Công an tỉnh Lạng Sơn: Đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp sau Tết

Khi sắc đào vẫn còn thắm trên các bản làng xứ Lạng, lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn đã gác lại niềm vui riêng, nhanh chóng bắt nhịp công tác với tinh thần “xuyên Tết, xuyên đêm”.

Từ những phòng nghiệp vụ cấp tỉnh đến công an xã vùng sâu, tinh thần cải cách hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm đang tạo nên một luồng sinh khí mới, góp phần thúc đẩy kinh tế biên mậu và giữ vững niềm tin trong nhân dân.

2(1).jpg
Công an phường Đông Kinh đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính cho người dân.

Khác với tâm lý “tháng Giêng là tháng ăn chơi”, tại các điểm tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC của Công an tỉnh Lạng Sơn những ngày này, không khí làm việc diễn ra vô cùng khẩn trương. Xác định sau Tết là thời điểm nhu cầu giao dịch của người dân tăng đột biến, từ việc cấp đổi hộ chiếu để đi lao động, du lịch đến các thủ tục cư trú, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo sát sao việc bố trí lực lượng, đảm bảo không để hồ sơ nào bị tồn đọng.

Ghi nhận tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, ngay từ sáng sớm, các luồng tiếp dân đã được vận hành khoa học. Không còn cảnh xếp hàng dài, thay vào đó là sự hỗ trợ tận tình của các chiến sĩ trẻ ngay từ cửa vào. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là hộ chiếu điện tử và cổng dịch vụ công trực tuyến, đã trở thành “cánh tay nối dài” giúp rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân.

Thượng tá Liễu Thị Thu Hà, Phó Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh chia sẻ: "Với quyết tâm cao độ, chúng tôi hiểu rằng, mỗi tấm giấy thông hành được cấp sớm là một cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, là một kế hoạch của người dân được trọn vẹn. Đơn vị đã chủ động làm việc ngoài giờ, làm cả thứ Bảy và Chủ nhật để đáp ứng tối đa nhu cầu của bà con và đội ngũ lái xe xuất nhập khẩu hàng hóa.”

Lạng Sơn vốn là cửa ngõ giao thương quan trọng với Trung Quốc. Sau Tết, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu như Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Để "mạch máu" kinh tế không bị tắc nghẽn, vai trò của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh là cực kỳ then chốt.

Chị Phạm Thanh Bình, đại diện Công ty TNHH Xuất nhập khẩu dịch vụ thương mại L&D, phấn khởi cho biết: “Trong kinh doanh, thời gian là vàng bạc. Việc Công an tỉnh Lạng Sơn cải cách thủ tục, rút ngắn thời gian cấp giấy thông hành cho lái xe đã giúp doanh nghiệp chúng tôi chớp được thời cơ giao hàng đúng hạn. Sự tận tình hướng dẫn của các cán bộ khiến chúng tôi cảm thấy rất yên tâm khi đầu tư, hoạt động tại địa bàn.”

Đây là minh chứng cho thấy sự sát sao của chính quyền đã chuyển hóa thành lợi ích kinh tế trực tiếp cho doanh nghiệp. Khi TTHC không còn là “rào cản” mà trở thành “đòn bẩy”, sức cạnh tranh của kinh tế cửa ngõ xứ Lạng chắc chắn sẽ được nâng tầm.

1(1).jpg
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho người dân.

Không chỉ ở cấp tỉnh, tại công an các xã, phường, tinh thần phục vụ cũng lan tỏa mạnh mẽ. Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, Công an Lạng Sơn đã bền bỉ “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID.

Tại xã Khuất Xá, một địa bàn còn nhiều khó khăn, hình ảnh các chiến sĩ công an kiên nhẫn hướng dẫn những cụ già cách kích hoạt tài khoản định danh điện tử đã trở nên quen thuộc. Thiếu tá Hoàng Mạnh Tuyên, Phó Trưởng Công an xã Khuất Xá, tâm sự: “Với người trẻ thì dễ, nhưng với bà con lớn tuổi, chúng tôi phải cầm tay chỉ việc. Mục tiêu là để ai cũng có thể ngồi tại nhà, dùng điện thoại thông minh để khai báo lưu trú hay xác nhận thông tin cư trú, giảm bớt chi phí và thời gian đi lại trên đường đồi núi gập ghềnh.”

Việc minh bạch hóa quy trình, niêm yết công khai thời gian trả kết quả tại trụ sở công an xã đã loại bỏ tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà. Người dân giờ đây không còn tâm lý "ngại" đến cửa quan, bởi họ biết mình được chào đón, được lắng nghe và được phục vụ.

Sự hài lòng của người dân là thước đo chính xác nhất cho hiệu quả của công tác cải cách hành chính. Qua việc đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, áp lực tại bộ phận một cửa đã giảm đáng kể, giúp cán bộ có thêm thời gian để giải quyết những hồ sơ khó, những vướng mắc phát sinh một cách thấu đáo hơn.

Chủ trương của Đảng và Nhà nước về một "Chính phủ kiến tạo", "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ" đã được Công an tỉnh Lạng Sơn cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực. Không có những khẩu hiệu suông, chỉ có những ánh đèn phòng làm việc sáng muộn và những nụ cười hài lòng của người dân khi nhận kết quả sớm hơn hẹn.

3(1).jpg
Công an xã Mẫu Sơn hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, thao tác nộp hồ sơ, tra cứu kết quả trên môi trường mạng.

Sự sát sao của chính quyền tỉnh Lạng Sơn nói chung và lực lượng Công an nói riêng trong những ngày đầu xuân không chỉ đảm bảo an ninh trật tự, mà còn tạo ra một "môi trường mềm" thuận lợi. Đó là môi trường của sự tin tưởng, nơi người dân thấy mình được hưởng lợi, doanh nghiệp thấy mình được bảo vệ, và địa phương thấy mình đang phát triển bền vững.

Nhìn lại những kết quả tích cực ngay đầu năm mới, có thể khẳng định Công an tỉnh Lạng Sơn đang đi đúng hướng, đúng trọng tâm chuyển đổi số của ngành Công an. Tinh thần khẩn trương ấy không chỉ dừng lại ở những ngày sau Tết, mà sẽ là kim chỉ nam cho cả năm 2026.

Thời gian tới, với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn, lực lượng công an toàn tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hơn nữa trong cải cách TTHC. Xứ Lạng hôm nay không chỉ đẹp bởi cảnh sắc thiên nhiên, mà còn đẹp bởi hình ảnh những chiến sĩ công an tận tụy, xứng đáng là điểm tựa vững chắc cho nhân dân trên con đường hội nhập và phát triển.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: