Con gái danh hoạ Picasso đổi 9 tác phẩm của cha để trả hoá đơn thuế

Thứ tư, 22/09/2021 18:58 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tác phẩm Đứa trẻ với chiếc kẹo mút ngồi dưới ghế của Pablo Picasso (1938) được cô con gái của chính tác giả đem bán đấu giá tại buổi họp báo đang được săn đón.

Pháp sẽ nhận được 9 tác phẩm nghệ thuật của danh hoạ Pablo Picasso như một phần của thỏa thuận giữa con gái ông, Maya Ruiz-Picasso và Chính phủ Pháp.

con gai danh hoa picasso doi 9 tac pham cua cha de tra hoa don thue hinh 1

Bộ trưởng Kinh tế Tài chính và Công nghiệp Pháp - Bruno Le Maire và Bộ trưởng Văn hoá Pháp - Roselyne Bachelot bên tác phẩm Đứa trẻ với chiếc kẹo mút ngồi dưới ghế của Pablo Picasso. (Nguồn: Courtesy French Ministry Of Culture).

Bộ trưởng Kinh tế Tài chính và Công nghiệp Pháp - Bruno Le Maire cho biết nhóm tác phẩm gồm 6 bức tranh, 2 tác phẩm điêu khắc và 1 cuốn sách phác thảo đã được Ruiz-Picasso tặng cho đất nước để giải quyết hoá đơn thuế về thừa kế, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết trong cuộc họp báo hôm 20/9 vừa qua tại Bảo tàng Picasso ở Paris.

“Thật vinh dự cho đất nước chúng ta khi chào đón những tác phẩm nghệ thuật mới này của Picasso. Chúng sẽ làm phong phú và sâu sắc hơn di sản văn hóa của chúng ta”, ông Le Maire viết trên trang Twitter.

Tại buổi họp báo, ông Le Maire đã giới thiệu một tác phẩm cho khán giả, bức tranh ra đời năm 1938 có tên Đứa trẻ với cây kẹo mút ngồi dưới ghế. Theo Olivier Widmaier-Picasso, cháu trai của họa sĩ, bức tranh mô tả mẹ của ông là bà Maya.

Widmaier-Picasso cũng có mặt tại buổi lễ cùng chị gái Diana và bà Maya. Tác phẩm lâu đời nhất trong bộ sưu tập là Don Jose Ruiz, một bức chân dung của cha Picasso từ năm 1895.

Theo ART news, công dân Pháp được phép thanh toán các khoản nợ bằng cách thanh toán các tác phẩm nghệ thuật, sách và đồ sưu tầm có giá trị quốc gia kể từ năm 1968, mặc dù những món quà cao cấp như vậy rất hiếm. Tổng giá trị của 9 tác phẩm không được tiết lộ.

Theo bà Roselyne Bachelot, Bộ trưởng Văn hóa Pháp, tại cuộc họp báo, những món quà sẽ được đưa vào bộ sưu tập quốc gia tại Musée Picasso ở Paris vào năm 2022. Bà nói thêm tại cuộc họp báo rằng, toàn bộ các tác phẩm nghệ thuật sẽ được trưng bày cho công chúng vào mùa xuân năm 2022.

Bà Bộ trưởng cho biết: “Với niềm xúc động sâu sắc, tôi đến để ăn mừng việc các tác phẩm được đưa vào bộ sưu tập quốc gia” và gọi việc quyên góp này là một “sự kiện đặc biệt”.

Sơn Tùng (Theo ARTnews)

Tin khác

12.000 đầu sách trưng bày tại Hội sách Hải Phòng năm 2024

12.000 đầu sách trưng bày tại Hội sách Hải Phòng năm 2024

(CLO) Hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách với nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng trưng bày tại Hội sách Hải Phòng năm 2024.

Đời sống văn hóa
Lễ hội đền Yên Lương là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

Lễ hội đền Yên Lương là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, UBND tỉnh Nghệ An và UBND thị xã Cửa Lò tổ chức công bố di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng 100 tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của họa sĩ Văn Chiến

Chiêm ngưỡng 100 tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của họa sĩ Văn Chiến

(CLO) Triển lãm “Kỷ niệm và Trải nghiệm: 100 Tác phẩm Nghệ thuật từ Họa sĩ Văn Chiến” sẽ diễn ra vào ngày 20/4/2024 tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam, số 16 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đời sống văn hóa
Từng bừng Lễ hội Nghinh Ông ở Đông Hải, Bạc Liêu

Từng bừng Lễ hội Nghinh Ông ở Đông Hải, Bạc Liêu

(CLO) Lễ hội Nghinh Ông ở Đông Hải là lễ hội dân gian truyền thống đặc trưng của ngư dân vùng ven biển, nhằm thể hiện lòng thành của ngư dân tạ ơn biển cả.

Đời sống văn hóa
Vĩnh Long có thêm 2 di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

Vĩnh Long có thêm 2 di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

(CLO) Lễ hội Văn Thánh Miếu và Nghệ thuật hát bội tỉnh Vĩnh Long là những di sản thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của cộng đồng địa phương và được kế tục qua nhiều thế hệ.

Đời sống văn hóa