Cộng hòa Séc sẵn sàng từ bỏ hoàn toàn dầu mỏ của Nga

(CLO) Zdenek Dundr, Giám đốc điều hành của công ty nhà nước MERO cho biết, Cộng hòa Séc đặt mục tiêu ngừng tiêu thụ dầu của Nga vào tháng 7/2025 sau khi nâng cấp đường ống xuyên dãy Anpơ cho phép tăng lượng hàng từ phía tây.

Hiện tại, một nửa lượng dầu của quốc gia này vẫn lấy từ Nga. Chính phủ Séc có kế hoạch chấm dứt việc nhập khẩu này để tuân thủ lệnh cấm của Liên minh châu Âu đối với hầu hết dầu của Nga, được áp dụng sau xung đột Nga - Ukraine vào năm 2022.

"Nếu chúng tôi có thể xác nhận trong quý đầu tiên rằng mọi thứ đã sẵn sàng, thì sẽ có sự chuyển đổi dần dần về mặt hậu cần đối với nguồn cung. Các kế hoạch là chuyển đổi hoàn toàn sang nguồn cung dầu thô không phải của Nga từ nửa cuối năm", ông Dundr cho biết, đồng thời nói thêm rằng tháng 7 là ngày dự kiến ​​dừng nhập khẩu dầu của Nga.

cong hoa sec san sang tu bo hoan toan dau mo cua nga hinh 1

Cộng hòa Séc sẽ từ bỏ dầu của Nga vào tháng 7/2025. Ảnh: Getty Images.

Sự chuyển đổi này sẽ diễn ra sau dự án trị giá 60 triệu đô la của MERO nhằm nâng cao năng lực của đường ống TAL, kết nối Italy với Đức và kéo dài đến Cộng hòa Séc. Các nâng cấp sẽ tăng gấp đôi công suất về phía tây lên 8 triệu tấn mỗi năm.

Ông cũng lưu ý rằng đến cuối năm 2024, TAL sẽ có thể hoạt động ở công suất tối đa cần thiết để cung cấp năng lượng cho Cộng hòa Séc.

Trong khi Cộng hòa Séc bắt đầu quá trình đa dạng hóa vào năm 1995 bằng cách xây dựng đường ống IKL kết nối với TAL ở miền nam nước Đức, một trong hai nhà máy lọc dầu của nước này, thuộc sở hữu của công ty PKN Orlen của Ba Lan, vẫn tiếp tục xử lý dầu của Nga.

Sự phụ thuộc vào dòng chảy năng lượng của Nga đã khiến Cộng hòa Séc, Hungary, Slovakia, Đức và Ba Lan được miễn trừ khỏi lệnh trừng phạt của EU. Đức và Ba Lan kể từ đó đã ngừng nhập khẩu dầu của Nga, mặc dù Slovakia và Hungary vẫn bỏ ngỏ về điều này.

Theo các nhà phân tích, hỗn hợp dầu thô từ Mỹ Latinh, Ả Rập Xê Út và Biển Bắc sẽ thay thế dầu của Nga, phù hợp với các đặc tính của nó.

Theo Giám đốc điều hành của công ty đường ống nhà nước MERO, ngay cả sau khi hoàn toàn từ chối nguồn cung cấp của Nga, đường ống Druzhba, vận chuyển dầu của Nga sang phía tây, vẫn sẽ chứa đầy dầu và sẵn sàng được sử dụng làm phương án dự phòng.

Ông nói thêm rằng đường ống này có khả năng được sử dụng để vận chuyển dầu thô từ Ukraine hoặc Kazakhstan và đường ống Janaf từ Croatia trong tương lai.

Về mặt lý thuyết, đường ống có thể được điều chỉnh để vận chuyển ngược từ tây sang đông để cung cấp cho Slovakia, mặc dù đây vẫn là một phương án giả định cho đến nay.

An Nhiên (Theo RBC)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: