Chiều 12/3, UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức họp báo cung cấp thông tin về hội nghị xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2026. Theo kế hoạch, hội nghị do UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trì tổ chức, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ngành Trung ương, cơ quan ngoại giao, tổ chức xúc tiến đầu tư, cùng nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
Đây là sự kiện quan trọng nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế phát triển của tỉnh Thanh Hóa, đồng thời công bố danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026–2030 trên nhiều lĩnh vực như công nghiệp, hạ tầng, năng lượng, đô thị, du lịch – dịch vụ và logistics.
Trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, tỉnh định hướng thu hút các dự án thứ cấp tại nhiều khu công nghiệp trọng điểm như Khu kinh tế Nghi Sơn, KCN Lam Sơn – Sao Vàng, KCN Bỉm Sơn, KCN Phú Quý, KCN phía Tây TP Thanh Hóa…
Nhiều dự án quy mô lớn được đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư, như nhà máy hóa dầu và sản xuất nhựa PE tại KKT Nghi Sơn với diện tích khoảng 549 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 6.000 tỷ đồng; nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, máy tính tại KCN Lam Sơn – Sao Vàng quy mô khoảng 50 ha, tổng vốn khoảng 6.000 tỷ đồng; hay nhà máy lắp ráp ô tô và máy nông nghiệp tại KCN Bỉm Sơn với công suất dự kiến khoảng 30 triệu sản phẩm mỗi năm.
Cùng với đó, Thanh Hóa tiếp tục kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng các khu công nghiệp mới trong Khu kinh tế Nghi Sơn, như KCN số 21, KCN số 4, KCN số 5, KCN số 17, KCN số 19, KCN số 22…, với quy mô từ 200 đến hơn 800 ha, tổng mức đầu tư mỗi dự án từ 2.000 đến 6.500 tỷ đồng. Các khu công nghiệp này được định hướng phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, logistics và kho bãi.
Ở lĩnh vực hạ tầng giao thông, tỉnh ưu tiên các dự án lớn như cảng Lạch Sung, cảng Quảng Châu (TP Sầm Sơn), cảng cạn Sao Vàng, cùng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không Thọ Xuân, nhằm nâng cao năng lực kết nối và phát triển hệ thống logistics.
Trong lĩnh vực đô thị, một số dự án quy mô lớn được kêu gọi đầu tư như Khu đô thị Đông Nam phường Quảng Phú (TP Thanh Hóa) với diện tích khoảng 1.807 ha, tổng vốn dự kiến khoảng 120.000 tỷ đồng, cùng khu dân cư, tái định cư phường Nguyệt Viên quy mô khoảng 675 ha, tổng vốn khoảng 50.000 tỷ đồng.
Đối với du lịch – dịch vụ, Thanh Hóa kêu gọi đầu tư nhiều dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng quy mô lớn như khu sinh thái hồ Khe Nhoi, khu sinh thái đảo Hòn Mê, khu sinh thái hồ Khe Lau, khu sinh thái hồ Yên Mỹ… với tổng vốn đầu tư lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.
Trong lĩnh vực năng lượng, danh mục dự án kêu gọi đầu tư cũng bao gồm kho LNG Nghi Sơn, nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn công suất 1.500 MW, cùng nhiều dự án điện gió, điện mặt trời và điện sinh khối tại các địa phương trong tỉnh.
Theo kế hoạch, bên cạnh phiên hội nghị chính, các đại biểu và nhà đầu tư sẽ tham gia khảo sát thực tế tại một số khu công nghiệp, khu kinh tế và điểm du lịch trọng điểm của tỉnh.
Trong lĩnh vực du lịch – dịch vụ, Thanh Hóa cũng kêu gọi đầu tư nhiều dự án quy mô lớn gắn với phát triển du lịch nghỉ dưỡng và thể thao cao cấp. Đáng chú ý, danh mục kêu gọi đầu tư có hàng loạt dự án sân golf như sân golf Hà Long (36 lỗ), sân golf Đông Quang (27 lỗ), sân golf Hoằng Hóa (36 lỗ), sân golf Hoằng Cương (18 lỗ), sân golf khu vực Đồi 74 (18 lỗ), sân golf hồ Hao Hao (36 lỗ), sân golf hồ Bồng Bồng (18 lỗ) và sân golf Bến En (36 lỗ), với tổng vốn đầu tư mỗi dự án từ 540 đến hơn 1.000 tỷ đồng.
Thông qua hội nghị xúc tiến đầu tư lần này, Thanh Hóa kỳ vọng tiếp tục thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ.