Công nhân xuyên đêm thi công dự án chống ngập ở trung tâm Thủ đô

Ghi nhận vào những ngày gần đây ở Hà Nội, khoảng 22h đêm, khi phố xá dần thưa người, các tuyến đường như Tràng Tiền, Ngô Quyền, Quán Sứ, Quang Trung…, lại bừng sáng ánh đèn công trường. Những công trình chống ngập được triển khai khẩn trương, chạy đua thời gian để kịp trả mặt bằng trước 5h sáng hôm sau nhằm tránh ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

z7752796184335_9b5f4ac9620fbeefc81c3d100bbbbbcb.jpg
Máy móc được huy động hoạt động hết công suất, vận hành liên tục suốt đêm để phục vụ các hạng mục đào, lắp đặt và hoàn trả mặt đường, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công.

Trên con phố Quang Trung, ba mũi thi công hoạt động xuyên đêm, trải dài khắp tuyến tạo nên không khí khẩn trương trên công trường. Máy cẩu, ô tô tải hoạt động liên tục để phục vụ việc đào đường, chở đất, xử lý và lắp đặt hệ thống cống ngầm.

“Trong điều kiện mặt bằng chật hẹp, lưu lượng giao thông đông, việc tổ chức thi công buộc phải chuyển sang ban đêm để hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Dù vất vả nhưng ai cũng cố gắng để công trình sớm hoàn thành trước mùa mưa bão”, anh Hoàng, một công nhân tại đây chia sẻ.

z7752796184336_0af411f5134aedd287407ea29dec9c52.jpg
Xuyên đêm trên những công trường không ngủ chống ngập ở Hà Nội.

Không chỉ tại phố Quang Trung, tại chợ Hàng Da không khí thi công cũng kéo dài xuyên đêm. Tại đây, một bể ngầm chứa nước mưa quy mô lớn với tổng mức đầu tư hơn 30 tỷ đồng đang dần hình thành.

Công trình có diện tích hơn 900m², nằm ở độ sâu khoảng 6,5m với sức chứa lên tới 2.500m³ nước. Theo thiết kế, bể ngầm này sẽ đóng vai trò như “túi chứa tạm”, thu gom lượng nước mưa dồn ứ trên mặt đường, sau đó điều tiết thoát dần vào hệ thống cống chung khi mưa giảm. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ góp phần xử lý tình trạng ngập úng kéo dài tại nút giao ngã 5 Hàng Da, một trong những “điểm nóng” về úng ngập tồn tại suốt nhiều năm qua ở Thủ đô.

z7752796240549_c37ed1d5b9d38bd20c582a3d1c717d3b.jpg
Công nhân cận thận hàn các thanh sắt.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến nay, nhiều hạng mục quan trọng như hệ kết cấu chống đỡ bằng thép, các đốt cống bê tông đúc sẵn đã được lắp đặt.

Ông Đinh Văn Tiến, Chỉ huy trưởng công trình cho biết, riêng ca tối có thể huy động từ 30 - 40 công nhân làm việc liên tục. “Ban ngày, việc vận chuyển vật liệu và tổ chức thi công gặp nhiều khó khăn do giao thông đông đúc. Vì vậy, chúng tôi tập trung thi công vào ban đêm, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các hạng mục, phấn đấu hoàn thành dự án trước ngày 30/4”, ông Tiến chia sẻ.

z7752796295095_aca354a6cefbe77db1eda6251f59391f.jpg
Các tổ công nhân được chia ca, chia kíp làm việc liên tục.

Trên công trường tại nút giao Quán Sứ - Trần Hưng Đạo, các tổ công nhân được bố trí thành nhiều mũi thi công, làm việc khẩn trương và phối hợp nhịp nhàng.

Hiện, thành phố Hà Nội đang triển khai 10 công trình khẩn cấp chống úng ngập với mức đầu tư gần 5.600 tỷ đồng. Các hạng mục dự kiến hoàn thành trước 30/4, hoàn thiện cảnh quan trước 30/6, qua đó nâng năng lực tiêu thoát nước toàn thành phố thêm 25 - 30% và xử lý khoảng 60% điểm ngập so với trước.

z7752796404628_bca00cb8e600e7a1f6f8688956116cfc.jpg
Tại công trường, hệ thống biển báo, rào chắn được dựng lên đầy đủ, phân luồng từ xa nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và phục vụ quá trình thi công diễn ra thuận lợi.
z7752796404638_728a43e31356a02c1a1e188b08eba153.jpg
Để kịp ứng phó mùa mưa, các công trình được tổ chức thi công cuốn chiếu trên nhiều tuyến.
z7752796514499_67636aa894703846ad51454e3aa8feb5.jpg
Công nhân làm việc cẩn thận, tuân thủ nghiêm các quy trình kỹ thuật và đảm bảo an toàn lao động trong suốt quá trình thi công.
z7752796570057_752e8c24adc1ae64802f854689221edf.jpg
Tại nhiều tuyến phố, hệ thống rào chắn được dựng lên phục vụ thi công.
z7752796735524_9d52953fb2ff97d3361f36529e8ff467.jpg
Trên phố Quang Trung, máy móc hoạt động liên tục dọc tuyến đường khoảng 400m.
z7752796843904_b8ded68b2d0a4c7750c780f1b0036d9c.jpg
Giữa lòng phố cổ Hà Nội, các dự án chống ngập khẩn cấp được triển khai xuyên đêm nhằm đẩy nhanh tiến độ, giảm thiểu úng ngập.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: