Cổ phiếu BAB “tăng nóng” 112% trong 9 phiên giao dịch

(CLO) Đóng cửa ngày 15/3, thị giá cổ phiếu BAB đạt 34.000 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 112% so với mức tham chiếu khi lên sàn HNX.
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2020 của Bac A Bank đạt gần 737 tỷ đồng

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2020 của Bac A Bank đạt gần 737 tỷ đồng

Phiên giao dịch hôm qua (15/3), cổ phiếu BAB của Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á (Bac A Bank) tiếp tục đà tăng giá mạnh mẽ kể từ khi giao dịch trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Đóng cửa phiên giao dịch, thị giá cổ phiếu BAB đạt 34.000 đồng/cổ phiếu. Tuần trước, cổ phiếu BAB cũng có mức tăng tới 33,2%. Như vậy, chỉ sau 9 phiên giao dịch trên HNX, thị giá BAB đã tăng tổng cộng hơn 112%.

Vào ngày 3/3, hơn 708 triệu cổ phiếu BAB chính thức được phép giao dịch trên HNX với giá tham chiếu 16.000 đồng/cổ phiếu. Ngay trong phiên giao dịch đầu tiên trên HNX, cổ phiếu BAB đã tăng kịch mức cho phép 30% với chỉ 2 lệnh được khớp trong phiên ATO.

Các phiên giao dịch sau đó cũng ghi nhận diễn biến tương tự; thậm chí, trong ngày 10/3 không có bất kỳ cổ phiếu BAB nào được giao dịch.

Thanh khoản cổ phiếu BAB bật tăng mạnh từ phiên 12/3 khi có 34.300 cổ phiếu được trao tay theo phương thức khớp lệnh, tương ứng giá trị hơn 1,2 tỷ đồng. Đến phiên 15/3, thanh khoản đã tăng lên 80.708 đơn vị, đây cũng là mức thanh khoản cao nhất của BAB trong vòng 3 năm trở lại đây.

Về kết quả kinh doanh của Bac A Bank, lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2020 đạt gần 737 tỷ đồng, giảm 21% so với 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 594 tỷ đồng, giảm 20,7%.

Kết thúc năm tài chính 2020, tổng tài sản của Bac A Bank đạt 117.300 tỷ đồng, tăng trưởng 8,6% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 8,9%, đạt 79.440 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 13,5%, ở mức 86.442 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay ở mức 0,79%%, thấp hơn mức chung của toàn hệ thống ngân hàng.

Chịu ảnh hưởng nhất định từ đại dịch COVID-19, kết quả kinh doanh của Bac A Bank dù không đạt được kết quả như kế hoạch đặt ra ban đầu nhưng vẫn hoàn thành kế hoạch điều chỉnh năm 2020 với 624,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tính trung bình cả giai đoạn 2016 - 2020, lợi nhuận sau thuế đạt mức tăng trưởng 12,27%/năm.

Thế Vũ

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: