng và trống.

chung vui ngay hoi dai doan ket phat huy tinh than tuong than tuong ai hinh 5

Bà Hoàng Thị Tuấn Anh, CT ủy ban MTTQ xã Nghĩa Xuân (H. Quỳ Hợp, Nghệ An) cho biết, vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 hàng năm. Các khu dân cư trên địa bàn xã chúng tôi lại tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội đại đoàn kết là nét đẹp truyền thống của các khu dân cư, thể hiện tinh thần đoàn kết các khối dân tộc để mọi người xích lại gần nhau.

chung vui ngay hoi dai doan ket phat huy tinh than tuong than tuong ai hinh 6

Ông Trương Văn Hoa – xóm Mo mới, xã Nghĩa Xuân (H. Quỳ Hợp, Nghệ An) là 1 nghệ nhân thổi kèn đã được 20 năm nói: "Tôi rất vui mừng khi mỗi năm đến ngày này bà con lại cùng nhau chung vui, các hoạt động giao lưu văn nghệ đúng bản sắc của người dân tộc Thổ vẫn được bản tồn từ đời ông cha để lại. Và hi vọng lớp trẻ sau này sẽ kế thừa được các nét văn hóa không làm mai một đi các giá trị đó.”

chung vui ngay hoi dai doan ket phat huy tinh than tuong than tuong ai hinh 7

Trong tiếng kèn hòa lẫn tiếng trống, là đồng bào người dân tộc Thổ thể hiện các điệu nhảy, múa đặc trưng của mình.

chung vui ngay hoi dai doan ket phat huy tinh than tuong than tuong ai hinh 8

Mọi người ai cũng hớn hở, vui tươi. Với bộ đồng phục đặc trưng của dân tộc mình nhảy múa trong tiếng cồng chiêng, trống.

chung vui ngay hoi dai doan ket phat huy tinh than tuong than tuong ai hinh 9

Các điệu múa, điệu hát là đặc trưng của dân tộc đã được người già truyền lại cho lớp trẻ và đã được bảo tồn.

chung vui ngay hoi dai doan ket phat huy tinh than tuong than tuong ai hinh 10

Theo lãnh đạo xã Nghĩa Xuân cho biết, cộng đồng người dân tộc thổ ở xã chiếm số lượng đông đảo, thế nên việc bảo tồn bản sắc dân tộc xã đã có kế hoạch từ trước. Với những ngày lễ, hội, người dân hưởng ứng rất nhiệt tình.

chung vui ngay hoi dai doan ket phat huy tinh than tuong than tuong ai hinh 11

"Hàng năm đến ngày 18/11, ngày Đại đoàn kết dân tộc, chúng tôi lại tổ chức các trò chơi dân gian như nhảy sạp, kéo co, múa…" - Bà Trương Thị Duyên, PCT xã Nghĩa Xuân cho biết.

chung vui ngay hoi dai doan ket phat huy tinh than tuong than tuong ai hinh 12

Kéo co là hoạt động cũng không thể thiếu trong ngày hội. Đặc trưng hơn là đội kéo co chỉ toàn nữ giới.

chung vui ngay hoi dai doan ket phat huy tinh than tuong than tuong ai hinh 13

Điều này đã mang đến tiếng cười cho cả người già và trẻ.

chung vui ngay hoi dai doan ket phat huy tinh than tuong than tuong ai hinh 14

Phần hội của bà con đồng bào dân tộc nơi đây kéo dài cho đến đêm, khi mặt trời xuống núi là những đống lửa trại được đốt lên.

chung vui ngay hoi dai doan ket phat huy tinh than tuong than tuong ai hinh 15

Cộng đồng các dân tộc lại cùng nhau nhảy múa xung quanh ánh lửa hồng.

chung vui ngay hoi dai doan ket phat huy tinh than tuong than tuong ai hinh 16

Ngày hội Đại đoàn kết đã và đang là dịp để người dân phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cùng xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: