Công an tỉnh Ninh Bình ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Bính Ngọ 2026

(CLO) Ngày 12/12, Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ ra quân triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15/12/2025 đến 16/3/2026, đồng thời là phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

nb ra quân 1
Công an tỉnh Ninh Bình diễu hành biểu dương lực lượng tại lễ ra quân. Ảnh: Công an Ninh Bình

Để triển khai thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Công an tỉnh Ninh Bình yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chủ động quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ về tính chất, ý nghĩa, tầm quan trọng đợt cao điểm; tập trung cao độ lực lượng, phương tiện, biện pháp tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, tạo thế chủ động trong mọi tình huống, không để “bị động”, “bất ngờ”; bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết triệt để những vấn đề phức tạp nổi lên ngay từ cơ sở.

Phối hợp với các cấp, ngành, các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cảnh báo các loại tội phạm nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm của nhân dân.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, vi phạm pháp luật với tinh thần “Thượng tôn pháp luật - không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành quy định pháp luật, các quy chế, quy trình công tác và Điều lệnh Công an nhân dân.

nb ra quân 2
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: Công an Ninh Bình

Phát biểu giao nhiệm vụ tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Anh Chức yêu cầu huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm; tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; bảo đảm an sinh xã hội trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị chú trọng công tác quản lý, hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các lực lượng được yêu cầu triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo, tội phạm công nghệ cao, ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm an toàn thực phẩm…; siết chặt quản lý các loại đối tượng tại cơ sở; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra đua xe trái phép, ùn tắc nghiêm trọng; chủ động phương án phòng cháy, chữa cháy trong dịp Tết và lễ hội đầu xuân.

Công an tỉnh cũng đẩy mạnh vận động nhân dân giao nộp, tố giác hành vi liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; kiên quyết xử lý các hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo trái phép.

Ngay sau lễ phát động, Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng trên một số tuyến đường trung tâm phường Hoa Lư, góp phần tuyên truyền và tạo khí thế quyết tâm trong toàn lực lượng thực hiện thắng lợi đợt cao điểm.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: