Công đoàn Công ty Cổ phần Chế tạo máy - TKV với phong trào thi đua yêu nước

(CLO) Trong nhiều năm qua, Công đoàn Công ty Cổ phần Chế tạo máy (VMC) – TKV, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị; thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình; chủ động và phối hợp cùng Công ty phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng Công ty từng bước phát triển bền vững.

Công đoàn VMC luôn chủ động, phối hợp với chuyên môn và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh mọi hoạt động phong trào thi đua trong toàn Công ty. Chủ động đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp hoạt động nhằm phát huy cao nhất tình đoàn kết, tinh thần lao động sáng tạo của mỗi cán bộ, công nhân trong lao động sản xuất, hoạt động văn hóa xã hội, thể thao..., góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu của Công ty đề ra.

Công đoàn luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, động viên tinh thần NLĐ”.

Công đoàn luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, động viên tinh thần NLĐ”.

Định kỳ hằng tháng, quý, năm Công đoàn CMC đều phối hợp với chuyên môn tổ chức phong trào thi đua yêu nước với các chủ đề riêng như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào thi đua làm công trình, việc khó... Các hoạt động phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, phù hợp với thực tế.  

Qua hoạt động phong trào, mỗi năm có từ 80-90 sáng kiến, giải pháp hợp lý hóa được công nhận, áp dụng vào thực tế sản xuất với giá trị làm lợi hàng trăm triệu đồng. Nhiều cán bộ, công nhân được công nhận là chiến sỹ thi đua, được vinh danh công nhân bàn tay vàng, kỹ sư giỏi, cán bộ quản lý giỏi, gia đình văn hóa, mẫu mực; con em học giỏi, đỗ đại học được tuyên dương, tặng quà; các hoạt động văn hóa thể thao, chương trình tham quan, đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề được quan tâm; công tác xã hội từ thiện được đẩy mạnh...

Công đoàn tổ chức nhiều giải TT-VH nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Công đoàn tổ chức nhiều giải TT-VH nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Đặc biệt, trong những ngày này, cán bộ, công nhân lao động VMC đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VMC lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025), thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Với các hoạt động trong phong trào thi đua yêu nước của mình, Công đoàn VMC liên tục được Đảng, Nhà nước, các ban ngành Trung ương, địa phương tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2018); Bằng khen của Chính phủ (năm 2013), của Tổng LĐLĐVN (năm 2019); 5 Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam; Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công Thương và liên tục được Công đoàn cấp trên công nhận là công đoàn vững mạnh, được nhận nhiều cờ thi đua và các danh hiệu cao quý khác...

Phát huy những thành tích đạt được, những năm tới, Công đoàn VMC sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò chức năng của mình, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; phát huy quyền làm chủ của người lao động, vận động đoàn viên công đoàn nỗ lực phấn đấu, vượt khó, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xây dựng CMC phát triển bền vững.

                                                         Nguyễn Ngọc Hà

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: