Cơ quan du lịch Liên Hợp Quốc đình chỉ tư cách thành viên của Nga

(CLO) Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hợp Quốc (UNWTO) đã bỏ phiếu đình chỉ tư cách thành viên của Nga, có hiệu lực ngay lập tức vào thứ Tư (27/4) trong một động thái mang tính biểu tượng.

"Thông điệp rất rõ ràng: Hòa bình là quyền cơ bản của con người. Được đảm bảo cho tất cả. Không có ngoại lệ", Tổng thư ký UNWTO Zurab Pololikashvili, một người Gruzia có quê hương bị Nga tấn công năm 2008, đã tweet sau cuộc bỏ phiếu.

co quan du lich lien hop quoc dinh chi tu cach thanh vien cua nga hinh 1

Zurab Pololikashvili, tổng thư ký của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Reuters tại Madrid vào ngày 26 tháng 4 năm 2022. Ảnh: Reuters

Hơn 2/3 trong số 160 quốc gia thành viên của UNWTO ủng hộ nghị quyết đình chỉ tư cách thành viên của Nga.

Cuộc bỏ phiếu đã được lên lịch từ lâu trước khi Nga cũng công bố quyết định rời tổ chức, bắt đầu một quá trình mà UNWTO cho biết sẽ mất một năm để hoàn thành.

Bộ trưởng Du lịch Tây Ban Nha Reyes Maroto, người chủ trì phiên họp đặc biệt của cơ quan có trụ sở tại Madrid, cho biết cuộc tấn công của Nga "làm tổn hại đến các nguyên tắc thành lập của Liên hợp quốc và các giá trị được đại diện bởi du lịch, chẳng hạn như hòa bình, thịnh vượng và sự tôn trọng chung", đồng thời kêu gọi để chấm dứt thù địch.

Chính phủ Tây Ban Nha cho biết trong một tuyên bố, lệnh đình chỉ có thể được dỡ bỏ khi Hội đồng nhận thấy "sự thay đổi trong chính sách của Liên bang Nga". Hội đồng họp tiếp theo vào năm 2023.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng quyết định rời bỏ UNWTO, tổ chức cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để thúc đẩy du lịch, sẽ không ảnh hưởng đến lĩnh vực này ở Nga.

Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi đầu tháng đã bỏ phiếu đình chỉ Nga tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc vì các báo cáo về vi phạm nhân quyền ở Ukraine, khiến Moscow thông báo họ cũng sẽ rời bỏ cơ quan đó.

Mai Anh (theo channelnewsasia)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: