Công nghiệp của Trung Quốc hưởng lợi từ xuất khẩu, nhưng còn nhiều chướng ngại vật

(CLO) Lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc tăng trong 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước, do xuất khẩu mạnh mẽ tiếp tục thúc đẩy doanh thu.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết trợ cấp, công suất dư thừa, bất ổn xuất khẩu và nhu cầu tiêu dùng yếu có thể làm phức tạp thêm các điều kiện để tiếp tục phục hồi trong phần còn lại của năm.

Tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghiệp tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước lên 3,51 nghìn tỷ nhân dân tệ (485 tỷ USD Mỹ) trong nửa đầu năm, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết vào ngày 27/7.

cong nghiep cua trung quoc huong loi tu xuat khau nhung con nhieu chuong ngai vat hinh 1

Khách hàng tại một cửa hàng quần áo giảm giá ở Bắc Kinh. Niềm tin của người tiêu dùng ở Trung Quốc vẫn ở mức thấp trong nửa đầu năm. Ảnh: Reuters.

Tốc độ này, mặc dù chậm hơn mức tăng trưởng 4,3% trong quý đầu tiên, nhưng vẫn đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ sau mức giảm 2,3% được ghi nhận vào năm 2023.

Sự gia tăng lợi nhuận có thể chứng minh cho tuyên bố của Bắc Kinh rằng tăng trưởng GDP hàng năm khoảng 5% vẫn có thể đạt được, sau khi mức 4,7% được công bố trong quý thứ hai đã làm dấy lên lo ngại rằng nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới có thể không đạt được mục tiêu đầy tham vọng.

Bắc Kinh đã cam kết quyết tâm và nguồn lực để đạt được mục tiêu năm 2024 trong thông cáo từ hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, được tổ chức vào tuần trước.

Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn phải đối mặt với sự phục hồi không đồng đều do sự suy thoái của khu vực bất động sản và khó khăn tài chính của chính quyền địa phương, kết hợp với bầu không khí đầu tư ảm đạm và nhu cầu nội địa yếu.

Ngoại thương nổi lên là trụ cột duy nhất hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận trong nửa đầu năm, vì niềm tin của người tiêu dùng vẫn suy giảm. Xuất khẩu của Trung Quốc tăng 8,65 so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 6, mức tăng nhanh nhất trong 15 tháng. Để so sánh, doanh số bán lẻ trên toàn quốc tăng 2% trong cùng tháng.

Yu Weining, nhà thống kê của bộ phận công nghiệp thuộc NBS, cho biết nhu cầu trong nước không đủ đang kìm hãm sự cải thiện hơn nữa về lợi nhuận.

Trong một dấu hiệu tích cực, lợi nhuận của các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, cũng như các công ty từ các lãnh thổ thuộc Trung Quốc như: Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan đã phục hồi nhanh hơn các doanh nghiệp đại lục trong năm nay.

Lợi nhuận của họ tăng 11% trong 6 tháng đầu năm, so với mức tăng 6,8% của các công ty tư nhân đại lục và chỉ tăng 0,3% của các công ty nhà nước.

Lê Na (Theo SCMP)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: