Cổ Loa rộn ràng khai hội Xuân Bính Ngọ 2026

(CLO) Ngày 22/2 (mồng 6 Tết Bính Ngọ), tại Thành Cổ Loa, Đảng ủy, UBND xã Đông Anh, Hà Nội long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026.

Lễ hội Cổ Loa, còn gọi là Lễ hội Bát xã Loa thành, là một trong những lễ hội lớn của Thủ đô, nhằm tưởng nhớ công lao của An Dương Vương - vị vua đã xây dựng quốc gia Âu Lạc và cho dựng thành Cổ Loa, tòa thành cổ xưa nhất nước ta, gắn với thời kỳ phát triển rực rỡ của văn hóa Đông Sơn. Theo sử sách, mồng 6 tháng Giêng là ngày nhà vua lên ngôi, vì vậy được chọn là ngày chính hội hằng năm.

Trong ngày khai hội, nghi thức dâng hương, dâng lễ diễn ra trang trọng, thể hiện lòng thành kính của cộng đồng đối với bậc tiền nhân có công dựng nước.

Ảnh màn hình 2026-02-22 lúc 15.24.22
Đại biểu làm lễ dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với vị vua có công dựng nước, xây thành Cổ Loa. Ảnh: Phong Đỗ

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND xã Đông Anh Nguyễn Văn Thiềng đã ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của vùng đất Cổ Loa. Sau thời kỳ Âu Lạc, đến thời Ngô Quyền, khi đánh bại quân Nam Hán, giành lại độc lập dân tộc, Cổ Loa một lần nữa được chọn làm kinh đô.

Qua hàng nghìn năm thăng trầm, quần thể di tích với những công trình kiến trúc - nghệ thuật đặc sắc cùng hệ thống di chỉ khảo cổ quan trọng vẫn sừng sững, trở thành biểu tượng tiêu biểu của nền văn minh Việt Nam.

Năm 2021, Lễ hội Cổ Loa được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, khẳng định giá trị lịch sử và văn hóa đặc sắc của lễ hội trong đời sống tinh thần cộng đồng. Đặc biệt, năm 2025, Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa được đầu tư gần 1.000 tỷ đồng để tôn tạo, nâng cấp nhiều hạng mục như đền thờ, đình Ngự Triều Di Quy, am Bà Chúa Mỵ Châu, chùa Bảo Sơn; đồng thời xây dựng đền thờ Đức vua Ngô Quyền và quảng trường - công viên di sản, góp phần hoàn thiện diện mạo không gian văn hóa và lịch sử của khu di tích.

Ảnh màn hình 2026-02-22 lúc 15.25.29
Nghi thức dâng lễ tại Lễ hội Cổ Loa. Ảnh: hanoimoi
Ảnh màn hình 2026-02-22 lúc 15.26.59
Phần rước lễ của làng Quậy (anh Cả), làng Đài, làng Sải, làng Thượng, làng Thư Cưu, làng Cầu Cả, làng Mạch Lũng và làng Văn Thượng. Ảnh: Thái Sơn

Sau phần nghi lễ, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống diễn ra sôi nổi tại các không gian khác nhau trong quần thể di tích như hát quan họ, đấu vật, thi đấu cờ người, biểu diễn tuồng, rối nước Đào Thục… thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.

Điểm nhấn nổi bật của lễ hội năm nay là Không gian Di tích - Lễ hội truyền thống số. Tại đây, du khách được trải nghiệm thực tế ảo tìm hiểu di tích, khám phá hiện vật qua hiệu ứng hình ảnh 3D, tham gia các cuộc thi tìm hiểu lịch sử và chụp ảnh lưu niệm theo chủ đề lễ hội.

Sự kết hợp giữa truyền thống và công nghệ hiện đại đã tạo nên diện mạo mới cho lễ hội, vừa gìn giữ giá trị xưa, vừa đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của công chúng hôm nay.

Lễ hội Cổ Loa (xã Đông Anh, Hà Nội) diễn ra từ ngày mùng 5 đến mùng 6 tháng Giêng âm lịch hàng năm, trong đó ngày chính hội là mùng 6 tháng Giêng.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: