Có thể thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng vào ngày 7/10

(CLO) Thông tin từ Bộ Tài chính, kết quả phân loại thị trường thường niên của FTSE Russell sẽ được công bố vào ngày 7/10. Một trong những thông tin được chờ đợi, đó là việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng từ cận biên lên mới nổi.

Liên quan đến nội dung nâng hạng thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam, Bộ Tài chính cho biết, tổ chức xếp hạng FTSE Russell đánh giá cao cải cách của Việt Nam, đặc biệt là Thông tư 68/2024/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 4/11/2024 và sau đó là ban hành Thông tư 18/2025/TT-BTC ngày 26/4/2025 đã gỡ bỏ cơ chế ký quỹ trước, giúp thị trường tiệm cận chuẩn quốc tế.

Ngoài ra, các tổ chức cũng đánh giá cao việc Việt Nam triển khai hệ thống công nghệ thông tin KRX, ban hành các thông tư mới về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán, và hành lang pháp lý sẵn sàng cho các cơ chế giao dịch mới.

Dự kiến, kết quả phân loại thị trường thường niên của FTSE Russell sẽ được công bố vào ngày 07/10/2025.

Trong tháng 8, Bộ Tài chính vẫn đang tích cực triển khai các giải pháp tiếp theo để giúp cho các tổ chức đầu tư nước ngoài có trải nghiệm và đánh giá tích cực khi tham gia TTCK Việt Nam, góp phần nâng hạng TTCK.

Chứng khoán 'nóng rực', UBCKNN siết chặt cuộc chơi. (Ảnh: TPO
Có thể thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng vào ngày 7/10. (Ảnh: TPO)

Cụ thể, đã hoàn thiện khung pháp lý, chính sách đáp ứng các tiêu chí nâng hạng: Bộ Tài chính đã trình Chính phủ để ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, trong đó bổ sung quy định về thời hạn tối đa trong 12 tháng kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành, các công ty đại chúng phải hoàn tất thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài nhằm minh bạch thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các công ty đại chúng.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đang phối hợp với các Bộ, ngành để sửa đổi, bổ sung tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn để nhằm nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các ngành nghề không liên quan đến an ninh, quốc phòng, từ đó nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại các công ty đại chúng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính đã phối hợp hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17 nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) tham gia đầu tư trên TTCK, trong đó có nhiều quy định mới như: cho phép NĐTNN được ủy quyền cho tổ chức tài chính mở, đóng và sử dụng tài khoản thanh toán.

Đồng thời, Thông tư không yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự đối với hồ sơ mở tài khoản thanh toán của nhà đầu tư nước ngoài, không yêu cầu sinh trắc học đối với nhà đầu tư nước ngoài khi mở tài khoản bằng phương thức điện tử và khi thực hiện rút tiền, cho phép sử dụng hệ thống SWIFT, giảm thiểu các yêu cầu về chứng từ và chữ ký... Dự kiến Thông tư sẽ sớm được ban hành trong thời gian tới.

Trong khi đó, theo nhận định của HSBC, Việt Nam đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc đáp ứng các yêu cầu với 7/9 tiêu chí cần thiết để nâng hạng vào các chỉ số của FTSE.

Để một thị trường được nâng hạng lên thị trường mới nổi (EM), cần đáp ứng nhiều tiêu chí trong khung “Chất lượng Thị trường” (Quality of Markets) của FTSE. Việt Nam hiện đã đáp ứng các tiêu chí định lượng, như sự hiện diện của cổ phiếu vốn hóa lớn, khối lượng giao dịch và quy mô thị trường tuy nhiên thời gian qua Việt Nam vẫn bị xếp hạng là thị trường cận biên do các hạn chế về định tính.

Ví dụ, trước đây FTSE ghi nhận Việt Nam chưa đáp ứng các tiêu chí “Chu kỳ thanh toán (DvP)” và “Thanh toán - Chi phí liên quan đến giao dịch thất bại”. Khi đó, FTSE đánh giá các tiêu chí này ở mức “Hạn chế”, tức là không đáp ứng một phần.

Nguyên nhân nằm ở việc Việt Nam yêu cầu kiểm tra tiền trước khi giao dịch, khiến quá trình giao dịch và thanh toán trở nên phức tạp.

HSBC cho biết, trong cập nhật gần nhất, FTSE xác nhận Việt Nam hiện đã đáp ứng 7/9 tiêu chí cần thiết. Tiến bộ đáng kể đã được ghi nhận ở hai tiêu chí còn lại, và theo quan điểm của HSBC, điều này củng cố hồ sơ nâng hạng của Việt Nam.

Xem thêm

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
Cần Giờ đẹp mê hoặc trong ngày tranh tài VnExpress Marathon Green Paradise 2026

Cần Giờ đẹp mê hoặc trong ngày tranh tài VnExpress Marathon Green Paradise 2026

(CLO) Không chỉ chinh phục một trong những cung đường đẹp bậc nhất hệ thống VnExpress Marathon, hơn 5.000 runner và hàng ngàn du khách tới Cần Giờ dịp lễ này còn trực tiếp cảm nhận một siêu đô thị đang hiện hình với tốc độ hiếm thấy. Từ rừng Sác xanh ngút ngàn, gió biển khoáng đạt đến đại công trường rực sáng xuyên đêm, Vinhomes Green Paradise đang cho thấy một diện mạo chưa từng có khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: