Có điện lưới, Côn Đảo sẽ vươn mình…

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hoàn thành đưa điện lưới quốc gia đến Côn Đảo trong những ngày cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh, mở ra “cơ hội vàng” cho đặc khu tiền tiêu này; đồng thời cũng là dấu mốc quan trọng, khẳng định năng lực xây dựng các công trình truyền tải lớn, hiện đại, phức tạp bậc nhất của EVN và các nhà thầu nội địa.

Thúc đẩy phát triển ngành “công nghiệp không khói”

Sau hàng chục năm sống cùng nguồn điện thiếu ổn định lại đắt đỏ, người dân và doanh nghiệp tại Côn Đảo vô cùng phấn khởi khi được đón điện lưới từ đất liền. Không còn cảnh cắt điện luân phiên, chịu đựng tiếng ồn và sự ô nhiễm từ máy phát điện chạy dầu, đời sống của toàn bộ đặc khu từ nay đã thực sự “sang trang”.

Anh Cao Vũ Linh, 46 tuổi, ra Côn Đảo với gia đình từ năm 4 tuổi. Gia đình anh có dịch vụ xay xát xơ dừa để làm phân bón cho cây xanh. Tuy nhiên, do nguồn điện phập phù, năng suất sản phẩm bị ảnh hưởng không nhỏ, quy mô cũng chỉ duy trì được cầm chừng. Giờ đây có điện lưới, gia đình anh đã có điều kiện để thực hiện mong muốn vẫn ấp ủ: “Chúng tôi sẽ tăng công suất để cung cấp nguyên liệu làm phân bón cho bà con trên đảo. Ngoài ra, chúng tôi cũng có ý định mua thêm các thiết bị gia dụng khác như điều hòa, tủ lạnh… để nâng cao chất lượng sống”.

Không chỉ người dân phấn khởi, các doanh nghiệp tại Côn Đảo cũng “nóng lòng” thực hiện những chiến lược phát triển mới với điều kiện thuận lợi về điện năng.

Khách sạn Marina Bay có quy mô 80 phòng, trung bình hàng tháng chi phí cho điện năng khoảng 40 triệu đồng. Do nguồn điện trước đây tại Côn Đảo không ổn định, khiến các thiết bị điện rất dễ bị hư hỏng. Mặc dù có máy phát điện dự phòng, nhưng thời gian hoạt động của máy phát cũng có hạn và tiêu hao nhiêu liệu cao, khoảng 50 lít dầu mỗi giờ sử dụng. Thậm chí có nhiều thời điểm khách sạn phải chạy liên tục máy phát mấy tháng liền.

“Khi có nguồn điện ổn định sẽ giúp chúng tôi giảm chi phí vận hành, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ. Đặc biệt, khách sạn sẽ không còn phải lo lắng về việc sử dụng các thiết bị điện” – Chị Huỳnh Tuyết Nhung, Quản lý khách sạn này cho hay.

Với “tấm gương” đặc khu Phú Quốc, những tính toán, hi vọng của người dân và doanh nghiệp tại Côn Đảo càng có cơ sở. Từ sau cột mốc đáng nhớ “điện về đảo” tháng 2/2014, hơn 11 năm qua, Phú Quốc có sự thay đổi, chuyển mình mạnh mẽ. Ngành “công nghiệp không khói” nơi đây phát triển một cách ngoạn mục, giúp Phú Quốc liên tiếp lọt vào những bảng xếp hạng du lịch danh giá nhất thế giới. Có thể nói, dự án cáp ngầm 110kV xuyên biển Hà Tiên – Phú Quốc đã giúp cho người dân và các doanh nghiệp tại Phú Quốc “đổi đời” bởi có nguồn điện an toàn, ổn định. Đặc biệt, giúp đem lại giá trị thu nhập tăng thêm trên 200 tỷ đồng/năm do giá điện giảm mạnh, từ mức trung bình là 5.060 đồng/kWh, giảm xuống gần 50% tương đương giá điện bình quân trong đất liền.

Định hướng của Chính phủ cho sự phát triển đặc khu Côn Đảo trong thời gian tới là xây dựng Côn Đảo thành đặc khu về tiền tiêu quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế biển mà trọng tâm là du lịch tâm linh và du lịch sinh thái. Tại buổi làm việc với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) vào ngày 3/5/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Côn Đảo rất tiềm năng, đồng thời chỉ ra những vấn đề cốt lõi cho phát triển đặc khu trong tương lai gần, trong đó nhấn mạnh yêu cầu phải phát triển Côn Đảo sáng, xanh, sạch đẹp, tầm cỡ quốc tế.

770-202512092102541.jpeg
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa hoàn thành đưa điện lưới quốc gia đến Côn Đảo. Ảnh: T.L

Những định hướng đó cũng chính là mong mỏi của chính quyền và người dân đặc khu này suốt bấy lâu nay. Việc hòa điện lưới quốc gia cũng đồng nghĩa với hạ tầng kỹ thuật thiết yếu bậc nhất đã thực sự “đi trước một bước”. Có thể nói, đây chính là yếu tố nền tảng cho toàn bộ sự chuyển dịch về mọi mặt, mọi lĩnh vực, để Côn Đảo tự tin vươn mình, đón làn sóng hội nhập và phát triển ngay trong tương lai rất gần.

Ông Nguyễn Văn Mạnh – Phó Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo cho biết: “Việc sử dụng điện lưới quốc gia sẽ đẩy mạnh đầu tư và phát triển các ngành dịch vụ; giá điện sẽ giảm hơn so với hiện nay, quan trọng hơn hết là nguồn điện ổn định, nhất là mùa cao điểm du lịch”.

Khẳng định năng lực xây dựng các công trình truyền tải điện phức tạp bậc nhất

Dù trước đây đã thực hiện không ít công trình đưa điện ra vùng biển đảo, nhưng khi triển khai dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Côn Đảo, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng các nhà thầu tiếp tục gặp phải rất nhiều thách thức và khó khăn lớn, đặc biệt đến từ điều kiện khách quan do thời tiết bất lợi và tiến độ gấp rút.

Dự án này được đánh giá có độ phức tạp bậc nhất trong các công trình cấp điện biển đảo của EVN từ trước tới nay, với tổng thời gian thi công vỏn vẹn chưa đầy 9 tháng. Để đáp ứng được tiến độ, dự án phải chia làm nhiều gói thầu nhỏ và thực hiện thi công đồng loạt toàn tuyến cho cả 5 loại hình thi công, bao gồm: đường dây trên không trên đất liền; đường dây trên không trên biển; cáp ngầm dưới biển; cáp ngầm trên đảo; trạm biến áp GIS trên đảo.

770-202512092102542.jpeg
Đưa điện lưới quốc gia ra đảo luôn mất rất nhiều công sức, thời gian, chi phí. Ảnh : T.L

Việc di chuyển ra biển để dựng cột, kéo dây, đặc biệt công tác vận chuyển vật tư, công cụ, dụng cụ thi công, di chuyển thiết bị phương tiện mất rất nhiều thời gian, sức lực. Đơn cử, do thi công trên biển nên phải đi theo thủy triều: đội ngũ kỹ sư, công nhân phải chuẩn bị từ 4h30 mỗi sáng để xuống tàu di chuyển ra vị trí, tối đến hơn 19h mới vào bờ. Do vị trí trụ trên biển, không có xà lan hay tàu lớn nên không thể ngủ lại qua đêm.

Điều kiện thời tiết ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ dự án với diễn biến phức tạp và cực đoan: bão sớm, nắng nóng gay gắt, mưa lớn bất thường. Thống kê của Ban Quản lý dự án (QLDA) Điện 3 cho thấy, khoảng 1/3 thời gian thi công tại một số gói thầu bị gián đoạn bởi điều kiện gió to, sóng lớn. Để khắc phục khó khăn, Ban QLDA Điện 3 và các nhà thầu đã đề ra hàng loạt giải pháp, trong đó tranh thủ các thời điểm thời tiết thuận lợi trong ngày, “3 ca, 4 kíp” thi công 24/24h, hay các trụ thép có thể tổ hợp trước từng công đoạn, khi thời tiết cho phép sẽ mang ra lắp đặt trên biển,...

Những cái khó của “đại dự án” này không chỉ như vậy. Theo ông Trần Ngọc Dũng - Phó Giám đốc Ban Điều hành Dự án (Ban QLDA Điện 3), dự án đưa điện lưới quốc gia đến với Côn Đảo đánh dấu lần đầu tiên các đơn vị tư vấn trong nước tự đảm nhận hoàn toàn công tác khảo sát, thiết kế và tư vấn giám sát chính của công trình cáp ngầm xuyên biển dài nhất Đông Nam Á này. Cũng là lần đầu tiên một nhà thầu Việt Nam có thể thực hiện việc đào rãnh và rải cáp ngầm biển 110kV ở ngoài khơi. Thành tựu này là một bước tiến lớn, bởi trước đó, năng lực của các nhà thầu trong nước chỉ cho phép thi công các dự án có cấp điện áp 22/35kV tại các vùng biển gần bờ.

Các dự án cáp ngầm biển trước đây thực hiện tại Việt Nam, đặc biệt là phần rải cáp ngầm biển đều do các nhà thầu nước ngoài thực hiện. Ngày nay, các nhà thầu Việt Nam, điển hình là Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 đã làm chủ được công nghệ và lần đầu tiên thi công một dự án với công nghệ hoàn toàn mới này, chứng tỏ khả năng làm chủ kỹ thuật của các doanh nghiệp trong nước.

Với độ dài 77,7 km, dự án đưa điện lưới ra Côn Đảo chính thức “sở hữu” tuyến cáp ngầm xuyên biển dài nhất Đông Nam Á với độ sâu chôn cáp lớn nhất Việt Nam (52 mét dưới mực nước biển), đồng thời cũng là lần đầu tiên nhà thầu sử dụng móng cọc bê tông dài 61m cho công trình điện trên biển.

Dự đưa điện lưới quốc gia ra Côn Đảo không chỉ khẳng định năng lực vượt khó, làm chủ công nghệ của EVN và các doanh nghiệp trong nước, mà còn là bước đi quan trọng trong hành trình hiện thực hóa Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây chính là minh chứng rõ nét cho mục tiêu xuyên suốt của Đảng ta: đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo.

Với nền tảng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu đã được hoàn thiện, chính quyền, người dân và doanh nghiệp tại Côn Đảo đang đứng trước cơ hội lớn để cùng nhau kiến tạo diện mạo mới cho đặc khu. Điện lưới quốc gia sẽ tiếp thêm sức mạnh cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là ngành “công nghiệp không khói”, đưa Côn Đảo trở thành điểm đến du lịch sinh thái, tâm linh mang tầm quốc tế. Đây không chỉ là thành tựu của riêng một dự án, mà còn là niềm tự hào chung, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

Xem thêm

Giá xăng, dầu giảm mạnh

Giá xăng, dầu giảm mạnh

(CLO) Từ 15h chiều nay (18/6), giá xăng dầu trong nước giảm sâu, mức giảm từ 1.200 - 2.300 đồng mỗi lít.

Những đóng góp đến xã hội của Vietlott sau 10 năm kinh doanh

Những đóng góp đến xã hội của Vietlott sau 10 năm kinh doanh

(NB&CL) Trải qua 10 năm triển khai kinh doanh (2016 – 2026), Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã luôn nỗ lực hoạt động và phát triển để lan tỏa thông điệp “Cơ hội để tốt hơn” tới hàng triệu người dân Việt: phát triển thị trường trò chơi giải trí có thưởng Việt Nam theo hướng minh bạch, hiện đại và có trách nhiệm; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân thông qua đóng góp ngân sách nhà nước và các chương trình an sinh xã hội.

 KienlongBank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 7.500 tỷ đồng, đón sóng tăng trưởng giai đoạn mới

KienlongBank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 7.500 tỷ đồng, đón sóng tăng trưởng giai đoạn mới

Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho KienlongBank tăng vốn điều lệ thêm hơn 1.706 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 7.527 tỷ đồng. Trong bối cảnh ngân hàng niêm yết trên HOSE, duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận và đẩy mạnh chuyển đổi số, việc bổ sung nguồn vốn được xem là bước đi quan trọng giúp KienlongBank mở rộng dư địa tăng trưởng cho giai đoạn phát triển mới.

Xăng sinh học E10 - hiểu đúng, an tâm sử dụng

Xăng sinh học E10 - hiểu đúng, an tâm sử dụng

(NB&CL) Từ ngày 1/6/2026, Việt Nam chính thức triển khai bán xăng sinh học E10 trên toàn quốc. Đây là bước đi tất yếu trong xu hướng chuyển dịch năng lượng xanh, giúp giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường. Đồng thời, là hành động cụ thể hiện thực hóa cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050, hướng tới một hệ sinh thái năng lượng bền vững.

Cụm công nghiệp Yên Dương mở rộng: Động lực tăng trưởng kinh tế địa phương

Cụm công nghiệp Yên Dương mở rộng: Động lực tăng trưởng kinh tế địa phương

(NB&CL) Cụm công nghiệp Yên Dương mở rộng được Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cũ quyết định thành lập tại xã Yên Dương, huyện Ý Yên với quy mô khoảng 25 ha, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây Nam của tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình.

PVI Holdings: Khẳng định vị thế số 1 và khát vọng vươn tầm quốc tế năm 2026

PVI Holdings: Khẳng định vị thế số 1 và khát vọng vươn tầm quốc tế năm 2026

(NB&CL) Năm 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt tự hào của Công ty Cổ phần PVI (PVI Holdings) khi doanh nghiệp chính thức kỷ niệm 30 năm hành trình thành lập và phát triển. Bước vào tuổi 30 với một nội lực tràn đầy, PVI Holdings tiếp tục khẳng định vững chắc vị trí số 1 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam về cả quy mô vốn, thị phần lẫn hiệu quả nghiệp vụ. Kết quả kinh doanh bùng nổ trong Quý 1/2026 chính là minh chứng đắt giá nhất cho chiến lược phát triển bền vững và năng lực quản trị minh bạch theo chuẩn mực quốc tế của công ty.

Ứng dụng công nghệ trong xây dựng: Xu hướng và cơ hội phát triển

Ứng dụng công nghệ trong xây dựng: Xu hướng và cơ hội phát triển

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động xây dựng ngày càng trở thành xu hướng tất yếu. Nắm bắt xu thế này, Công ty CP Công nghệ Xây dựng AI Việt Nam đang từng bước xây dựng định hướng phát triển gắn với công nghệ, đổi mới sáng tạo và các giải pháp hỗ trợ ngành xây dựng.

Ứng dụng AI từ bài toán vận hành đến cơ hội kinh doanh mới

Ứng dụng AI từ bài toán vận hành đến cơ hội kinh doanh mới

Một chiến dịch tuyển dụng, một bản tin cư dân hay một khu công nghiệp vận hành hiệu quả hơn có thể là điểm khởi đầu của những ứng dụng AI. Tại ROX Key, hành trình công nghệ đang được viết nên từ chính những bài toán thực tế của công việc.

Giá vàng sáng nay 18/6/2026: Đi ngang

Giá vàng sáng nay 18/6/2026: Đi ngang

(CLO) Giá vàng sáng nay 18/6/2026 không thay đổi so với chốt phiên hôm qua, dù giá vàng giao ngay tại châu Á qua niêm yết của Kitco.com có biên độ tăng gần 70 USD, giao dịch ở mức 4.326 USD/ounce.

 Vàng 4.300 USD, bạc 70 USD: Thị trường chờ tín hiệu lãi suất

Vàng 4.300 USD, bạc 70 USD: Thị trường chờ tín hiệu lãi suất

(CLO) Giá vàng tiếp tục duy trì trên ngưỡng 4.300 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày 17/6, trong khi bạc dao động sát mốc 70 USD/ounce. Giới đầu tư đang hướng sự chú ý vào cuộc họp chính sách của Fed, nhằm tìm kiếm manh mối về triển vọng lãi suất trong những tháng tới.

The Indochine at Meliá Hồ Tràm ký kết với 7 đại lý phân phối F1, tăng tốc đưa dự án nghỉ dưỡng ven biển ra thị trường

The Indochine at Meliá Hồ Tràm ký kết với 7 đại lý phân phối F1, tăng tốc đưa dự án nghỉ dưỡng ven biển ra thị trường

Tanzanite International vừa ký kết hợp tác phân phối chiến lược với 7 đại lý bất động sản F1 tại Việt Nam, đánh dấu bước đi mới trong kế hoạch phát triển thị trường cho dự án The Indochine at Meliá Hồ Tràm. Dự án được định vị ở phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp tại Hồ Tràm, trong bối cảnh hạ tầng kết nối khu vực phía Nam đang tiếp tục được hoàn thiện.

Agribank ba năm liên tiếp góp mặt Top 50 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á theo Fortune Southeast Asia 500

Agribank ba năm liên tiếp góp mặt Top 50 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á theo Fortune Southeast Asia 500

Theo Bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026 vừa được Tạp chí Fortune công bố, Agribank tiếp tục giữ vị trí thứ 45 trong số 500 doanh nghiệp lớn nhất khu vực. Đây là năm thứ ba liên tiếp Agribank góp mặt trong Top 50 của bảng xếp hạng, qua đó khẳng định quy mô hoạt động, năng lực tài chính và vị thế vững chắc của một ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực trên bản đồ doanh nghiệp Đông Nam Á.

Acecook Việt Nam tiếp tục được vinh danh vào Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam 2026

Acecook Việt Nam tiếp tục được vinh danh vào Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam 2026

Ngày 17/6, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam tiếp tục được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam 2026 (Corporate Sustainability Awards CSA 2026), với hạng mục E – Tiên phong giảm thiểu rác thải, thể hiện trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh luôn gắn kết chặt chẽ với môi trường.

Cỡ chữ bài viết: