Công an Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xử phạt vi phạm trật tự, an toàn giao thông

(CLO) Ngày 5/12, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công Hội thảo về xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, nhằm từng bước hoàn thiện quy trình, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong lực lượng Công an Thủ đô.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh lực lượng Công an thành phố Hà Nội đang bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ, phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đặc biệt trong lĩnh vực an toàn giao thông với mục tiêu phục vụ Nhân dân tốt nhất.

fb_img_1764922242958(1).jpg
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là bước cụ thể hóa quyết tâm của Công an Thủ đô trong thực hiện chuyển đổi số, cải cách hành chính và hiện đại hóa công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT).

Chuyển đổi số đang là yêu cầu bắt buộc, bảo đảm công khai, minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong quá trình thực thi nhiệm vụ; quá trình ứng dụng công nghệ số không chỉ rút ngắn thời gian xử lý vi phạm, tiết kiệm chi phí xã hội mà còn giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, thực hiện thủ tục trực tuyến, nộp phạt nhanh chóng và qua đó cũng chủ động giám sát công khai quy trình xử lý. Hệ thống dữ liệu được đồng bộ, chuẩn hóa sẽ góp phần bảo vệ tốt hơn quyền lợi chính đáng của công dân.

Hội thảo chuyên đề về xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử sẽ tập trung đánh giá toàn diện thực trạng công tác xử phạt vi phạm hành chính về TTATGT.

Đồng thời thảo luận các giải pháp công nghệ - nghiệp vụ nhằm xây dựng quy trình xử phạt điện tử toàn trình, từ khâu phát hiện vi phạm bằng hệ thống camera giám sát, lập biên bản điện tử, xác thực danh tính, gửi thông báo vi phạm, tích hợp nộp phạt trực tuyến đến theo dõi kết quả chấp hành. Tất cả các khâu phải bảo đảm liên thông dữ liệu, tuân thủ pháp luật, dễ vận hành và bảo đảm an toàn thông tin.

fb_img_1764922237861(1).jpg
Toàn cảnh hội thảo.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội mong muốn tại Hội thảo, các đại biểu tham dự sẽ trao đổi cởi mở, khoa học và thực chất để cùng thảo luận, hoàn thiện mô hình thí điểm thời gian tới. Trong đó, cần tập trung vào 03 nhóm vấn đề lớn:

Thứ nhất, đánh giá toàn diện thực trạng công tác xử phạt vi phạm hành chính về TTATGT hiện nay; chỉ rõ các hạn chế, vướng mắc, bất cập.

Thứ hai, thảo luận các giải pháp công nghệ và nghiệp vụ phù hợp nhằm xây dựng quy trình xử phạt trực tuyến toàn trình và khắc phục các khó khăn nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện: từ phát hiện vi phạm bằng camera, lập biên bản điện tử, xác thực danh tính, gửi thông báo qua nền tảng số, tích hợp nộp phạt điện tử, đến việc theo dõi chấp hành quyết định xử phạt... Tất cả phải đảm bảo liên thông dữ liệu, tuân thủ pháp luật, dễ vận hành và an toàn thông tin.

Thứ ba, định hướng tổ chức lực lượng phục vụ chuyển đổi số: đào tạo cán bộ có kỹ năng số, hoàn thiện phần mềm, phân công rõ trách nhiệm, kiểm soát rủi ro và chuẩn hóa quy trình để triển khai đồng bộ trong toàn Thành phố. Chỉ khi quy trình, công nghệ và con người được phối hợp đồng bộ, hệ thống xử phạt trực tuyến mới có thể phát huy tối đa hiệu quả.

Tại Hội thảo, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã trình bày báo cáo về thực trạng công tác xử phạt hành chính lĩnh vực giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, báo cáo đánh giá việc xử lý vi phạm giao thông trên môi trường mạng là yêu cầu cấp bách nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

fb_img_1764922247867(1).jpg
Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội phát biểu tại hội thảo.

Trong bối cảnh hạ tầng giao thông thiếu đồng bộ nhưng lưu lượng phương tiện, dân số và hoạt động vận tải tăng nhanh, nhiệm vụ bảo đảm TTATGT đặt ra cho lực lượng CSGT ngày càng nặng nề.

Việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng Trung tâm Điều hành - Chỉ huy - Thông tin giao thông thông minh là yêu cầu cấp bách, nhằm nâng cao năng lực giám sát, dự báo và tối ưu hóa tổ chức giao thông.

Hiện, Trung tâm điều khiển giao thông đã được đầu tư nâng cấp giai đoạn 2; dự kiến đến ngày 10/12/2025, toàn thành phố sẽ vận hành hệ thống 1.837 camera và hệ thống đèn tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), điều khiển tự động theo dữ liệu lưu lượng.

Mục tiêu của hệ thống không chỉ là “phạt nguội”, mà hướng tới giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và xây dựng nếp sống văn minh đô thị; tự động phát hiện các hành vi vi phạm phổ biến như vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ sai quy định…

Đồng thời cảnh báo các điểm ùn tắc và phát hiện các phương tiện thuộc diện theo dõi và cho phép điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực, rút ngắn hoặc kéo dài pha đèn tùy theo lưu lượng, góp phần giảm đáng kể việc phải bố trí lực lượng CSGT trực tiếp điều tiết giao thông, đồng thời nâng cao độ chính xác và minh bạch trong công tác quản lý.

Báo cáo cũng đã nhấn mạnh thực tế công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện nay lực lượng CSGT Thủ đô đã triển khai thực hiện đồng bộ Dịch vụ công toàn trình (Mức độ 4) đối với 06 thủ tục trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ; 02 thủ tục trong lĩnh vực sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe; 01 thủ tục trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính…

Quy trình xử lý vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát được thực hiện theo Quyết định số 376 ngày 02/10/2025 của CATP gồm 05 bước chính; thực hiện quy trình xử lý vi phạm hành chính toàn trình với 04 bước chính, giảm tổng số 07 thủ tục so với quy trình thủ công hiện tại và chỉ thực hiện trên môi trường điện tử.

Bên cạnh đó, Đại tá Trần Đình Nghĩa cũng phân tích rõ các khó khăn, vướng mắc để thí điểm triển khai quy trình toàn trình thực hiện xử lý vi phạm trên môi trường điện tử, CATP Hà Nội đang gặp một số khó khăn, vướng mắc và “điểm nghẽn” về pháp lý, quy trình công tác và hạ tầng, đồng thời kiến nghị một số giải pháp trước mắt và lâu dài, mang tính cấp bách, cần được nghiên cứu để điều chỉnh và tháo gỡ ngay.

Tại hội thảo, đại diện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã trình bày nhiều nội dung tham luận quan trọng, phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố Hà Nội.

fb_img_1764923446930(1).jpg
Đại tá Nguyễn Thành Vĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia (Bộ Công an) phát biểu tại hội thảo.

Tham luận của các đơn vị đều nhấn mạnh vị trí, vai trò tiên phong, đi đầu của Công an thành phố Hà Nội trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, đã đạt được nhiều bước “đột phá quan trọng” đáp ứng tinh thần Nghị quyết 57, khẳng định Công an Hà Nội tiếp tục là đơn vị Công an cấp tỉnh đi đầu về chuyển đổi trong lực lượng Công an.

Đồng thời, đại diện các đơn vị đã tập trung đánh giá thực trạng triển khai dịch vụ công trực tuyến trong lực lượng Công an hiện nay, định hướng và yêu cầu về cơ sở hạ tầng; các quy định của pháp luật hiện hành về xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử, những khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” trong việc xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử.

Đánh giá tổng qua tình hình triển khai phần mềm xử lý vi phạm trong lĩnh vực TTATGT hiện nay; những khó khăn vướng mắc lớn nhất khi đưa Hệ thống giám sát, xử lý vi phạm của CATP Hà Nội vào khai thác sử dụng; kiến nghị sửa đổi các nghị định, thông tư xử phạt hành chính vi phạm giao thông để tạo thuận lợi cho xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử; giải pháp tích hợp ký số cho chỉ huy, cán bộ chiến sĩ trên thiết bị di động, chữ ký số qua SIM PKI cho CBCS trong công tác xử phạt vi phạm hành chính về TTATGT.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đã đánh giá hiện trạng hạ tầng truyền dẫn của Cục Viễn thông và Cơ yếu – Bộ Công an, hệ thống camera giám sát của các đơn vị trên địa bàn TP Hà Nội; các yêu cầu để bảo đảm dữ liệu phục vụ xử phạt vi phạm hành chính không bị gián đoạn khi triển khai mở rộng hệ thống camera quy mô lớn.

fb_img_1764923588183(1).jpg
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu kết luận hội thảo.

Từ những nội dung được kiến nghị tại Hội thảo, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đánh giá cao những góp ý đã được thảo luận thẳng thắn, mang tính xây dựng và khẳng định Công an Thành phố sẽ nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp, hoàn thiện các nội dung để thí điểm mô hình xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử với tinh thần cầu thị, nghiêm túc và trách nhiệm trên nguyên tắc khoa học, bảo đảm đúng quy định.

"Chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ vừa cấp bách vừa chiến lược, vừa đòi hỏi sự thận trọng về pháp lý vừa yêu cầu sự mạnh dạn về đổi mới, vừa cần sự chính xác tuyệt đối trong từng quy trình nghiệp vụ, vừa cần tư duy sáng tạo, linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện. CATP Hà Nội trân trọng đề nghị các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, UBND Thành phố tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ CATP trong việc triển khai thực hiện", Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện 07 nội dung trọng tâm và tập trung phối hợp chặt chẽ để tham mưu Ban Giám đốc CATP ban hành các quy trình, quy chế quán triệt tới CBCS Công an Thành phố về thực hiện nhiệm vụ trên môi trường số.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của người dân để hình thành văn hóa chủ động chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử.

Song song với đó, phải bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng và tiếp tục đẩy mạnh xử lý đối với các lỗi vi phạm giao thông phổ biến - là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông.

"Mô hình xử phạt vi phạm hành chính toàn trình trên môi trường điện tử nếu được triển khai đúng hướng và đúng phương pháp, sẽ trở thành một bước ngoặt quan trọng trong quá trình xây dựng Chính phủ số, xã hội số và lực lượng Công an số. Thí điểm về xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực TTATGT hoàn toàn có thể trở thành điểm sáng nổi bật của Công an thành phố Hà Nội khi thực hiện Đề án chuyển đổi số; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông, đồng thời tạo dấu ấn mạnh mẽ trong tiến trình thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia" - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng kết luận Hội thảo.

Xem thêm

Quảng Ngãi: Phát hiện dấu vết mới, mở rộng hy vọng tìm thấy mộ tập thể liệt sĩ sau gần 60 năm

Quảng Ngãi: Phát hiện dấu vết mới, mở rộng hy vọng tìm thấy mộ tập thể liệt sĩ sau gần 60 năm

(CLO) Sau gần nửa tháng thăm dò dưới cái nắng gay gắt và những cơn mưa bất ngờ, lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đã phát hiện thêm nhiều dấu vết và di vật nghi có liên quan đến thời chiến tại đường Trường Chinh (Quảng Ngãi). Hành trình tìm lại đồng đội sau gần 60 năm vẫn đang tiếp diễn, mang theo trách nhiệm, lòng biết ơn và khát vọng đưa các anh trở về với đất mẹ.

Xã Tiến Thắng: Đẩy mạnh hạ tầng xanh, cải tạo môi trường nâng cao đời sống nhân dân

Xã Tiến Thắng: Đẩy mạnh hạ tầng xanh, cải tạo môi trường nâng cao đời sống nhân dân

(NB&CL) Xác định việc phát triển không gian công cộng, cải tạo cảnh quan và môi trường sống là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thay đổi diện mạo nông thôn mới, thời gian qua xã Tiến Thắng (Hà Nội) đã tập trung triển khai nhiều công trình công viên cây xanh, vườn hoa, ao hồ sinh thái và sân thể thao phục vụ đời sống nhân dân.

Gia Lai: Mở cửa ngõ mới ra “viên ngọc xanh” Cù Lao Xanh

Gia Lai: Mở cửa ngõ mới ra “viên ngọc xanh” Cù Lao Xanh

(CLO) Việc đưa Bến Mũi Tấn (Gia Lai) đi vào hoạt động thay thế điểm đón khách tại Cảng cá Quy Nhơn không chỉ góp phần giảm tải hạ tầng nghề cá mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo hình ảnh văn minh, hiện đại và thân thiện hơn cho hành trình đến hòn đảo tiền tiêu giữa biển khơi.

Hưng Yên: Phát động Hội thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ và Kỹ thuật lần thứ II

Hưng Yên: Phát động Hội thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ và Kỹ thuật lần thứ II

(CLO) Nhằm khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật của đội ngũ trí thức cùng người lao động trong mọi lĩnh vực, đồng thời thúc đẩy việc áp dụng hiệu quả các đề tài, dự án vào sản xuất và đời sống, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa chính thức ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh lần thứ II, năm 2026 - 2027.

Tri ân người có công từ những việc làm giản dị

Tri ân người có công từ những việc làm giản dị

(CLO) Nhằm lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, thanh niên Nghệ An tích cực chung sức sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách, người có công và các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm dù giản dị nhưng thiết thực ấy đang góp phần cùng chính quyền thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Ảnh minh hoạ

Thanh Hóa yêu cầu kiểm điểm 8 địa phương chậm báo cáo dự án đất đai

(CLO) UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND các xã, phường: Hạc Thành, Nguyệt Viên, Đông Tiến, Sầm Sơn, Tiên Trang, Ngọc Lặc, Hoằng Hóa và Hoằng Thanh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân do chậm trễ, không báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn; hoàn thành báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/6/2026.

Dương Nội quyết tâm giữ vững đà phát triển

Dương Nội quyết tâm giữ vững đà phát triển

Chưa đầy nửa năm 2026, tổng thu ngân sách Nhà nước tại phường Dương Nội ước đạt hơn 2.327 tỷ đồng, đạt 93% dự toán năm được thành phố và HĐND phường giao năm 2026. Kết quả đột phá này đang tạo tiền đề vững chắc để Dương Nội quyết tâm giữ vững đà phát triển, nâng cao chất lượng sống cho người dân ngay trong năm đầu thực hiện mục tiêu chiến lược giai đoạn 2026-2030.

Phát động Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards 2026

Phát động Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards 2026

(CLO) Sau 3 mùa tổ chức, Vạn Xuân Awards đã thu hút hơn 3.700 tác phẩm dự thi, khoảng 400 thương hiệu và hơn 200 chuyên gia sáng tạo tham gia đồng hành. Năm 2026, giải thưởng tiếp tục được phát động với 52 hạng mục, hướng tới tôn vinh những chiến dịch quảng cáo sáng tạo mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Người dân vùng cao Quảng Ngãi giao nộp rùa núi vàng quý hiếm cho lực lượng chức năng

Người dân vùng cao Quảng Ngãi giao nộp rùa núi vàng quý hiếm cho lực lượng chức năng

(CLO) Phát hiện một cá thể rùa núi vàng quý hiếm trong lúc đi làm rẫy, một người dân ở xã Măng Ri (Quảng Ngãi) đã chủ động giao nộp cho chính quyền địa phương để cứu hộ, bảo tồn. Hành động đẹp này được chính quyền biểu dương, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ động vật hoang dã trong cộng đồng.

Siết chặt sát hạch lái xe từ 1/7/2026: Tăng câu hỏi, bổ sung kỹ năng xử lý tình huống giao thông

Siết chặt sát hạch lái xe từ 1/7/2026: Tăng câu hỏi, bổ sung kỹ năng xử lý tình huống giao thông

(CLO) Từ ngày 1/7/2026, nhiều quy định mới về sát hạch và cấp giấy phép lái xe sẽ được áp dụng theo hướng chặt chẽ hơn. Bài thi lý thuyết tăng số lượng câu hỏi, bổ sung kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng ngừa tai nạn, trong khi phần thực hành được thiết kế sát với các tình huống giao thông thực tế.

Lớp học đặc biệt ngoài đồng ruộng dành cho 'khối nghỉ hè'

Lớp học đặc biệt ngoài đồng ruộng dành cho 'khối nghỉ hè'

(CLO) Không có bảng đen, phấn trắng hay giáo án cố định, mỗi buổi học là một hoạt động trải nghiệm khác nhau gắn với đời sống nông thôn như gặt lúa, cấy lúa, mò cua, bắt ốc, bắt cá… mà anh Phan Văn Phương hướng dẫn cho những đứa trẻ ở Nghệ An. Những công việc vốn quen thuộc với thế hệ cha ông nay lại trở thành trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn đối với trẻ em dịp nghỉ hè.

Người lính già dành gần hai thập kỷ tìm dấu tích đồng đội hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968

Người lính già dành gần hai thập kỷ tìm dấu tích đồng đội hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968

(CLO) Chiến tranh đã lùi xa gần sáu thập kỷ, nhưng lời hẹn với những đồng đội nằm lại chiến trường Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi) vẫn chưa khép lại trong lòng Đại tá Trần Thanh Hòa. Ở tuổi xế chiều, ông dành gần hai thập kỷ lần tìm từng dấu vết, từng ký ức còn sót lại với mong muốn đưa những người lính năm xưa trở về với đất mẹ.

Hà Nội: Cháy nhà trong Khu đô thị Văn Phú

Hà Nội: Cháy nhà trong Khu đô thị Văn Phú

(CLO) Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại Khu đô thị Văn Phú (phường Kiến Hưng, Hà Nội) vào tối 15/6. Đám cháy xuất phát từ tầng 4 của căn biệt thự liền kề, không ghi nhận thiệt hại về người.

Trận kéo co thu hút gần 1.000 người dân mừng sáp nhập khối

Trận kéo co thu hút gần 1.000 người dân mừng sáp nhập khối

(CLO) Một cuộc thi kéo co chưa có tiền lệ ở phường Tân Mai (Nghệ An) đã thu hút gần 1.000 người dân tham gia. Theo chính quyền địa phương, thành công lớn nhất của trận kéo co là thắt chặt mối đoàn kết, gắn bó của nhân dân 2 khối khi sáp nhập.

Gia Lai mở chiến cao điểm 90 ngày, truy quét tội phạm ma túy trên tuyến biên giới

Gia Lai mở chiến cao điểm 90 ngày, truy quét tội phạm ma túy trên tuyến biên giới

(CLO) Với hơn 90 km đường biên giới tiếp giáp Campuchia, Gia Lai đang đối mặt nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm ma túy xuyên biên giới. Trước thực trạng đó, Công an tỉnh đã phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên toàn tuyến biên giới, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân nhằm ngăn chặn từ sớm, từ xa, giữ bình yên vùng biên.

Biển quảng cáo ngoài trời: Tiện cho quảng bá, lo cho an toàn

Biển quảng cáo ngoài trời: Tiện cho quảng bá, lo cho an toàn

Ngày nay, biển quảng cáo và màn hình LED cỡ lớn đang xuất hiện ngày càng nhiều trên các tuyến phố… Bên cạnh hiệu quả quảng bá và giá trị kinh tế mang lại, loại hình này cũng làm dấy lên những lo ngại về mỹ quan đô thị, an toàn giao thông và cả những nguy cơ trong mùa mưa bão.

Cỡ chữ bài viết: