Cơ chế áp trần giá dầu Nga không hiệu quả như mong đợi

(CLO) Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết hôm 29/9, mức trần giá mà các nước G7 áp đặt đối với dầu Nga không hoạt động như dự kiến. Bà cho biết giá thị trường đối với dầu thô xuất khẩu từ quốc gia bị trừng phạt vẫn ở mức cao.

Mức trần giá 60 USD/thùng đối với dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga đã được EU, các nước G7 và Australia đưa ra vào ngày 5 tháng 12. Ngoài ra, lệnh cấm này còn hạn chế các công ty phương Tây cung cấp bảo hiểm và các dịch vụ khác cho các chuyến hàng dầu thô của Nga, trừ khi hàng hóa được mua dưới mức giá đã định.

Cơ chế này nhằm mục đích buộc Nga tiếp tục xuất khẩu khối lượng lớn dầu để ngăn giá toàn cầu tăng đột biến, nhưng làm giảm doanh thu mà Moscow tạo ra từ việc bán dầu thô.

co che ap tran gia dau nga khong hieu qua nhu mong doi hinh 1

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. Ảnh: RT.

“Tôi nhận định cơ chế áp trần giá dầu Nga đã giảm đi phần nào”, bà Yellen cho biết trong chuyến thăm Savannah, Georgia để trả lời câu hỏi về giá dầu thô của Nga, hiện đang dao động quanh mức 100 USD/thùng thay vì mức 60 USD/thùng.

Bloomberg đưa tin, Moscow ban đầu đã cố gắng thay thế các nhà cung cấp dịch vụ vận tải và bảo hiểm, nhưng đã thành công trong việc phát triển các lựa chọn thay thế của riêng mình trong những tháng gần đây.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cam kết thực thi các nỗ lực ngăn chặn việc trốn tránh các hạn chế, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về bất kỳ biện pháp mới cụ thể nào.

Bà nói: “Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để hành động”, đồng thời cho biết thêm rằng G7 đã sẵn sàng “cân nhắc theo thời gian xem liệu có những cách nào có thể khiến chính sách này hiệu quả hơn hay không”.

Trong khi đó, vào đầu tháng 9, nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tuyên bố chưa có kế hoạch xem xét điều chỉnh áp trần giá đối với dầu của Nga giữa bối cảnh giá dầu thế giới tăng kỷ lục.

Trong tháng 8, dầu Urals của Nga có giá trung bình 74 USD/thùng, cao hơn mức trần 60 USD do EU và các nước G7 áp đặt nhằm giảm doanh thu từ dầu mỏ của Moscow.

Theo dữ liệu do Bộ Tài chính Nga công bố hôm 1/9, giá này cao hơn mức trung bình tháng 7 là 64,37 USD/thùng và giảm nhẹ so với mức giá đạt được vào tháng 8/2022. Để so sánh, giá trung bình của dầu Brent là 86,2 USD/thùng trong tháng 8.

Đồng thời, cũng heo dữ liệu, tháng 8 là tháng thứ hai liên tiếp giá dầu Urals trung bình của Nga vượt mức giá 60 USD kể từ khi cơ chế này được thực hiện.

Các công ty năng lượng Nga đã tìm ra cách bán dầu thô bằng việc sử dụng nhiều tàu và dịch vụ bảo hiểm không thuộc phương Tây, khiến việc thực thi mức trần giá hiện tại gặp khó khăn khi các công ty cung cấp dịch vụ này nằm ngoài thẩm quyền của họ.

Ấn Độ và Trung Quốc trở thành những người mua dầu thô chính của Nga sau khi Moscow chuyển hướng xuất khẩu nhiên liệu khỏi phương Tây để đáp trả các lệnh trừng phạt.

Điệp Nguyễn (Theo RT)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: