Cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh bị cảnh cáo, điều chuyển công tác, tạm dừng đứng lớp 1 năm

(CLO) Ngày 24/4, lãnh đạo phường Bến Cát (TP Hồ Chí Minh) cho biết, giáo viên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh đã bị kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển công tác sau hành vi dùng kim tiêm yêu cầu học sinh tự chích vào tay.

Theo kết luận của Hội đồng kỷ luật nhà trường, nữ giáo viên đã có hành vi xâm phạm thân thể học sinh, vi phạm điều lệ trường học và quy tắc ứng xử của nhà giáo. Đây là mức kỷ luật nặng thứ ba đối với viên chức.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm cùng các tình tiết như hoàn cảnh gia đình khó khăn, vi phạm lần đầu và đã tự giác nhận trách nhiệm, nhà trường quyết định kỷ luật cảnh cáo, đồng thời điều chuyển giáo viên sang phụ trách phòng thiết bị.

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TP HCM).
Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TP HCM).

Trong thời gian kỷ luật một năm, giáo viên này không được đứng lớp hoặc làm công việc có tiếp xúc trực tiếp với học sinh.

Hiệu trưởng nhà trường, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh cho biết, phụ huynh của 5 học sinh liên quan đã đồng thuận với phương án xử lý.

Trước đó, khoảng 10 ngày, do nói chuyện riêng và quên đeo khăn quàng, 5 học sinh lớp 3.6 bị giáo viên chủ nhiệm yêu cầu cầm kim tiêm tự chích vào tay.

Sự việc được phát hiện sau khi phụ huynh phản ánh. Kết quả kiểm tra y tế ban đầu cho thấy không ghi nhận nguy cơ lây nhiễm bệnh qua đường máu. Hiện các học sinh đã trở lại học bình thường.

Theo quy định của Luật Giáo dục, giáo viên không được xâm phạm thân thể, danh dự của người học. Tùy theo mức độ vi phạm, viên chức ngành giáo dục có thể bị xử lý kỷ luật với các hình thức từ khiển trách đến buộc thôi việc.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: