'Vinh quang Tổ quốc Việt Nam' - Chương trình nghệ thuật tri ân và tự hào

(CLO) Tối 28/8, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ phường Cửa Nam (Hà Nội) đã tổ chức Chương trình nghệ thuật “Vinh quang Tổ quốc Việt Nam”.

Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam Phạm Tuấn Long cho biết, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã làm nên kỳ tích lịch sử, giành chính quyền về tay nhân dân, khai sinh Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Ảnh màn hình 2025-08-29 lúc 06.16.37
Các tiết mục văn nghệ tại chương trình đã thể hiện niềm tin, lòng tự hào và tình yêu Tổ quốc của toàn thể người dân Việt Nam. Ảnh: Nguyên Anh

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là mốc son chói lọi mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và hạnh phúc cho dân tộc ta.

Trải qua 80 năm dựng xây và trưởng thành, nhân dân ta dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Những trang sử hào hùng ấy mãi là niềm tự hào, là động lực để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục phấn đấu, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Chương trình thu hút sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, các đơn vị, câu lạc bộ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường Cửa Nam.

Ảnh màn hình 2025-08-29 lúc 06.17.47
Các tầng lớp nhân dân phường Cửa Nam đã ca vang những ca khúc ngợi ca tình yêu quê hương đất nước. Ảnh: Nguyên Anh

Đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường cũng đã tới tham dự, cổ vũ và hòa mình trong những tiết mục văn nghệ đặc sắc, hùng tráng ca ngợi Tổ quốc; cùng nhìn lại chặng đường lịch sử 80 năm; từ đó, lan tỏa niềm tự hào, khơi dậy khát vọng vươn lên và hun đúc thêm tinh thần cống hiến, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc.

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình cũng thể hiện niềm tin son sắt của nhân dân ta vào vai trò lãnh đạo của Đảng, đưa Thủ đô và đất nước bước vào “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển hùng cường.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: