CIA phát động chiến dịch tuyển mộ người Iran trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã đăng tải trên mạng xã hội thông điệp tuyển mộ những người Iran muốn liên lạc với cơ quan tình báo này.

Hôm 24/2, CIA đã đăng tải thông điệp bằng tiếng Ba Tư trên các tài khoản X, Instagram, Facebook, Telegram và YouTube của mình, với nội dung kêu gọi và hướng dẫn những người Iran liên lạc với cơ quan tình báo này. Trước đây, CIA đã từng đăng các thông điệp tương tự nhằm mục đích thu thập nguồn tin từ Iran, Trung Quốc, Triều Tiên và Nga.

Nỗ lực tuyển mộ của CIA diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường mạnh mẽ lực lượng quân sự ở Trung Đông, điều mà Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể ra lệnh tấn công Iran nếu các cuộc đàm phán hạt nhân giữa hai bên vào hôm nay (26/2) không đạt được thỏa thuận.

CIA tuyển mộ người Iran
Ảnh chụp màn hình video thông báo tuyển mộ các nguồn tin từ Iran của CIA

Trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang hôm thứ Ba, ông Trump trình bày luận điểm về một chiến dịch quân sự tiềm tàng của Mỹ, nói rằng ông sẽ không cho phép Cộng hòa Hồi giáo Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Iran phủ nhận việc phát triển vũ khí hạt nhân, nói rằng chương trình làm giàu uranium của họ chỉ phục vụ cho mục đích hòa bình.

Các đặc phái viên của Mỹ, Steve Witkoff và Jared Kushner, dự kiến ​​sẽ gặp các quan chức Iran do Ngoại trưởng Abbas Araqchi dẫn đầu tại Geneva vào thứ Năm để tiến hành vòng đàm phán mới về chương trình hạt nhân của Tehran.

Trong một bài đăng trên tài khoản X của mình hôm thứ Ba, ông Araqchi nhấn mạnh rằng Iran tìm kiếm một thỏa thuận “công bằng và bình đẳng” trong thời gian ngắn nhất có thể, đồng thời khẳng định lại hai nguyên tắc cốt lõi: Tehran sẽ không bao giờ theo đuổi vũ khí hạt nhân và sẽ không từ bỏ quyền sở hữu công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi. Ảnh: Tasnim

“Dựa trên những thỏa thuận đạt được trong vòng đàm phán trước, Iran sẽ nối lại đàm phán với Mỹ tại Geneva với quyết tâm đạt được một thỏa thuận công bằng và bình đẳng trong thời gian ngắn nhất có thể”, Bộ trưởng Ngoại giao Iran cho biết.

Trong khi đó, Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran, Thiếu tướng Abdolrahim Mousavi, cảnh báo rằng Iran sẽ gây thương vong nặng nề cho bất kỳ kẻ thù nào trong trường hợp bị gây hấn quân sự.

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Armenia Suren Papikyan, diễn ra tại Tehran hôm thứ Ba, Thiếu tướng Mousavi đã mô tả Iran và Armenia là hai nước láng giềng lâu năm với mối quan hệ lịch sử sâu sắc.

Ông cho rằng sự hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực góp phần vào an ninh và ổn định khu vực, đồng thời tái khẳng định sự sẵn sàng của Iran trong việc mở rộng hợp tác quân sự với lực lượng vũ trang Armenia.

Vị chỉ huy này nói thêm rằng Iran chưa bao giờ chủ động gây chiến và trước đây luôn tìm cách ngăn chặn leo thang và giảm thiểu thương vong, nhưng cho biết các hành động của Mỹ đã dẫn đến sự thay đổi trong cách tiếp cận. Ông cảnh báo rằng nếu lặp lại sai lầm, Iran sẽ gây tổn thất nặng nề cho kẻ thù.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: