Chương trình nghệ thuật 'Quà tháng 5 dâng Người': Rộng dài một tình yêu với Bác

(CLO) Nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025), chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quà tháng 5 dâng Người” sẽ diễn ra vào tối 14/5 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) chỉ đạo, với sự phối hợp thực hiện của Báo Văn Hóa, Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam và Công ty cổ phần truyền thông và chiến lược Social Impact. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

Với sự chỉ đạo nghệ thuật của Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông, chương trình có sự góp mặt của các đạo diễn, nghệ sĩ uy tín như NSƯT Nguyễn Hải Linh, Nhà báo Nguyễn Anh Vũ, NSƯT Trường Bắc và NSƯT Hoàng Tùng trong vai trò tổng đạo diễn.

“Quà tháng 5 dâng Người” quy tụ đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng từ nhiều thế hệ: NSND Thu Hiền, NSND Quang Vinh, NSND Trường Giang, NSND Phương Thảo, NSƯT Lệ Giang, NSƯT Tố Nga… cùng các nghệ sĩ trẻ như Anh Tú, Minh Châu, Thảo Nguyên, CeeJay, Lena, Charlie Winston, nhóm Oplus, Hoàng Hải, Trang Pháp, Hoàng Hồng Ngọc, rapper RamC…

z6589999220221_b1bb4dfa271189bfa39c6c5c884f6810.jpg
'Quà tháng 5 dâng Người' là tiếng lòng tri ân sâu sắc, thể hiện tình cảm kính yêu vô hạn của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình là tiếng lòng tri ân sâu sắc, thể hiện tình cảm kính yêu vô hạn của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Thông qua các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, chương trình không chỉ tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người, mà còn lan tỏa thông điệp về lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng và tinh thần học tập, noi gương Bác đến mọi tầng lớp nhân dân.

Chương trình gồm 3 phần: "Người đi tìm hình của nước", "Ngọn cờ vì hòa bình" và "Sáng mãi tên Người – Hồ Chí Minh". Ở phần đầu, khán giả được sống lại hành trình tìm đường cứu nước của Bác, từ tuổi thơ ở làng Sen đến những năm tháng bôn ba nơi đất khách. Tiết mục múa kết hợp trình chiếu hologram trong "Những mùa đông trắng" mang lại những hình ảnh xúc động về Bác ở Pháp.

z6589999230196_159eb4e456e22275c9bd19919acac524.jpg
Chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng từ nhiều thế hệ: NSND Thu Hiền, NSND Quang Vinh, NSND Trường Giang, NSND Phương Thảo, NSƯT Lệ Giang, NSƯT Tố Nga…

Chương hai khắc họa tinh thần quốc tế, tư tưởng hòa bình và lòng nhân ái của Hồ Chí Minh. Phóng sự "Hồ Chí Minh – Ngọn cờ vì hòa bình và sức lan tỏa toàn cầu" mang đến góc nhìn từ bạn bè quốc tế, học giả đến từ Pháp, Ấn Độ, Cuba, châu Phi… dành sự kính phục sâu sắc cho tư tưởng và trái tim của Người.

Chương cuối là lời khẳng định con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn cho dân tộc vẫn giữ nguyên giá trị. Các tiết mục như "Ca ngợi Hồ Chủ tịch", "Bài ca Hồ Chí Minh", "Quyền được sống trong hòa bình"… được thể hiện bởi những giọng ca hàng đầu, góp phần lan tỏa lý tưởng sống cao đẹp của Người.

Đặc biệt, liên khúc "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng – Bác Hồ Người cho em tất cả", cùng các tiết mục "My Kool Việt Nam – Việt Nam quê hương tôi", hoạt cảnh "Nguyện theo Di chúc của Người" thể hiện rõ tinh thần dân tộc, sự giao hòa giữa giá trị truyền thống, hiện đại và quốc tế.

z6589999215679_c677097cb420d3c79710272112144d36.jpg
Các tiết mục như "Ca ngợi Hồ Chủ tịch", "Bài ca Hồ Chí Minh", "Quyền được sống trong hòa bình"… được thể hiện bởi những giọng ca hàng đầu, góp phần lan tỏa lý tưởng sống cao đẹp của Người.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, ê-kíp sáng tạo hy vọng chương trình sẽ là nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ, tiếp nối truyền thống vẻ vang, biết ơn lịch sử, kiên định lý tưởng, cùng nhau xây dựng một Việt Nam hùng cường – đúng như di nguyện thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: