Chương trình nghệ thuật đặc biệt '80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc': Bản hùng ca của khát vọng Việt Nam

(CLO) Tối 1/9, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), chương trình nghệ thuật đặc biệt “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và tự hào, tái hiện đậm nét bản sắc văn hóa dân tộc, tôn vinh tinh thần đại đoàn kết cùng niềm kiêu hãnh về chặng đường 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
Ảnh màn hình 2025-09-02 lúc 00.09.45
Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự chương trình. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Đây là hoạt động điểm nhấn trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức.

Tham dự chương trình có Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 ; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... cùng lãnh đạo các nước trên thế giới, các chính đảng, các đoàn đại biểu cấp cao và bạn bè quốc tế.

Ảnh màn hình 2025-09-02 lúc 00.10.32
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu. Ảnh: Trần Huấn

Phát biểu khai mạc chương trình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, người Việt Nam có truyền thống đoàn kết, yêu nước nồng nàn; anh dũng, kiên cường, bất khuất trong chống giặc ngoại xâm; cần cù, sáng tạo trong lao động và dựng xây đất nước, đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, với khát vọng trường tồn đưa Tổ quốc vươn tới những tầm cao mới.

Lịch sử đã khắc ghi, 80 năm về trước, khi khúc nhạc hùng “Tiến quân ca” vang vọng, đất nước bước vào kỷ nguyên độc lập. Từ âm hưởng thiêng liêng ấy, cả dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, đã viết nên một bản trường ca vĩ đại với đầy đủ cung bậc cảm xúc: Hào hùng và bi tráng, gian khổ và vinh quang, khát vọng và niềm tin tương lai tươi sáng.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, 80 năm qua, văn hóa, nghệ thuật đã song hành cùng dân tộc, tạo mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, sức mạnh, tinh thần và ý chí Việt Nam. Chương trình nghệ thuật đặc biệt “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” không chỉ trình diễn các tác phẩm âm nhạc, các điệu múa, vang vọng những vần thơ sâu lắng, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới các thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Âm nhạc là nhịp cầu kỳ diệu, nơi tình yêu của mẹ hiền bao la, chở che; nơi 'Khát vọng tuổi trẻ' và tình yêu đôi lứa nồng nàn, bỏng cháy, quyện hòa trong tình yêu Tổ quốc thiêng liêng và bất diệt. Khi âm nhạc vang lên, lòng người sẽ xích lại để cùng nắm tay kết đoàn dựng xây đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, thịnh vượng, tự do, hạnh phúc”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Được dàn dựng công phu, giàu nghệ thuật, chương trình nghệ thuật dẫn dắt khán giả qua hành trình lịch sử hào hùng của dân tộc suốt 80 năm qua với 3 chương, khẳng định khát vọng Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Ảnh màn hình 2025-09-02 lúc 00.11.11
Chương trình được dàn dựng công phu, hoành tráng. Ảnh: Trần Huấn

Trong đó, chương I “Con đường Độc lập - Thống nhất” tái hiện những năm tháng gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc. Phần mở màn “Bản giao hưởng Tổ quốc tôi” và liên khúc “Tự nguyện – Ca ngợi Tổ quốc” khơi dậy niềm tự hào và xúc động.

Các phóng sự, hoạt cảnh “Đêm đen lịch sử”, “Đêm dài nô lệ”, và ca khúc bất hủ “Dấu chân phía trước”, “Quốc tế ca”, “Cùng nhau đi hồng binh”, “Đoàn vệ quốc quân”… thể hiện khí thế cách mạng sục sôi, thôi thúc triệu con tim chung khát vọng độc lập.

Đặc biệt, trích đoạn Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh vang vọng giữa không gian, đưa khán giả sống lại thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945.

Những ca khúc “Người Hà Nội”, “Sông Lô”, “Chiến thắng Điện Biên” cùng hoạt cảnh “Giải phóng miền Nam” và ca khúc “Đất nước trọn niềm vui” thể hiện những chiến thắng lẫy lừng của dân tộc.

Chương II “Khát vọng Tổ quốc” mang đến câu chuyện của Việt Nam hôm nay tươi sáng, đổi mới và đầy khát vọng. Nhiều tiết mục đặc sắc trong phần này được dàn dựng mới mẻ, cuốn hút khán giả, như ca khúc “Em đi giữa biển vàng”, “Khát vọng tuổi trẻ”, “Welcome to Việt Nam”…

Âm nhạc truyền thống hòa quyện với giao hưởng, hiện đại kết nối quá khứ và hiện tại, gửi gắm thông điệp về khát vọng dựng xây đất nước hùng cường.

Ảnh màn hình 2025-09-02 lúc 00.11.50
Tái hiện những trang sử hào hùng của dân tộc. Ảnh: Trần Huấn

Chương III “Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ” thể hiện viễn cảnh tươi sáng của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Ca khúc “Sức mạnh đoàn kết” (phỏng theo bài hát “Nối vòng tay lớn” của Trịnh Công Sơn) vang lên như lời hiệu triệu triệu con tim Việt Nam sát cánh bên nhau. Ca khúc “Vinh quang đang chờ ta”, “Yêu nụ cười Việt Nam” thể hiện niềm tin vào tương lai dựng xây Tổ quốc giàu mạnh.

Chương trình khép lại trong âm hưởng hào hùng của “Tiến quân ca”, là lời tuyên thệ thiêng liêng: “Việt Nam – Tổ quốc vĩnh hằng, dân tộc trường tồn”.

Sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc công và các nhóm nhạc tên tuổi, như NSND Thanh Lam, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Vũ Thắng Lợi, NSƯT Phạm Khánh Ngọc; các ca sĩ Mỹ Tâm, Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn, Đen, Đào Mác, Lamoon, Lâm Bảo Ngọc, Hoàng Hồng Ngọc, Double2T, Hoàng Bách, Viết Danh, nhóm Oplus, Ban nhạc Ngũ Cung, nhóm Dòng Thời Gian… mang đến một bữa tiệc âm nhạc, nghệ thuật quy mô, hoành tráng và giàu cảm xúc.

Xem thêm

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: