Công an tỉnh Hà Nam đình chỉ điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn xảy ra tại Sở KH&ĐT

(CLO) Ngày 31/8/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã ban hành văn bản số 432/TB-ANĐT thông báo về việc đình chỉ điều tra vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra năm 2007 tại Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Hà Nam.

Trước đó, Công an tỉnh Hà Nam đã nhận được đơn tố cáo của ông Phạm Văn Ảnh - Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn ATA, cho rằng cán bộ thuộc Sở KH &ĐT tỉnh Hà Nam đã vi phạm pháp luật khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần phát triển Hà Nam trong lần thay đổi đăng ký kinh doanh thứ 4 và thứ 5 diễn ra từ năm 2007.

cong an tinh ha nam dinh chi dieu tra vu an loi dung chuc vu quyen han xay ra tai so khdt hinh 1

Việc Công an tỉnh Hà Nam có quyết định dừng điều tra vụ án tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam do "do hành vi không cấu thành tội phạm".

Ngày 04/7/2018, Cơ quan An ninh Điều tra – Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án và tiến hành điều tra.

Sau quá trình điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ, Cơ quan điều tra đã xác định hành vi thực hiện việc thay đổi đăng ký kinh doanh lần 4 và lần 5 của Công ty Cổ phần phát triển Hà Nam tại Sở KH & ĐT tỉnh Hà Nam không cấu thành tội phạm như đơn tố cáo của ông Phạm Văn Ảnh. Do đó, ngày 31/08/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã căn cứ vào khoản 2, Điều 157 và điểm a, khoản 1 Điều 230 Bộ luật Tố tụng hình sự ra thông báo về việc đình chỉ điều tra vụ án hình sự nói trên.

Được biết, việc thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 4 và lần thứ 5 cho Công ty cổ phần Phát triển Hà Nam được Sở KH & ĐT tỉnh Hà Nam thực hiện từ năm 2007 mà ông Ảnh tố cáo, liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Phát triển Hà Nam giữa hai cổ đông cũ (Bên chuyển nhượng) là Công ty CP Tập đoàn ATA do ông Phạm Văn Ảnh làm đại diện và một cổ đông nữa là vợ ông Ảnh - bà Nguyễn Thị Thương với các cổ đông mới (Bên nhận chuyển nhượng).

Trên thực tế, Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng đã ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Bên nhận chuyển nhượng đã thanh toán đầy đủ tiền và thực hiện các nghĩa vụ hợp pháp khác theo quy định, đồng thời được Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH & ĐT tỉnh Hà Nam ghi nhận tư cách cổ đông từ năm 2007. Việc chuyển nhượng cổ phần này cũng đã được chính ông Phạm Văn Ảnh báo cáo đầy đủ bằng văn bản đến UBND tỉnh Hà Nam ngay từ thời điểm năm 2007.

Tuy nhiên, nhiều năm sau đó, bên chuyển nhượng do ông Phạm Văn Ảnh đại diện lại cho rằng quyền lợi của mình bị vi phạm và gửi đơn khiếu kiện, tố cáo đến nhiều cơ quan Nhà nước.

Sau khi Cơ quan anh ninh điều tra Công an tỉnh Hà Nam vào cuộc, điều tra xác minh, nay đã có kết luận chính thức, việc tố cáo của ông Phạm Văn Ảnh là không có căn cứ, hành vi bị tố cáo không cấu thành tội phạm nên buộc phải đình chỉ điều tra, kết thúc vụ án.

Hà Yên

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: