Chương trình nghệ thuật ‘Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam’ tôn vinh 80 năm lịch sử

(CLO) Hòa chung không khí hân hoan của cả nước chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tối 31/8 tới đây, tại Không gian Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội, Trung tâm Triển lãm quốc gia, thành phố Hà Nội sẽ long trọng tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam".

Đây là một điểm nhấn văn hóa - nghệ thuật quan trọng nằm trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội và chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, góp phần tôn vinh những thành tựu nổi bật mà đất nước và Thủ đô Hà Nội đã đạt được trong suốt chặng đường 80 năm hình thành và phát triển.

Chương trình là lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ đi trước - những người đã hiến dâng tuổi trẻ và xương máu cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời, tôn vinh những thành tựu nổi bật, toàn diện và bền vững mà đất nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng đã đạt được, đặc biệt sau 40 năm đổi mới.

Mang chủ đề xuyên suốt là “khát vọng phát triển vì một Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc”, Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam” sẽ dẫn dắt khán giả trở lại những thời khắc lịch sử hào hùng của Cách mạng tháng Tám và ngày Quốc khánh 2/9/1945. Qua đó, chương trình cũng khắc họa chân thực một Hà Nội đổi mới, năng động và hội nhập - Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thành phố Vì hòa bình, Thành phố Sáng tạo.

Ảnh màn hình 2025-08-22 lúc 22.53.49
Chương trình nghệ thuật ‘Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam’ tôn vinh 80 năm lịch sử. Ảnh: Hà Phương

Mở đầu chương trình là nghi thức chào cờ và lễ thượng cờ trang nghiêm, cùng với màn hát Quốc ca hào hùng do đông đảo ca sĩ và tập thể nghệ sĩ thể hiện, tạo nên không khí thiêng liêng, khơi dậy tinh thần độc lập và sức mạnh đoàn kết dân tộc. Điểm nhấn đặc biệt là màn trình diễn dù lượn nghệ thuật mang theo Quốc kỳ trên bầu trời Thủ đô Hà Nội, biểu tượng của khát vọng độc lập, tự do và hòa bình. Phần trình diễn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ, hòa quyện cùng âm nhạc, tạo nên bức tranh lung linh, giàu cảm xúc.

Chương trình được dàn dựng công phu bởi Đạo diễn Hoàng Công Cường và NSƯT Thanh Hiền với hình thức biểu diễn phong phú và đổi mới: ca múa nhạc, hoạt cảnh sân khấu, trình chiếu công nghệ hiện đại (mapping 3D, sân khấu đa tầng kết hợp hiệu ứng laser…), kết hợp hình ảnh tư liệu lịch sử, trình diễn dù lượn nghệ thuật.

Xuyên suốt chương trình, khán giả sẽ được thưởng thức các ca khúc cách mạng, ca khúc về Hà Nội và Việt Nam được trình bày bởi nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, được công chúng yêu mến như: Đông Hùng, Anh Tú, Lâm Bảo Ngọc, Ngọc Anh ,Đỗ Tố Hoa, nhóm Oplus, Ram C, NSƯT Đăng Dương, NSND Thu Huyền, An Thu An, Hà Trang, Huyền Trang, Hậu Trần, Thanh Tùng, nghệ sĩ Saxophone Hoàng Tùng, nghệ sĩ Violin Huyền Anh, nghệ sĩ Piano Trung Đức… cùng dàn hợp xướng gần 2.000 người.

“Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam” không chỉ là một chương trình nghệ thuật đặc sắc mà còn là biểu tượng tinh thần của Hà Nội thời kỳ mới - bản lĩnh, trí tuệ, hội nhập và nhân văn, cùng cả nước kiến tạo tương lai. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội và các nền tảng số của Đài.

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: